"Búp bê của làng bóng chuyền Việt Nam": cao gần mét 8, xinh như minh tinh

Chu Thị Ngọc ghi điểm không chỉ bởi tài năng trên sân mà còn bởi nhan sắc nổi bật.

Chu Thị Ngọc- Hoa khôi bóng chuyền thế hệ mới của Việt Nam.

Chu Thị Ngọc- Hoa khôi bóng chuyền thế hệ mới của Việt Nam.

Chu Thị Ngọc (sinh năm 1997) sở hữu chiều cao 1m77, gương mặt xinh xắn, đáng yêu và nụ cười tỏa nắng. Cô được gọi với biệt danh “Búp bê bóng chuyền” khi mỗi lần xuất hiện trên sân là khiến khán giả bị “đốn tim”. Cô vừa giành được danh hiệu Hoa khôi giải bóng chuyền nữ năm 2022.

Chu Thị Ngọc sinh ra ở vùng quê Tân Kỳ, Nghệ An. Cô bén duyên với bóng chuyền từ năm 13 tuổi và gia nhập lò đào tạo của Bộ Tư lệnh Thông tin LienVietPostBank. Cùng với đội trẻ CLB này, Chu Thị Ngọc thi đấu ấn tượng để giành chức vô địch trẻ quốc gia 2014, á quân năm 2015.

Cô được mệnh danh là "búp bê làng bóng chuyền Việt".

Cô được mệnh danh là "búp bê làng bóng chuyền Việt".

Hồi tháng 4 năm nay, Chu Thị Ngọc tiếp tục làm bất ngờ làng bóng chuyền nước nhà khi đăng ký tham dự “Người đẹp Du lịch ASEAN+”, cuộc thi sắc đẹp tìm kiếm đại sứ truyền thông du lịch đồng hành cùng SEA Games 31 và lọt vào top 30.

Sở hữu chiều cao như nổi trội, cùng hình thể cân đối và gương mặt thiên thần, nhiều người nhận xét Ngọc có nhiều nét với “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” Marian Rivera. Nhờ chơi thể thao từ sớm lại ăn uống theo chế độ tập luyện cực kỳ khoa học nên vóc dáng của Chu Thị Ngọc rất ấn tượng. Đây là những yếu tố có lợi giúp người đẹp xứ Nghệ luôn được đánh giá cao về ngoại hình.

Chu Thị Ngọc luôn gây chú ý mỗi lần xuất hiện.

Không chỉ gây ấn tượng trên sân bóng, Chu Thị Ngọc còn nhận được nhiều sự quan tâm từ NHM nhờ vẻ ngoài xinh xắn, duyên dáng.

Bóng chuyền là môn thể thao có cường độ vận động cao, hầu như khi chơi bóng chuyền người chơi phải sử dụng tất cả các nhóm cơ trên cơ thể, điều này rất có lợi trong việc giảm lượng mỡ thừa trên cơ thể. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng, chơi bóng chuyền sẽ giúp chúng ta giảm được một lượng mỡ thừa gấp hai lần so với đi bộ. Chơi bóng chuyền liên tục sẽ giúp giảm cân, làm tan mỡ bụng, săn chắc cơ tay. Bóng chuyền có tác dụng giảm mỡ tốt nhất, tích cực nhất ở vùng bụng và vùng tay vì đây là hai vùng mà bạn phải hoạt động nhiều nhất khi chơi bóng chuyền giảm cân.

Vẻ ngoài xinh xắn không thua kém hoa hậu của nữ vận động viên quê Nghệ An.

Vẻ ngoài xinh xắn không thua kém hoa hậu của nữ vận động viên quê Nghệ An.

Cô có gương mặt sáng, nụ cười tỏa nắng và được nhận xét giống minh tinh Marian Rivera.

Cô có gương mặt sáng, nụ cười tỏa nắng và được nhận xét giống minh tinh Marian Rivera.

Không cần trang điểm cầu kỳ, Chu Thị Ngọc vẫn thật sự rất xinh đẹp.

Không cần trang điểm cầu kỳ, Chu Thị Ngọc vẫn thật sự rất xinh đẹp.

Mỹ nhân làng bóng chuyền Chu Thị Ngọc thu hút hơn 8.000 người theo dõi trang cá nhân.

Mỹ nhân làng bóng chuyền Chu Thị Ngọc thu hút hơn 8.000 người theo dõi trang cá nhân.

Ngoài ra, cô cũng sở hữu phong cách thời trang trẻ trung, cá tính nhưng vẫn tôn dáng.

Ngoài ra, cô cũng sở hữu phong cách thời trang trẻ trung, cá tính nhưng vẫn tôn dáng.

Nguồn: [Link nguồn]

Phạm Quỳnh Anh khoe sắc vóc của ”mẹ bỉm” 3 con, được nhận xét càng đẻ càng đẹp

Phạm Quỳnh Anh chưa bao giờ khiến người khác thất vọng về nhan sắc, kể cả khi đã là mẹ 3 con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Bảo ([Tên nguồn])
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN