Top những "con nhà người ta" thông minh nhất thế giới

Sự kiện: Giáo dục

Một số người có tài năng kỳ diệu ngay từ thủa còn thơ. Họ là siêu thiên tài và thực sự thông minh với các kỹ năng cao trong các lĩnh vực cụ thể. Danh sách này khám phá 10 thần đồng trẻ em tài giỏi nhất trong các lĩnh vực khác nhau từ khắp nơi trên thế giới.

Priyanshi Somani

Top những "con nhà người ta" thông minh nhất thế giới - 1

Priyanshi Somani là một thiên tài về làm toán trên máy tính đến từ Ấn Độ. Cô bé bắt đầu ham thích làm toán trên máy tính từ năm sáu tuổi. Năm 11 tuổi, Somani là người trẻ nhất tham gia World Cup tính toán trên máy tính 2010 và giành được danh hiệu lớn nhất. Cô bé cũng là người duy nhất đã thực hiện chính xác 100% các bài toán về, Nhân, Căn bậc hai cho đến nay trong tất cả năm World Cup làm toán trên máy tính. Somani còn là người chiến thắng của Giải thưởng Amazing Pogo Amazing Kids Awards 2010 trong hạng mục thiên tài. Tên của cô cũng được ghi vào Sách kỷ lục thế giới Limca cũng như Sách kỷ lục Guinness thế giới.

Elaina Smith

Top những "con nhà người ta" thông minh nhất thế giới - 2

Là một cô bé có giọng nói trong trẻo, Elaina Smith trở thành người phát thanh viên trẻ nhất nước Anh, vào lúc chỉ mới bảy tuổi. Đài phát thanh địa phương của Elaiina đã phát hiện ra cô bé khi tình cờ xem được một clip cô bé khuyên người dì đang muốn chia tay bạn trai và họ đã mời Elaina đến làm việc. Cô cố vấn nhỏ bé này  giải quyết các vấn đề tình cảm và đưa ra nhiều giải pháp về sự lãng mạn cho người nghe về cách chọn bạn trai.

Michael Kevin Kearney

Top những "con nhà người ta" thông minh nhất thế giới - 3

Được biết đến nhiều nhất là sinh viên tốt nghiệp đại học trẻ nhất thế giới ở tuổi lên 10. Michael sinh năm 1984 và được biết đến với việc lập nhiều kỷ lục thế giới và giảng dạy đại học ở tuổi 17. Michael nói những lời đầu tiên khi cậu bé mới chỉ 4 tháng tuổi. Khi tròn 6 tháng, cậu đã biết mách với bác sĩ nhi khoa riêng về bản thân bị nhiễm trùng tai trái và tự học đọc từ lúc 10 tháng tuổi. Năm 2008, Kevin tham gia một chương trình thực tế Ai là triệu phú và kiếm được 1 triệu USD.

Gregory Smith

Top những "con nhà người ta" thông minh nhất thế giới - 4

Sinh năm 1990, Gregory Smith đã học thuộc và đọc sách khi mới 14 tháng tuổi và đã đăng ký học đại học năm 10 tuổi. Khi tốt nghiệp Gregory, anh là người trẻ nhất từng nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Virginia. Chàng trai trẻ này đi du lịch khắp thế giới với tư cách là một nhà hoạt động vì quyền hòa bình và trẻ em và nhận được giải thưởng Nobel khi chỉ mới 12 tuổi. Cậu cùng là người sáng lập International Advocates, một tổ chức thúc đẩy các nguyên tắc hòa bình và hiểu biết trong giới trẻ trên toàn thế giới.

Saul Aaron Kripke

Top những "con nhà người ta" thông minh nhất thế giới - 5

Kripke được sinh ra ở New York vào ngày 13/11/1940 và trải qua thời thơ ấu ở Omaha, Nebraska. Ông được coi là thần đồng, đã tự học tiếng Do Thái cổ từ năm 6 tuổi. Ông đọc các tác phẩm hoàn chỉnh của Shakespeare khi mới 9 tuổi. Kripke thành thạo các tác phẩm của Descartes và các bài toán phức tạp trước khi học xong tiểu học. Ông đã viết định lý hoàn chỉnh đầu tiên của mình bằng logic phương thức ở tuổi 17, và nó đã được xuất bản một năm sau đó. Năm 1958, Kripke theo học Đại học Harvard và tốt nghiệp summa cum laude lấy bằng cử nhân toán học. Trong năm thứ 2 tại Harvard, Kripke đã dạy một khóa logic cấp độ sau đại học tại MIT gần đó.

Aelita Andre

Top những "con nhà người ta" thông minh nhất thế giới - 6

Nữ họa sĩ hai tuổi đã trưng bày những bức tranh của mình trong Phòng trưng bày nổi tiếng. Sinh ngày 9 / 1/ 2007, Aelita Andre là một họa sĩ trừu tượng người Úc nổi tiếng với phong cách vẽ tranh siêu thực. Cô bắt đầu vẽ khi chỉ mới 9 tháng tuổi. Tác phẩm của cô đã được trưng bày trong một triển lãm nhóm ngay sau khi cô 2 tuổi. Triển lãm cá nhân đầu tiên của cô đã mở tại thành phố New York vào tháng 6 / 2011, khi cô bé mới 4 tuổi.

Cleopatra Stratan

Top những "con nhà người ta" thông minh nhất thế giới - 7

Một ca sĩ 3 tuổi kiếm được 1000 € mỗi bài hát. Cleopatra sinh ngày 6 /10 / 2002 tại Moldova. Cô bé là ca sĩ trẻ nhất gặt hái thành công về mặt thương mại với album có tên là La Lastasta Trei aniiên. Stratan cũng có một kỷ lục biểu diễn trực tiếp trong 2 giờ trước một lượng khán giả khổng lồ. Cleopatra giữ kỷ lục nghệ sĩ trẻ được trả lương cao nhất. Cô ấy là nghệ sĩ trẻ nhất nhận được giải thưởng MTV và nghệ sĩ trẻ nhất đạt được thành công số 1 tại một quốc gia.

Arfa Karim

Top những "con nhà người ta" thông minh nhất thế giới - 8

Arfa Karim là một sinh viên và thần đồng máy tính người Pakistan, năm 2004 đã trở thành Microsoft Certified Professional (MCP) trẻ nhất, chỉ mới 9 tuổi. Karim đại diện Pakistan trên nhiều diễn đàn quốc tế bao gồm Hội nghị các nhà phát triển TechEd. Cô bé cũng nhận được giải thưởng Tổng thống về vinh quanh và hiệu suất lao động. Một công viên khoa học ở Lahore - Công viên công nghệ phần mềm Arfa - được đặt theo tên của cô bé. Karim cũng được Bill Gates mời đến thăm Trụ sở Microsoft ở Hoa Kỳ. Thật đáng buồn cô bé đã qua đời trong bệnh viện tại thành phố Lahore vào ngày 14 /1 / 2012, 16 tuổi.

Akrit Jaswal

Top những "con nhà người ta" thông minh nhất thế giới - 9

Với chỉ số IQ 146, một cậu bé người Ấn Độ Akrit Jaswal, người được mệnh danh là cậu bé thông minh nhất thế giới. Cậu được coi là người thông minh nhất ở độ tuổi của mình ở Ấn Độ. Jaswal đã được công chúng chú ý vào năm 2000, khi cậu bé thực hiện thủ tục y tế đầu tiên tại nhà. Jaswal đã gây sốc cho mọi người khi mới 7 tuổi đã phẫu thuật cho một cô gái bản địa bị bỏng ở tay. Jaswal tập trung trí thông minh phi thường vào y học và trở thành người trẻ nhất được nhận vào một trường đại học y ở Ấn Độ (Đại học Punjab), chỉ mới 12 tuổi. Đồng thời, cậu cũng tuyên bố đang nghiêm cứu để khám phá ra cách chữa trị ung thư .

Kim Ung Yong 

Top những "con nhà người ta" thông minh nhất thế giới - 10

Kim Ung Yong được cho là đứa trẻ thiên tài nhất thế giới. Ông sinh ngày 8 / 3 /1962 tại Hàn Quốc. Ông đã phá vỡ kỷ lục sách Guinness ở mức IQ 210. Ở tuổi lên 4, ông đã có khả năng đọc tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Đức, cũng giải được các bài toán tích phân và tích phân phức tạp. Ông là sinh viên vật lý của trường đại học Hanyang khi mới từ 3 đến 6 tuổi. Khi 7 tuổi, ông được NASA mời sang Mỹ, học xong đại học, lấy bằng tiến sĩ trong ngành vật lý tại Đại học bang Colorado trước khi anh 15 tuổi. Siêu thiên tài người Hàn Quốc này là người thông minh nhất còn sống hiện nay.

Bí quyết để con thành thần đồng toán học hóa ra không khó như bạn tưởng

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trẻ em trở nên giỏi toán hơn nếu toàn bộ cơ thể của chúng đều được tham...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hàn Ly (Theo wonderslist) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN