Môn Toán lớp 10 tại HN: Thí sinh “vật vã” ở bài tập hình

Sự kiện: Tuyển sinh lớp 10

Sau buổi thi chiều nay, nhận định chung của thí sinh là đề Toán vừa sức, không quá đánh đố học sinh. Trong đề thi, chỉ có câu hỏi hình học mang tính chất phân loại học sinh khá, giỏi.

Ngày 23/6, hơn 70.000 học sinh thủ đô Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển lớp 10. Trong buổi sáng, thí sinh đã dự thi môn Văn. Buổi chiều thí sinh làm bài thi môn Toán với thời gian 120 phút.

Môn Toán lớp 10 tại HN: Thí sinh “vật vã” ở bài tập hình - 1

Đề thi môn Toán vào lớp 10

Tại điểm thi trường THTP Chu Văn An, quận Tây Hồ, Hà Nội, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi muộn. Nhiều em nhận định đề thi năm nay vừa sức, chỉ khó ở câu hình học. Đây là câu hỏi mang tính chất phân loại học sinh khá, giỏi.

Em Nguyễn Minh Tuấn, học sinh trường THCS Chu Văn An cho biết, đề thi năm nay so với năm ngoái có phần dễ hơn. Ở câu 1 tính giá trị biểu thức em làm chỉ trong vòng 15 phút ra đáp án.

“Em thấy nội dung trong đề thi môn Toán đều bám sát chương trình học. Em thấy khó khăn ở câu hỏi hình học, tìm giá trị lớn nhất của một biểu thức. Ở câu này đòi hỏi học sinh phải nhớ kiến thức từ lớp 7 áp dụng làm mới ra kết quả. Trong bài làm, em đã bỏ dở câu này vì không làm được. Em dự kiến được khoảng 8 điểm”, Tuấn chia sẻ.

Môn Toán lớp 10 tại HN: Thí sinh “vật vã” ở bài tập hình - 2

Học sinh dự thi vào lớp 10 môn Toán trường THPT Chu Văn An

Em Trần Quỳnh Chi, học sinh trường THCS Ba Đình cho hay, với đề thi năm nay để kiếm điểm 7 hoặc 8 không khó. Trong đề thi, có câu hỏi 2 cho dữ liệu và yêu cầu học sinh giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình. “Ở câu hỏi này dù em chưa được ôn luyện kỹ nhưng em vẫn làm xong sớm. Câu hỏi này có phần “dễ thở” nên phần lớn học sinh trong phòng em đều làm được”, Quỳnh Chi nói.

Theo Quỳnh Chi, ở bài hình học, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức em cũng như nhiều thí sinh khác đều “bó tay”. Em đã để trống, không làm được câu hỏi này vì quá khó. Trong buổi sáng Quỳnh Chi làm tốt môn Văn. Em dự tính mình được khoảng 8 điểm đối với môn Văn.

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội, em Nguyễn Đình Hải (trường THCS Tây Tựu) chia sẻ: “Đề Toán năm nay nhìn chung khá vừa sức học sinh. Đề cũng bám sát chương trình và có các dạng bài tập thường gặp như mọi năm. Em chỉ gặp khó ở câu 4d và câu 5 hình học. Tuy nhiên, em vẫn tự tin được 8 điểm”.

Hải chia sẻ thêm, những dạng bài có trong đề thi như giải phương trình, parabol, hình học, max-min... em đều được thầy cô ôn luyện qua. Em chỉ hơi tiếc là đề thi dài, yêu cầu chứng minh nhiều khiến em mất nhiều thời gian cho phần bài tập và không đủ thời gian để soát lại bài.

Còn Nguyễn Như Thảo, trường THCS Tây Tựu nói: “Em học lớp chuyên Văn, do vậy bài làm môn Toán có phần đuối hơn. Em cũng bị khó ở câu hình học. Với đề này em nghĩ mình chỉ được khoảng 6 điểm”.

Môn Toán lớp 10 tại HN: Thí sinh “vật vã” ở bài tập hình - 3

Phụ huynh chờ con trước cổng trường THPT Chu Văn An

Tại điểm thi trường THPT Nhân Chính, quận Thanh Xuân, nhiều thí sinh nhận định đề thi Toán vừa sức. Em Trần Thị Lý, học sinh Trường THCS Khương Đình dự thi vào trường THPT Nhân Chính cho biết, đối với em đề thi ở mức vừa sức. Chỉ có ý C và D của bài 4, phần hình học là khó. Em hoàn thiện xong phần bài làm thi của mình vừa đủ 120 phút.

“Em chỉ hơi tiếc rằng thời gian không còn để cho em soát lại bài thi. Tuy nhiên, với đề thi này em tự tin mình có thể đạt 8 điểm”, Lý nói.

Lý cũng cho biết, nguyện vọng 1 em thi vào trường THPT Nhân Chính, nguyện vọng 2 vào Trường THPT Trần Hưng Đạo, với phần thi Ngữ văn buổi sáng Lý khá tự tin vào kết của mình.

Buổi sáng mai, 24/6, thí sinh thi trường chuyên tiếp tục bước vào môn thi Ngoại ngữ với thời gian làm bài 120 phút.

Đã có điểm thi lớp 10 năm 2014, chỉ cần soạn tin:

DTM Mãtỉnh Sốbáodanh gửi 8702

Để tra Mã tỉnh Bấm đây

Chú ý: Ngay từ bây giờ hãy gửi tin nhắn tới 8702, kết quả sẽ gửi đến bạn ngay khi có!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tuyển sinh lớp 10 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN