Nếu học sinh nghỉ hết tháng 3 để phòng dịch Covid-19, Bộ GD-ĐT sẽ có phương án nào?

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Bộ GD-ĐT cho biết, đã xây dựng một số phương án sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp.

Theo ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT, Hiện nay, thời gian kết thúc năm học được quy định là trước 30/6, nếu học sinh các cấp quay lại trường vào ngày 16/3, các cơ sở giáo dục vẫn đủ thời gian để hoàn thành chương trình; các mốc quan trọng trong đó có kỳ thi THPT quốc gia vẫn giữ là từ ngày 23 – 26/7.

Trong trường hợp bất khả kháng khiến học sinh phải nghỉ kéo dài, Bộ GD&ĐT sẽ tính toán, điều chỉnh thời gian năm học, giúp các trường có quỹ thời gian cần thiết, dạy học bảo đảm chương trình.

Trong trường hợp bất khả kháng khiến học sinh phải nghỉ kéo dài, Bộ GD&ĐT sẽ tính toán, điều chỉnh thời gian năm học, giúp các trường có quỹ thời gian cần thiết, dạy học bảo đảm chương trình.

Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng khiến học sinh phải nghỉ kéo dài, Bộ GD&ĐT sẽ tính toán, điều chỉnh thời gian năm học, giúp các trường có quỹ thời gian cần thiết, dạy học bảo đảm chương trình.

Nếu phần lớn học sinh cả nước đi học vào ngày 16/3 tới, Bộ GD-ĐT cũng đã có hướng dẫn chi tiết những nội dung để các cơ sở giáo dục chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Theo đó, ngoài những công việc liên quan đến phòng chống dịch Covid-19, các trường cần xây dựng kế hoạch giáo dục chi tiết, trên nguyên tắc tránh tập trung đông học sinh, mọi hoạt động trong phạm vi lớp, bố trí thời gian học, ra chơi lệch nhau giữa các lớp, cân đối để học sinh không bị áp lực, quá tải.

“Trong trường hợp học sinh phải nghỉ kéo dài thêm hết tháng 3, các mốc thời gian năm học mới được điều chỉnh vẫn có thể giữ được, nhưng sẽ phải có một số điều chỉnh. Việc xây dựng kế hoạch giáo dục của mỗi nhà trường sẽ phải tính toán để tiết kiệm thời gian, ưu tiên thời gian dành cho việc dạy học theo đúng chương trình, giảm bớt thời gian cho các sự vụ trong nhà trường”, ông Thành cho hay.

Trong trường hợp, việc nghỉ học phải kéo dài hơn, theo ông Nguyễn Xuân Thành, Bộ GD&ĐT cũng đã tính đến phương án sẽ tiếp tục điều chỉnh thời gian năm học cho phù hợp với tình hình thực tế, trong đó có thời điểm kết thúc năm học và thi THPT quốc gia.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ, địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn để điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học của địa phương mình cho phù hợp, trong đó có thời gian tuyển sinh đầu cấp.

"Bộ GD&ĐT đã xây dựng một số phương án để sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bệnh. Học sinh, giáo viên và phụ huynh cần yên tâm, bởi căn cứ mức độ tình hình dịch, chứ không cố định các thời điểm của năm học", ông Nguyễn Xuân Thành cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghỉ học hết tháng 3, hiệu trưởng viết tâm thư gửi sinh viên

Để đảm bảo an toàn cho người học cũng như để sinh viên không phải hàng tuần ngóng thông báo về nghỉ học hay đi học,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN