Tại sao con cán bộ, nhà giàu "sợ" nghĩa vụ quân sự?

Tại sao con cán bộ, nhà giàu "sợ" nghĩa vụ quân sự?

Ngày xưa tất cả con em Đảng viên, con Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, rồi con em Bí thư các tỉnh đều tham gia nghĩa vụ quân sự. Bây giờ thì vinh quang đó chỉ thuộc về con em nông dân, con nhà nghèo.
Lùi thời gian trình dự án Luật Biểu tình

Lùi thời gian trình dự án Luật Biểu tình

Người nhận được trên 50% phiếu không tín nhiệm nếu không từ chức sẽ bị đề nghị miễn nhiệm. Đề nghị nâng độ tuổi nhập ngũ lên 27 và người đồng tính cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Chính phủ đề xuất NLĐ được hưởng BHXH một lần

Chính phủ đề xuất NLĐ được hưởng BHXH một lần

Sáng 21-5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo QH về Điều 60 Luật BHXH, Bộ trưởng LĐ-TB-XH Phạm Thị Hải Chuyền đề nghị sửa điều này theo hướng cho phép NLĐ được hưởng BHXH một lần như Luật BHXH năm 2006.
Quốc hội dành 1 phút mặc niệm ông Nguyễn Bá Thanh

Quốc hội dành 1 phút mặc niệm ông Nguyễn Bá Thanh

8h sáng nay (20.5), trước khi khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội đã dành 1 phút mặc niệm ông Nguyễn Bá Thanh - nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng, nguyên Trưởng ban Nội chính T.Ư.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN