Vẻ đẹp vượt thời gian của các Mẹ Việt Nam anh hùng
Chân dung các Mẹ Việt Nam anh hùng trong thời bình được khắc họa qua bộ ảnh nghệ thuật do hai chuyên gia trang điểm Quân Nguyễn - Pu Lê kết hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM thực hiện.
Ngoài thăm hỏi, tặng quà tri ân 57 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, họ chụp ảnh chân dung 37 người mẹ. 'Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vinh dự khi được kết nối cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM để tận tay chăm chút cho các mẹ, góp phần lưu giữ vẻ đẹp và tinh thần bất khuất của các mẹ qua những khung hình', Quân Nguyễn và Pu Lê nói.
Với tinh thần tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, thuần hậu và giàu nghị lực của các mẹ, hai chuyên gia cùng các cộng sự chỉ chải tóc nhẹ nhàng, điểm chút son và chăm chút khăn áo cho từng người. 'Chúng tôi không làm đẹp để các mẹ khác đi, mà để vẻ đẹp vốn có - sự mộc mạc, chân phương và giàu nghị lực được hiện rõ hơn qua từng bức ảnh', Quân Nguyễn nói. Sau công đoạn chăm sóc diện mạo, nhiếp ảnh gia Milor Trần chụp ảnh các mẹ trên phông nền xám đơn giản, khắc họa từng ánh mắt, nụ cười và nếp nhăn in dấu thời gian.
Hành trình thực hiện dự án
Cụ Dương Kim Lan, sinh năm 1933, hiện sống tại quận Tân Bình, có chồng và con gái hy sinh trong chiến trận.
Cụ Đỗ Thị Sang, sinh năm 1939, sống tại huyện Củ Chi.
Cụ Hồ Thị Nói, sinh năm 1930, hiện sống tại Củ Chi.
Cụ Huỳnh Thị Líp, sinh năm 1932, thường trú tại Củ Chi. Cụ Líp có 2 người con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Cụ Huỳnh Thị Lơ, sinh năm 1937, sống tại huyện Củ Chi, diện áo dài và nở nụ cười tươi trong những bức hình.
Cụ Kiều Thị Nông, sinh năm 1936, sống ở huyện Củ Chi. Gia đình cụ từ già đến trẻ đều tham gia cách mạng. Cả nhà có 4 liệt sĩ và 3 Mẹ Việt Nam anh hùng.
Cụ Nguyễn Thị Cảnh, sinh năm 1932, sống ở huyện Bình Chánh.
Cụ Nguyễn Thị Hữu, sinh năm 1940, sống tại quận 4, thay nhiều trang phục trong buổi chụp hình.
Cụ Nguyễn Thị Lai, sinh năm 1924, hiện sống ở quận 6.
Cụ Nguyễn Thị Ở, sinh năm 1929, sống tại huyện Nhà Bè. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, gia đình cụ tham gia nuôi giấu cán bộ cách mạng, tạo điều kiện cho cán bộ hoạt động.
Cụ Nguyễn Thị Xa, sinh năm 1931, sống tại huyện Bình Chánh, vẫn minh mẫn ở tuổi 94.
Cụ Trần Thị Mai, sinh năm 1931, sống tại quận Bình Thạnh khoe vẻ đẹp 'vượt thời gian'.
Cụ Nguyễn Thị Phái, sinh năm 1914, sống tại huyện Củ Chi.
Hình ảnh vừa trang trọng vừa thân thuộc của chàng đại úy trẻ gây thiện cảm khiến nhiều người đến xin được chụp ảnh kỷ niệm với anh ngay tại trận địa...
Nguồn: [Link nguồn]
-30/04/2025 20:07 PM (GMT+7)