Dù không cao nhất dàn hoa hậu nhưng cô gái Thanh Hóa vẫn được khen đôi chân siêu đẹp

Nàng hậu sinh năm 2001 nổi bật với gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng cân đối đặc biệt là đôi chân thon dài.

Hình ảnh mới được hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng tải trên trang cá nhân.

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi mới 19 tuổi. Sau đó, người đẹp đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt top 13 chung cuộc. Cô gái quê Thanh Hóa được đánh giá cao ở học thức khi theo học ngành Luật kinh doanh tại Đại học Kinh tế quốc dân.

Đỗ Thị Hà cao 1m72 trong đó đôi chân dài 1m11.

Ngoài diện mạo xinh đẹp, Đỗ Thị Hà còn có chiều cao 1m72 cùng đôi chân dài 1m11. Mặc dù không phải người cao nhất trong số các hoa, á hậu Việt nhưng cô vẫn được ngợi khen đôi chân cực phẩm. Nhất là khi những hình ảnh chụp thoáng qua cũng không dìm được vóc dáng. 

Thế nào là một đôi chân đẹp?

Cận cảnh đôi chân dài, thẳng của hoa hậu Đỗ Hà qua camera thường.

Cận cảnh đôi chân dài, thẳng của hoa hậu Đỗ Hà qua camera thường.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia Hoa Kỳ có 2 cách chia chiều dài chân là chiều dài bên ngoài (đo từ rốn đến mắt cá chân phía trong) và chiều dài thực tế (đo từ xương hông đến mắt cá chân phía trong cùng bên). Chân dài không đồng nghĩa với việc dáng người đẹp, quan trọng hơn là tỷ lệ.

Khi áp dụng chỉ số skelie bạn có thể biết chân mình có cân đối với cơ thể hay không? Chỉ số Skelie = (chiều cao đứng - chiều cao ngồi) : chiều cao ngồi x 100. Chỉ số này thường trong khoảng 70 đến 100. Từ 89 trở lên được xem là số đo chuẩn. 

Đôi chân của người đẹp khá cân đối với tổng chiều cao.

Ngoài ra, dáng chân cũng là yếu tố đánh giá. Chân không chỉ dài mà cần thẳng. Khi bạn đứng đầu gối, mắt cá chân trong chạm nhau. Đồng thời, bắp chân cũng cần có độ cong giúp đôi chân nhìn mềm mại hơn. Khi nhìn ngang, mặt sau của cẳng chân cho đường cong lồi chiếm 2/3, 1/3 còn lại thẳng đặc biệt phía trước là đường thẳng gần như tuyệt đối. 

Những hình ảnh đời thường chứng minh đôi chân ấn tượng của người đẹp.

Nếu chiều cao là thứ khó thay đổi nhất là khi đã qua tuổi dậy thì bạn hoàn toàn có thể cải thiện dáng chân nhờ luyện tập. Việc rèn luyện thể thao sẽ giúp bạn siết cơ, tạo đường cong chân mềm mại. Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng dành nhiều thời gian tập luyện. Người đẹp chọn cardio, chạy bộ trên máy, squat là những bài tập cũng tác động tích cực đến phần thân dưới. 

Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn luôn được khen ngợi về đôi chân.

Kể cả khi diện trang phục kín cũng không che được tỷ lệ cơ thể ấn tượng của cô.

Kể cả khi diện trang phục kín cũng không che được tỷ lệ cơ thể ấn tượng của cô.

Nguồn: [Link nguồn]

”Nữ thần Hollywood” tuổi 40 vẫn gợi cảm tới “ngạt thở” khiến nam giới xao xuyến

Nữ diễn viên sinh năm 1982 chăm sóc bản thân toàn diện để "bảo dưỡng" nét đẹp thanh xuân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tạ Linh ([Tên nguồn])
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN