Nữ sinh lớp 7 bê bết máu nhập viện sau “hỗn chiến”

Sự kiện: Giáo dục

Xảy ra mâu thuẫn, hai nhóm học sinh lớp 6 và lớp 7 ở Sài Gòn lao vào đánh nhau khiến một nữ sinh máu me bê bết phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 10h sáng 25/4, xung đột xảy ra giữa hai nhóm học sinh của 1 trường THCS trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP.HCM) làm hai nữ sinh bị thương.

Nữ sinh lớp 7 bê bết máu nhập viện sau “hỗn chiến” - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên nhóm học sinh của em N.T. (học lớp 7) và nhóm học sinh của em tên T. (học lớp 6) có xảy ra mâu thuẫn ở khu vực cuối đường số 27 (cách trường khoảng 400m, thuộc phường Hiệp Bình Chánh).

Hai bên cự cãi rồi lao vào đánh nhau khiến nữ sinh N.T. và nữ sinh tên V. bị thương, trong đó nữ sinh N.T. bị thương nặng, máu chảy bê bết. Cả hai được sơ cứu, băng bó vết thương rồi nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện quận Thủ Đức.

Nữ sinh lớp 7 bê bết máu nhập viện sau “hỗn chiến” - 2

Công an có mặt phối hợp với nhà trường giải quyết vụ việc

Đại diện bệnh viện này cho biết, nữ sinh N.T bị nhiều vết thương khá nặng ở vùng tay, chân, đứt gân phải mổ khẩn cấp; riêng nạn nhân V. chỉ bị nhẹ vùng ngoài da và đã được xuất viện.

Nữ sinh lớp 7 bê bết máu nhập viện sau “hỗn chiến” - 3

Qua thăm khám, bác sĩ nhận định vết thương của bệnh nhân N. T. do dao rọc giấy gây ra.

Trưa cùng ngày, Công an quận Thủ Đức vẫn đang phối hợp với nhà trường giải quyết vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN