Thầy giáo 16 năm dạy học viết đơn xin ra khỏi biên chế, Hiệu trưởng nói gì?

Sự kiện: Giáo dục

Với nét mặt trầm tư thầy Phạm Quang Hồng, hiệu trưởng trường PTDT nội trú Bình Liêu (Quảng Ninh) cho biết, “tôi đã đọc Đơn xin nghỉ việc của thầy Cường, theo tôi nội dung ghi trong đơn chỉ đúng một phần là vì gia đình thầy Cường ở xa…”

Lời tâm sự của Thầy Đoàn Hùng Cường, là Thạc sĩ Lý luận Văn học đầu tiên của huyện miền núi Bình Liêu, là giáo viên 16 năm dạy học "bỗng dưng" viết đơn xin ra khỏi biên chế đang "gây bão" trong dư luận. Sáng nay (12/9),  PV Infonet đã liên hệ với thầy Phạm Quang Hồng, Hiệu trưởng trường PTDT nội trú huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) nơi thầy Đoàn Hùng Cường công tác về nguyên nhân dẫn đến việc thầy Đoàn Hùng Cường viết đơn xin ra khỏi biên chế.

Thầy giáo 16 năm dạy học viết đơn xin ra khỏi biên chế, Hiệu trưởng nói gì? - 1

Trường PTDT nội trú huyện Bình Liêu

Thầy Phạm Quang Hồng cho biết: "Thầy Cường vào biên chế từ năm 2002, chuyển về công tác tại trường từ 9/2016 theo quy chế luân chuyển của ngành giáo dục. Trước khi chuyển về trường thầy Cường công tác tại THCS Tình Húc, xã Tình Húc huyện Bình Liêu, trước lúc xin nghỉ, mức lương, phụ cấp của thầy Cường là hơn 10 triệu đồng.

Khi còn công tác tại trường, thầy Cường luôn hoàn thành nhiệm vụ, sống hòa đồng với đồng nghiệp, luôn thực hiện đúng vai trò của người thầy. Gia đình thầy Cường hiện đang sinh sống phường Quang Trung, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh."Thầy Phạm Quang Hồng cũng cho biết thêm: "Quá trình làm cùng nhau, có một vài lần thầy Cương tâm sự, trước khi về công tác tại trường, Thầy Cường cùng vợ mở Cty Trúc Lâm (trụ sở tại Tp. Hạ Long) và đã nhiều lần thầy Cường “bóng gió” rằng, mình sẽ ra ngoài làm. Việc này, nhiều giáo viên trong trường đều biết. Trước khi nộp đơn xin nghỉ việc, thầy có tâm sự muốn xin nghỉ để về làm cho tiện, vì hiện tại công ty đang nhiều việc."

Thầy giáo 16 năm dạy học viết đơn xin ra khỏi biên chế, Hiệu trưởng nói gì? - 2

Đơn xin ra khỏi ngành biên chế giáo dục của thầy Đoàn Hùng Cường

Sau khi nhận được đơn của thầy Cường, nhà trường đã động viên, làm công tác tư tưởng với thầy trước khi gửi lên Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Bình Liêu để làm chế độ.Với nét mặt trầm tư thầy Hồng cho biết, “Tôi đã đọc Đơn xin nghỉ việc của thầy Cường, theo tôi thì nội dung ghi trong đơn chỉ đúng một phần là gia đình thầy Cường ở xa…”Thầy Hồng cho biết thêm, thầy Cường đã chính thức nghỉ việc vào ngày 1/9/2017. Việc thầy Cường nghỉ việc không làm ảnh hưởng gì đến tâm lý giáo viên trong ngành và nhà trường đã được Phòng Giáo dục bố trí giáo viên thay thế thầy Cường.Được biết, hiện tại Trường PTDT nội trú Bình Liêu có 31 giáo viên, nhân viên. Trong đó, có 10 giáo viên, nhân viên đến từ địa phương khác. Thậm chí đã có những người đã gắn bó với mái trường này đến 20 năm.Hiện nay, tại Quảng Ninh, chế độ được hưởng của giáo viên miền núi so với giáo viên miền xuôi và các ngành khác là: 70% đứng lớp và trong 5 năm đầu còn được hưởng 70% thu hút của vùng khó khăn.

Tâm sự gây 'bão” của thầy giáo 16 năm dạy học viết đơn xin ra khỏi biên chế

"Nghề này bạc bẽo quá, sự tôn trọng đối với nghề chẳng còn nữa nên tôi xin ra khỏi biên chế giáo dục không chút...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Dũng (Infonet)
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN