6 cách chữa cháy cho da hiệu quả tức thì

Nếu da bị cháy nắng, bạn nên thực hiện những mẹo sau để giảm nhiệt cho da.

Với điều kiện thời tiết mùa hè, không ai có thể tránh khỏi những tác động của ánh nắng mặt trời đối với làn da. Vì vậy, tình trạng cháy nắng xảy ra nhiều hơn trong mùa nóng. Điều mà các cô gái phải làm là phòng tránh và khắc phục đúng cách để làn da trở lại trạng thái bình thường trở lại. Dưới đây là các cách phục hồi da khi bị cháy nắng.

1. Chườm đá

6 cách chữa cháy cho da hiệu quả tức thì - 1

Khi có cảm giác bỏng rát nghiêm trọng trên da nên lấy một viên đá sạch và nhẹ nhàng chà xát trên vùng da có cảm giác bỏng và ngứa. Điều này có thể giúp làm giảm các triệu chứng ban đầu. Vì nước đá giúp hạ nhiệt độ da.

2. Đắp da bằng dưa leo

Dưa chuột thái lát mỏng và mặt nạ có thể giúp phục hồi vết cháy nắng một cách an toàn. Vì dưa leo là loại rau có tác dụng thanh nhiệt, nó giúp bổ sung độ ẩm cho làn da bị cháy nắng hiệu quả. Điều quan trọng, dưa chuột rất giàu vitamin cần thiết cho da. Nó được coi là một trợ thủ đắc lực mà các bạn gái không nên bỏ qua.

3. Lau da bằng dầu dừa

6 cách chữa cháy cho da hiệu quả tức thì - 2

Lấy một miếng bông gòn và nhúng vào dầu dừa. Sau đó lau khắp vùng da bị cháy nắng, dù là trên mặt hay toàn thân trước khi tắm như bình thường. Bằng cách này, bạn có thể làm mờ vết cháy nắng một cách an toàn.

4. Bôi gel nha đam

Như các chị em đã biết, gel nha đam rất hữu ích trong việc chữa bỏng. Quan trọng nhất, bạn có thể mua gel lô hội ở bất kỳ hiệu thuốc nào. Bất cứ ai thường xuyên phải đối mặt với ánh nắng mặt trời hay bị cháy nắng, hãy thoa gel nha đam vào da để làm dịu da. Luôn mang theo gel nha đam bên mình. Đảm bảo rằng bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm ngay cả khi ngày hôm đó là một ngày nắng gắt.

5. Lau da bằng sữa tươi

6 cách chữa cháy cho da hiệu quả tức thì - 3

Một phương pháp nhẹ nhàng khác dành cho da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời. Chỉ cần mang theo một chiếc khăn thấm sữa tươi ướp lạnh. Sau đó nhẹ nhàng lau sạch da trên vùng da bị cháy nắng. Nhẹ nhàng lau nhiều lần cho đến khi cảm giác bỏng rát biến mất.

6. Tắm lại bằng nước lạnh

Sau khi đi nắng về cho đến khi da bị bỏng, rát, ngứa khắp người, nên tắm bằng nước lạnh. Phương pháp này sẽ giảm nhiệt cho vùng da bị cháy nắng. Và quan trọng nhất, nước lạnh ngăn lượng dầu tự nhiên trên da giảm đi cũng như giảm kích thước lỗ chân lông.

Khi bị cháy nắng, điều quan trọng nhất là phải giảm nhiệt cho da tức thì. Hoặc nếu bạn không bị cháy nắng mà mới đi ngoài nắng nóng về cũng có thể áp dụng các phương pháp trên để da dịu hơn. 

Nguồn: [Link nguồn]

5 cách làm đẹp da, giảm bọng mắt, chữa cháy nắng với đá lạnh

Không chỉ có công dụng làm mát cơ thể vào những ngày hè nóng nực, đá lạnh còn là cứu tính của làn da.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Anh ([Tên nguồn])
Xu hướng làm đẹp hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN