Trường tiểu học khuyến khích HS đi dép trong nhà đến trường

Sự kiện: Giáo dục

Trường tiểu học Findern nói sự thay đổi này đã được kết quả vượt mong đợi, với sự tiến bộ trong mặt học tập và thái độ của các em học sinh.

Trường tiểu học khuyến khích HS đi dép trong nhà đến trường - 1

 Trường tiểu học Findern cho phép học sinh đi dép đi trong nhà đến trường

Một trường tiểu học ở Anh đã trở thành nơi đầu tiên cho phép học sinh đi dép đi trong nhà đến trường. Các giáo viên đã nghĩ ra ý tưởng này sau khi các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng học sinh khi không mang giày sẽ đạt được kết quả học tập tốt hơn.

Trường tiểu học Findern nói sự thay đổi này đã mang lại thành công lớn. Một số giáo viên thậm chí từ chối mặc những bộ đồ công sở khi lên lớp.

Bà Michelle Hall, hiệu trưởng của trường cho biết, các giáo viên đã nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt của học sinh.  Khi chúng tôi giới thiệu ý tưởng này với học sinh, các em đã trở nên vô cùng phấn khích. Hầu hết các em và cả đội ngũ giáo viên đã bắt đầu đi dép đi trong nhà đến trường. Các em đều có vẻ thư giãn và thoải mái hơn trong môi trường như vậy. Lũ trẻ yêu thích ý tưởng này và đó là lý do chúng tôi làm công việc của mình, tình yêu với trẻ em là mục tiêu chúng tôi luôn hướng tới.”

Trường tiểu học khuyến khích HS đi dép trong nhà đến trường - 2

Các em cảm thấy thoải mái trong môi trường này

Một bài nghiên cứu của đại học Bournemouth sau hơn 10 năm cho thấy dép đi trong nhà tạo ra một môi trường thoải mái và yên tĩnh hơn. Những nhà nghiên cứu nhận ra trẻ em sẽ đến trường sớm hơn, đọc nhiều và hiếu học hơn. Thậm chí, có người còn cho rằng việc đeo dép đi trong nhà còn giảm tình trạng bạo lực học đường vì môi trường yên tĩnh mà dép đi trong nhà tạo ra.

Trường tiểu học khuyến khích HS đi dép trong nhà đến trường - 3

 Các cô giáo cũng ủng hộ ý tưởng lạ này

Sáng kiến này đã được sử dụng rộng rãi ở Scandinavia- nơi mà các học sinh bỏ những đôi giày tuyết của mình trước khi vào lớp. Các học sinh và phụ huynh ở trường Findern đều ủng hộ sáng kiến này, và các trường khác ở Anh cũng có thể bắt trước theo.

Em Masie Futcher, 10 tuổi, nói: “Em nghĩ đây là một ý tưởng hay vì em thích được đeo dép đi trong nhà. Việc mang nó đến trường giúp em thư giãn và tiếp thu nhanh hơn".

 Bà Laura Hall, cho biết: “Tôi nghĩ đây là một sáng kiến tuyệt vời. Đây là một thứ đã được kiểm nghiệm sự hiệu quả ở nhiều nơi trên thế giới. Bạn sẽ không muốn cảm thấy khó chịu cả ngày trong một môi trường học tập. Chúng tôi luôn ủng hộ tất cả những ý tưởng giúp cho việc học của trẻ dễ đàng hơn.”

Trường tiểu học khuyến khích HS đi dép trong nhà đến trường - 4

Nhà trường đã nhận ra sự tiến bộ của các em

Tuy vậy, một phụ huynh giấu tên, lại cho rằng trường học là nơi chuẩn bị cho sự nghiệp của các em sau này và đồng phục nghiêm túc là một tiêu chuẩn quan trọng. “Tôi nghĩ đây là một ý tưởng ngớ ngẩn và tôi không thể hình dung việc đeo dép đi trong nhà có thể giúp trẻ em tiến bộ trong việc học tập. Bạn có thể thấy giới trẻ lười biếng mặc đồ ngủ ra ngoài đường và chính sách này chỉ góp phần ủng hộ thái độ bừa bộn đó . “

                                                                                                          

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khôi Nguyên- The Mirror ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN