Cây xanh đổ, gãy hiện vẫn nằm ngổn ngang dưới lòng đường, vỉa hè trên nhiều tuyến đường phố ở HN.
Tính đến chiều 16.6, trong 12 quận nội thành có 998 cây gãy đổ, chủ yếu là cây rễ ăn ngang, rễ nông.
Nhiều độc giả thắc mắc, những chiếc ô tô, xe máy… do cây xanh đè bẹp ngày 13.6 có được đền bù không.
Sau dông lốc, Hà Nội có nhiều cây mới trồng bị đổ, gốc cây bật lên lộ ra dây dợ, lưới đen, trắng… quấn quanh,...
1300 cây xanh ở HN đổ gục sau trận cuồng phong, phải chăng chúng ta đã trồng loại cây không phù hợp?
Cây tán rộng, rễ ăn nổi hoặc do sửa đường chặt bớt rễ cây... có thể là nguyên nhân làm 1.300 cây xanh gãy đổ...
Khi gặp giông lốc, gió mạnh, mưa lớn, người dân nên ngừng di chuyển, tìm ngay vị trí an toàn để trú.
Sau trận giông lốc làm 2 người chết, gần 1.300 cây xanh bị đổ, ngày 14.6 UBDN thành phố Hà Nội họp khẩn về...
Nhiều người đang ở trong nhà phải sơ tán ra ngoài vì sợ kính, vật dụng va đập vào người.
Sáng nay 14.6, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến đường tại Hà Nội như Nguyễn Quyền, Trần Quốc Toản...
Theo số liệu đo đạc, thời điểm mưa giông, gió giật mạnh tới 20-21m/giây, tức khoảng cấp 8, cấp 9.
Cây xà cừ cổ thụ đổ thẳng vào nhà. Chỉ cần chưa đầy nửa mét là sẽ đè bẹp hai bố con ông Tùng.
Theo thống kê chưa đầy đủ, trận cuồng phong chiều 13.6 tại Hà Nội làm 2 người chết, 5 người bị thương, 139 nhà...
Được huy động từ thị xã Sơn Tây (Hà Nội) về nội thành, hơn 100 chiến sĩ quân đội đã thức trắng đêm thu dọn cây...
Hàng trăm công nhân, CSGT, bộ đội thức trắng đêm chặt bỏ cây xanh đổ gãy.
Phòng bảo vệ của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương bị “nhổ bật”, tường rào xiêu vẹo vì gió lốc.
Điều đặc biệt đây là cầu vồng kép, một chiếc rực rỡ và một chiếc bên trên mờ hơn.
Bộ Công an đã đề xuất thêm một hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú là đăng ký...
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện cái thai của nữ doanh nhân này là giả. Bên cạnh...