Thủ tướng kết luận về đổi mới thi tốt nghiệp THPT

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Văn bản này cho biết, ngày 17/2/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ GD-ĐT báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận:

Năm 2014, Bộ GD-ĐT triển khai phương án tổ chức các kỳ thi như đã nêu trong báo cáo ngày 17/2/2014. Bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm, tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. (Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XI).

Thủ tướng kết luận về đổi mới thi tốt nghiệp THPT - 1

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ GD-ĐT khẩn trương xây dựng phương án tổ chức thi từ năm 2015 và công bố công khai vào đầu quý 3 năm 2014 theo hướng: Nội dung thi nhằm tạo động lực để học sinh học tập, phát triển toàn diện.

Đồng thời có tính hướng nghiệp, tạo thước đo khách quan, khoa học để các trường đại học, cao đẳng sử dụng trong việc tự chủ tuyển sinh theo quy định của Luật Giáo dục đại học và hướng tới có một kỳ thi quốc gia đáp ứng yêu cầu cung cấp, căn cứ tin cậy cho việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Văn bản này không cho biết cụ thể nội dung chi tiết cuộc họp do Thủ tướng chủ trì hôm 17/2. Tuy vậy, có thể thấy thời gian qua, dư luận dành sự quan tâm đặc biệt đến dự thảo của Bộ GD-ĐT về những thay đổi lớn trong thi tốt nghiệp THPT dự kiến sẽ áp dụng ngay trong năm 2014.

Trước đó, dự thảo phương án thi và công nhận tốt nghiệp THPT của Bộ GD - ĐT đề xuất, từ năm 2014 học sinh sẽ thi tốt nghiệp 4 môn thay vì 6 môn như từ trước tới nay. Trong đó 2 môn thi bắt buộc là Toán, Văn và 2 môn tự chọn trong số các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa.

Môn Ngoại ngữ được xem là môn đăng ký thi thêm để cộng điểm khuyến khích vào điểm xét tốt nghiệp. Dự kiến, thí sinh có điểm Ngoại ngữ từ 9 trở lên được cộng 2 điểm, 7 điểm trở lên cộng 1,5 điểm và 5 điểm trở lên được cộng 1 điểm.

Trước đó, ngày 13/2, trong Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 và triển khai nhiệm vụ năm học mới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay không thể chỉ đơn thuần là việc đang thi nặng, nay cho nhẹ đi, đang thi 6 môn thành 4 môn.

Có ý kiến cho rằng đổi mới như vậy là có lợi cho học sinh, giống như một người đang gánh 50 kg thì được bỏ đi 20 kg, nhưng nếu làm không cẩn thận, đổi mới không đồng bộ thì học sinh học lệch, ra đời kiến thức lệch lạc, cũng bất lợi.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý việc xác định chỉ chọn một số môn thi tốt nghiệp THPT phải được tính toán căn cơ để không dẫn đến tình trạng phân loại giáo viên thành 2 hạng: Những giáo viên dạy những môn chắc chắn thi và những giáo viên dạy những môn không thi hoặc rất ít thi. Những giáo viên dạy các môn không thi, ít thi sẽ giảm động lực phấn đấu, giảng dạy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Thi tốt nghiệp THPT 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN