Nhiều sinh viên lỡ trớn với cao đẳng liên thông

Sáng 5/11, hơn 60 sinh viên các lớp Kế toán, Điều dưỡng, Công nghệ thông tin... bậc “Cao đẳng liên thông 3,5 năm”, Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng) tập trung đề nghị ban lãnh đạo nhà trường tìm hướng giải quyết trước thông tin chỉ được đào tạo lấy bằng trung cấp, hoặc chuyển sang bậc CĐ nghề.

Theo phản ánh của những sinh viên này, tháng 9/2012, họ trúng tuyển theo giấy báo nhập học 2012-2013 của ĐH Đông Á với bậc học “Cao đẳng liên thông 3,5 năm”, khóa học 2012-2016.

Tại các buổi tư vấn đầu niên học, thầy cô giáo khẳng định sinh viên theo học các lớp này sẽ được liên thông và lấy bằng CĐ chính quy. Tuy nhiên, vài ngày nay, sinh viên được trường thông báo hướng dẫn đăng ký chuyển sang bậc CĐ nghề hoặc tiếp tục học lấy bằng trung cấp.

“Từ thẻ sinh viên, giấy báo nộp tiền và các văn bản liên quan suốt hơn năm học qua, chúng em đều được ghi rõ bậc “Cao đẳng liên thông 3,5 năm” nên an tâm là mình đang học hệ liên thông lên CĐ chính quy. Nếu đăng ký sang học nghề thì không lấy bằng chính quy được”, bạn Ng.T.A (lớp Kế toán) kiến nghị.

Nhiều sinh viên lỡ trớn với cao đẳng liên thông - 1

Lãnh đạo trường ĐH Đông Á đối thoại với sinh viên sáng ngày 5/11. Ảnh: Nguyễn Huy

Việc tên gọi bậc “Cao đẳng liên thông 3,5 năm”, theo bà Đào rất có thể do lỗi nhập hệ thống văn bản chưa kịp điều chỉnh sau Thông tư 55 của Bộ GD&ĐT.

Trưa cùng ngày, trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Anh Đào, Chủ tịch HĐQT nhà trường, lý giải: Việc thay đổi lớp học trên là do Thông tư 55 của Bộ GD&ĐT yêu cầu sinh viên muốn liên thông từ trung cấp lên CĐ phải qua 36 tháng kể từ ngày có bằng tốt nghiệp trung cấp, hoặc tham dự kỳ thi tuyển sinh CĐ, ĐH chung.

Quy định được ban hành tháng 12/2012, trong khi các lớp “Cao đẳng liên thông 3,5 năm” của trường đã mở từ tháng 9/2012. Trường phải chấp hành chủ trương chung.

Theo bà Đào, trường đã thông tin trên trang web, trong các cuộc họp giao ban, phổ biến đến sinh viên, tuy nhiên do nhiều em không để ý nên không nắm bắt quy định này.

Để đảm bảo quyền lợi sinh viên, trường mở các lớp CĐ nghề (3 năm), sinh viên những lớp liên thông trên nếu đăng ký chỉ học thêm 1,5 năm sẽ lấy bằng CĐ nghề hoặc nếu tiếp tục lớp cũ sẽ lấy bằng trung cấp và chờ thời gian theo quy định để thi liên thông.

Việc tên gọi bậc “Cao đẳng liên thông 3,5 năm”, theo bà Đào rất có thể do lỗi nhập hệ thống văn bản chưa kịp điều chỉnh sau Thông tư 55 của Bộ GD&ĐT. Từ năm học 2013-2014, trường không còn tổ chức các lớp trung cấp này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Huy (Tiền phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN