Trường học TQ ra mắt "ngân hàng điểm" cho học sinh vay

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Như một ngân hàng thật, học sinh có thể vay điểm sau đó trả lại với “lãi suất” trong những bài thi trong tương lai.

Trường học TQ ra mắt "ngân hàng điểm" cho học sinh vay - 1

Trường trung Học Nam Kinh số 1 vừa thử nghiệm "ngân hàng điểm" cho học sinh vay (Ảnh minh họa)

Trong một kế hoạch mới nhằm khuyến khích học sinh học tập chăm chỉ hơn, một trường trung học quốc tế ở miền đông Trung Quốc cho phép học sinh vay điểm từ một "ngân hàng điểm” để có thể vượt qua kỳ thi.

Trường trung Học Nam Kinh số 1 ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đang thử nghiệm kế hoạch này trong một lớp học nâng cao của trường, tờ Yangtse Evening Post đưa tin.

Ngân hàng cho phép học sinh vay điểm để bù vào số điểm còn thiếu trong kỳ thi. Người vay phải trả lại số điểm đó cho ngân hàng trong các kỳ thi tương lai. Ngoài ra, học sinh cũng có thể phát biểu trước đám đông hoặc làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm để đổi lấy điểm “trả nợ” ngân hàng.

Giáo viên vật lý Mei Hong cho biết kế hoạch mới nhằm giúp học sinh có cơ hội thứ hai.

"59 điểm và 60 điểm thực sự không khác biệt nhiều", cô nói, "Nhưng 59 lại có nghĩa là trượt, còn 60 có nghĩa là đỗ, sự khác biệt đó đè nặng lên vai học sinh”.

Trường học TQ ra mắt "ngân hàng điểm" cho học sinh vay - 2

Học sinh tham gia một kỳ thi ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

Cho đến nay, trong 13/49 học sinh của lớp thử nghiệm đã vay điểm từ ngân hàng.

Một học sinh nói rằng em rất vui vì có thể vay điểm cho bài thi địa lý gần đây. "Vì bị ốm, em bỏ lỡ một số buổi học. Ngân hàng đã cứu vớt điểm số của em".

Kan Huang, giám đốc của trường, cho biết ngân hàng điểm là một bước đi nhằm hướng tới việc đặt trọng tâm nhiều hơn vào sự phát triển của học sinh thay vì điểm bài thi cuối cùng của các em.

Điểm vay mượn từ ngân hàng cũng sẽ bị tính “lãi suất”, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng viết. Nhưng học sinh có thể trả nợ trong nhiều đợt và những người “vỡ nợ” sẽ bị liệt vào danh sách đen của ngân hàng.

Nhà trường cho biết họ đã mời những phụ huynh làm việc trong lĩnh vực ngân hàng để giúp thực hiện chương trình này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN