Xã hội hóa chuyển cả trường công sang trường tư

Quận ủy Hải Châu (Đà Nẵng) vừa có văn bản thống nhất đề xuất của UBND quận về việc xã hội hóa Trường Mầm non công lập Tiên Sa, giao Cty CP Lương thực Đà Nẵng xây dựng đề án, trình thành phố phê duyệt. Trước đó, từ năm 2011, công ty này có công văn gửi UBND TP Đà Nẵng, UBND quận Hải Châu xin tham gia đầu tư xã hội hóa trường mầm non này.

Theo lãnh đạo quận Hải Châu, việc xã hội hóa này do trường đã hư hỏng, xuống cấp, nhưng nhà nước không đủ nguồn lực, nên quận chủ trương đồng ý cho Cty CP lương thực Đà Nẵng đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại hơn. Hiện quận chờ công ty làm đề án trình UBND thành phố.

Tuy nhiên, theo cán bộ giáo viên nhà trường, chủ trương này gây cho họ bất ngờ, hoang mang vì ngược “quy trình” xã hội hóa. Nhiều giáo viên lo ngại, trường có “nhà đầu tư mới” gây xáo trộn công tác dạy học vốn đi vào nề nếp và có nguy cơ tăng học phí, khó khăn cho phụ huynh.

Xã hội hóa chuyển cả trường công sang trường tư - 1

Trường mầm non Tiên Sa. Ảnh: NH

Theo Phòng Giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT Đà Nẵng), tiền thân của Trường Mầm non công lập Tiên Sa do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tài trợ cho Việt Nam hồi năm 1978, là ngôi trường nhà trẻ, mẫu giáo đầu tiên trên địa bàn thành phố.

“Chủ trương xã hội hóa cơ sở giáo dục của Bộ GD&ĐT khuyến khích phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhưng lâu nay chỉ chuyển từ trường bán công, trường dân lập sang loại hình trường tư thục chứ không ai chuyển đổi trường công lập sang tư thục”, một cán bộ Phòng Giáo dục mầm non, nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Huy (Tiền phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN