Muốn trẻ nhận ra giá trị của việc học, cha mẹ hãy dẫn con đến 3 nơi này

Sự kiện: Dạy con

Mỗi khi thấy con cái rơi vào tâm lý chán học, cha mẹ hãy dẫn trẻ đến 3 nơi này để chúng thay đổi thái độ đối với việc học hiện tại.

Là bố mẹ, ai cũng mong con mình siêng năng đọc sách, ham thích việc học. Thế nhưng, có không ít gia đình, bố mẹ thường rất buồn phiền khi thấy con mình ngày càng thờ ơ, chán học.

Con trai của cô Trần là Tiểu Vũ năm nay sẽ chuyển cấp lên trung học cơ sở. Ngay từ nhỏ, Tiểu Vũ đã là một cậu bé thông minh và ham học hỏi, nên không khó để có được một suất vào trường chuyên. Cô Trần cảm thấy rất tự hào về con mình, hàng xóm thì nói rằng, sau này Tiểu Vũ chắc chắn sẽ đậu vào một trường đại học hàng top.

Để tiện cho việc học, cô Trần đã thuê một căn hộ cho Tiểu Vũ sống và cứ đến cuối tuần sẽ đón về nhà, đồng thời còn mua cho cậu cả điện thoại di động.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Vào kỳ thi giữa học kỳ I vừa qua, Tiểu Vũ đứng thứ 20 trong lớp, xếp hạng trung bình. Cô Trần không thể tin được kết quả học tập của con trai mình lại kém đến vậy. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là khi trở về nhà sau kỳ nghỉ, Tiểu Vũ đã nói với mẹ: “Con không muốn đi học nữa. Học mệt quá!”

Sau khi tìm hiểu, cô Trần biết được nguyên nhân khiến điểm số của con trai mình tụt dốc như vậy là do nghiện các chương trình giải trí trên điện thoại. Tiểu Vũ cho rằng, chỉ cần chơi game là có thể kiếm được rất nhiều tiền, cảm thấy việc học ngày càng chán. Bây giờ, cậu còn muốn bỏ học để trở thành streamer trên mạng.

Để xử lý vấn đề này, cô Trần đã chọn cách tịch thu điện thoại của Tiểu Vũ, cắt internet và nhốt cậu trong nhà suy ngẫm. Tuy nhiên, phương pháp này không khả thi mà còn gây tác dụng ngược. Tiểu Vũ thấy mẹ không hiểu mình nên từ chối giao tiếp với mọi người.

Bây giờ, cô Trần buồn bã chia sẻ: “Bố mẹ làm việc rất chăm chỉ để nuôi con ăn học, sao thằng bé lại không hiểu được sự cố gắng của bố mẹ cơ chứ”.

Việc trẻ em lười học, không muốn đọc sách là điều rất phổ biến hiện nay. Đặc biệt là khi chúng có cơ hội tiếp xúc sớm với điện thoại di động và máy tính bảng nên rất dễ nghiện game online.

Về vấn đề này, chuyên gia giáo dục Lý Mỹ Kim ở Trung Quốc, người từng có nhiều năm nghiên cứu tâm lý trẻ vị thành niên gợi ý bố mẹ nên đưa con cái đến 3 nơi này để tạo sự hứng thú học hành cho trẻ.

3 nơi khiến trẻ phải suy nghĩ về việc học

Nhiều chuyên gia giáo dục luôn nhấn mạnh rằng, thay vì nhồi nhét vào đầu trẻ kiểu “có học thì mới có tương lai, thay đổi được số phận”, hãy để trẻ được tự trải nghiệm thông qua sự hiểu biết của bản thân bằng cách nghe và nhìn. Bà Lý Mỹ Kim khuyến khích bố mẹ nên dẫn con đến 3 nơi: ga tàu cũ, tàu cao tốc và sân bay.

Bà Lý Mỹ Kim giải thích rằng, phần lớn những hành khách ở các ga tàu cũ đều mang theo nhiều hành lý, giá vé rẻ nên họ buộc phải vội vàng từng phút giây để có chỗ ngồi tốt cho mình. Những người đi trên chuyến tàu này thường là người có thu nhập thấp, bán rẻ sức lao động.

Những người đi trên chuyến tàu cũ này thường là người có thu nhập thấp, bán rẻ sức lao động.

Những người đi trên chuyến tàu cũ này thường là người có thu nhập thấp, bán rẻ sức lao động.

So với tàu kiểu cũ thì tàu cao cốc hiện đại, được trang trí sạch sẽ, giá cao nhưng sẽ tiết kiệm thời gian di chuyển, hành khách không phải chen lấn mua vé. Đối tượng mua vé thường là những người có giáo dục, có tiền hơn.

Máy bay là phương tiện đắt tiền nhất trong 3 cách di chuyển, sân bay không chỉ được trang hoàng lộng lẫy mà còn là một tổ hợp mua sắm, nghỉ ngơi đầy đủ tiện nghi cho hành khách. Sự thoải mái và tốc độ di chuyển được xếp lên hàng đầu. Tất nhiên, giá vé của máy bay tương đối đắt. Nếu là người thuộc giới thượng lưu, bạn có thể tận hưởng khoang hạng nhất với sự phục vụ tận tình của tiếp viên hàng không.

Bằng cách dẫn con cái đến 3 nơi này, để chúng tận mắt chứng kiến sự khác biệt giữa con người với con người thông qua trình độ giáo dục là như thế nào. Nếu chọn cách lười học, tương lai trẻ sẽ chịu cảnh chen chúc trong một chuyến tàu rẻ tiền, chật ních người. Nếu chọn cách chăm chỉ học, trẻ sẽ có một tương lai tươi sáng, ngồi trong khoang hạng nhất, thoải mái tận hưởng các tiện nghi.

Chỉ có lựa chọn cách giáo dục đúng đắn, khoa học và hợp lý thì trẻ mới thay đổi được thái độ học của bản thân.

Bố mẹ nên tăng cường việc dạy dỗ con cái như thế nào?

Nếu bố mẹ muốn con cái có tâm lý tích cực học tập tốt, hãy để bản thân mình làm một minh chứng đúng đắn. Bằng cách tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày, dù là học tập hay công việc, bố mẹ nên có thái độ nghiêm túc, ham học hỏi, từ đó từ từ truyền cho trẻ thái độ học tích cực hơn.

Muốn trẻ nhận ra giá trị của việc học, cha mẹ hãy dẫn con đến 3 nơi này - 3

Bố mẹ khi thấy con chán học, không thích đọc sách thì không được mắng con một cách tùy tiện, thô lỗ. Bố mẹ nên kiên nhẫn và chân thành trao đổi với trẻ để hiểu nguyên nhân khiến chúng chán học. Chỉ khi vấn đề được tìm ra, bố mẹ mới có thể cùng trẻ tìm ra giải pháp và xử lý vấn đề từ gốc rễ.

Cuối cùng, điều cần lưu ý là cha mẹ nên dành đủ thời gian để đồng hành cùng con cái trong các ngày trong tuần, đưa trẻ đi dạo nhiều hơn, ngắm nhìn mọi thứ để chúng hiểu biết đầy đủ hơn về xã hội. 

Tyman Johnson đã từng nói: “Giáo dục gia đình thành công mới có thể dạy con cái thành tài”. Trước tình trạng học hành chán nản của trẻ, bố mẹ phải áp dụng những phương pháp dạy dỗ đúng đắn, khoa học và hợp lý. Chỉ bằng cách đi sâu vào tâm hồn trẻ, hiểu chúng nghĩ gì, đồng thời giải quyết cảm xúc tiêu cực này bằng thái độ thấu hiểu và bao dung, có như vậy, trẻ mới dần dần trở thành người siêng năng, tương lai cũng sẽ tốt đẹp hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

5 cách cha mẹ có thể giúp con mình vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống

Chỉ số EQ đối với một đứa trẻ không kém phần quan trọng so với IQ, đặc biệt cha mẹ cần chú trọng đến việc hướng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Aboluowang) ([Tên nguồn])
Dạy con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN