Lao động mất việc do dịch Covid-19 hy vọng sớm nhận được hỗ trợ của Chính phủ  

Những người bị mất việc, tạm dừng công việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đang hy vọng sớm nhận được hỗ trợ của Chính phủ để vượt qua giai đoạn khó khăn. Người lao động mất việc cũng mong sớm tìm được công việc mới để ổn định cuộc sống sau dịch.

Chị Thanh (quê Hà Nam, hiện đang thuê nhà tại Xa La – Hà Đông) cho biết sau gần 2 tháng cầm cự với dịch Covid-19, đầu tháng 4/2020 Trung tâm Ngoại ngữ nơi chị làm kế toán nội bộ đã có thông báo chấm dứt hợp đồng làm việc trước thời hạn gửi tới 30/35 nhân sự còn lại.

Chị kể, từ khi bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trung tâm Ngoại ngữ buộc phải tạm thời đóng cửa trong thời gian qua do học sinh, sinh viên các trường được nghỉ học. Để cắt giảm chi phí, lãnh đạo trung tâm đã cắt giảm bớt một số nhân sự và trả lại bớt mặt bằng. Với những nhân sự tiếp tục ở lại làm việc cũng bị cắt giảm 50% thu nhập và chị là một trong số những người thuộc nhóm này.

Chị Mai cho biết nhiều người làm giúp việc theo giờ đã bị mất việc bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19

Chị Mai cho biết nhiều người làm giúp việc theo giờ đã bị mất việc bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19

Tuy nhiên, sau quãng thời gian cố gắng cầm cự với những ảnh hưởng của dịch bệnh, các lãnh đạo của Trung tâm đã “hụt hơi” bởi chi phí bỏ ra cho đội ngũ nhân sự và văn phòng hàng tháng là rất lớn trong khi không có bất kỳ nguồn thu nào. Đầu tháng 4, trung tâm quyết định trả cả văn phòng làm việc để chuyển đến địa điểm mới có chi phí thấp hơn, bên cạnh đó trung tâm cũng thông báo chỉ giữ lại bộ máy chủ chốt gồm 5 người và chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với 30 người khác.

Chị đang khá lo lắng bởi chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm để hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mất việc làm thời điểm hiện tại là khó khăn lớn với kinh tế gia đình do chồng chị làm giáo viên một trường tư thục cũng đang bị giảm thu nhập do những ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chị thừa nhận việc xin việc mới trong thời điểm dịch bệnh này là rất khó khăn.

Với chị Hương ở Hà Đông, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến gia đình chị cũng rất nặng nề. Chị kể, sau nhiều năm dành dụm, cách đây hơn 2 năm anh chị vay mượn thêm gần 1 tỷ đồng để xây nhà và mua xe chạy dịch vụ. Riêng số tiền gốc và lãi hàng tháng phải trả cho ngân hàng gần 10 triệu đồng.

Trước khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc trả gốc và lãi cho ngân hàng không phải là gánh nặng quá lớn do thu nhập từ việc chạy xe dịch vụ khá tốt. Anh chị đã tính toán chỉ cần chịu khó làm lụng và chi tiêu tiết kiệm trong quãng thời gian từ 5-7 năm là hoàn toàn có thể trả hết khoản vay nợ của gia đình.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 khiến kinh tế gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Bản thân chị mất việc làm nên chỉ ở nhà trông 2 con nhỏ đang nghỉ học, thu nhập từ việc chạy xe công nghệ của chồng cũng ngày càng giảm do người dân hạn chế đi lại trong mùa dịch. Chồng chị đã phải gửi xe ô tô vào bãi, chuyển sang làm shipper để có thu nhập nuôi gia đình 4 người.  

Trước những áp lực lớn từ việc phải trả gốc, lãi ngân hàng và một số người thân sắp đến hạn, gia đình chị thậm chí đã phải rao bán căn nhà mình đang ở để trả nợ và tìm một chỗ ở mới với chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, việc rao bán nhà thời điểm này cũng không hề dễ dàng bởi ít người có nhu cầu mua, giới dân buôn bất động sản thì ép giá thấp.

Với chị Mai ở Hoài Đức – Hà Nội, dịch Covid-19 cũng khiến thu nhập từ công việc giúp việc theo giờ bị ảnh hưởng lớn. Chị cho biết trước khi có dịch, chị làm ở nhiều gia đình và văn phòng khác nhau nên đạt mức thu nhập 9 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, kể từ khi ca nhiễm dịch Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội được công bố, gần một nửa chỗ làm thông báo tạm thời cho nghỉ việc vì ngại tiếp xúc với người lạ đến nhà nên thu nhập cũng giảm đến 40%.

Chị chia sẻ, nhiều người làm giúp việc theo giờ như mình không may mắn đã phải nghỉ việc từ đầu năm 2020 bởi các gia đình cũng bị giảm thu nhập do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cắt giảm người giúp việc theo giờ.

Công việc thường ngày của chị cũng đã phải dừng hẳn kể từ đầu tháng 4/2020 khi cả nước thực hiện việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng.

Trong hoàn cảnh khó khăn, những lao động bị mất việc làm đều hy vọng gói hỗ trợ của Chính phủ cho những người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ sớm được triển khai.

Trước đó, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 chiều ngày 5/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người yếu thế trong xã hội, những người có thu nhập thấp, mất việc làm.

Do đó, Nhà nước, với các nguồn lực khác nhau, phải tìm mọi cách để hỗ trợ các đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn, bảo đảm cuộc sống tối thiểu, không để “đói cơm lạt muối” cũng như dưỡng sức cho người lao động để tiếp tục công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thủ tướng cũng lưu ý các biện pháp hỗ trợ “phải làm nhanh hơn vì cuộc sống người dân không thể chờ đợi hơn”.

Nguồn: [Link nguồn]

Giá vàng hôm nay 7/4: Bất ngờ bật tăng như vũ bão, vọt lên cao nhất 1 tháng

Sáng nay, giá vàng thế giới và giá vàng trong nước đều bật tăng mạnh mẽ trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến khó đoán...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Kiên ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN