Là thành viên hoàng gia cuối cùng học tại nhà, Nữ hoàng Elizabeth đã được dạy những gì?

Sự kiện: Giáo dục

Nữ hoàng Anh Elizabeth II và em gái bà, Công chúa Margaret, là những thành viên cuối cùng của hoàng tộc được dạy học tại nhà.

Khi còn nhỏ, các thành viên Hoàng gia Anh đều được dạy học tại nhà với một đội ngũ gia sư riêng. Tuy nhiên, với sự phát triển của đất nước và ngành giáo dục, việc giáo dục tại nhà của các thành viên Hoàng gia Anh đã kết thúc ở thời Thái tử Charles. Theo đó, Nữ hoàng Anh Elizabeth II và em gái bà, Công chúa Margaret, là những thành viên hoàng tộc cuối cùng được dạy học tại nhà. 

Nữ hoàng Anh được học những gì?

Thời kỳ ấy, hai chị em Nữ hoàng Elizabeth II được dạy dỗ bởi mẹ bà và nữ gia sư tên Marion Crawford. Vì học tại nhà riêng nên cả nữ hoàng Anh và em gái bà đều không có bất kỳ chứng chỉ học tập chính thức nào. Dù vậy, những kiến thức mà hai thành viên hoàng tộc học được vẫn khiến nhiều người phải nể phục. 

Nữ hoàng Elizabeth II và Công chúa Margaret học tại nhà khi còn nhỏ. Ảnh: Getty

Nữ hoàng Elizabeth II và Công chúa Margaret học tại nhà khi còn nhỏ. Ảnh: Getty

Nữ hoàng Anh đã được dạy viết và đọc bởi mẹ bà cho tới khi lên 7 tuổi. Sau này, bà thành thạo thêm 2 ngôn ngữ khác là tiếng Đức và tiếng Pháp. Bà cũng được dạy về về lịch sử lập hiến từ nhỏ song song với các môn toán học, lịch sử, khiêu vũ, nghệ thuật và ca hát.

Hai cô chúa hoàng gia khi ấy còn được khuyến khích tham gia các hoạt động ngoài trời. Gia sư Crawford còn tổ chức một nhóm "hướng dẫn các thiếu nữ trong cung điện Buckingham" dành cho các công chúa, anh em họ và con của những nhân viên làm việc tại cung điện. Hoạt động của nhóm này vừa để đào tạo các kỹ năng, tác phong hoàng gia đồng thời cũng giúp các thành viên hoàng tộc có cơ hội khám phá và hoạt động bên ngoài thay vì chỉ học trong phòng học.

Giáo sư Kate William, tác giá cuốn sách "Young Elizabeth" viết về Nữ hoàng Anh ngày trẻ, cho biết: "Cha của Nữ hoàng Elizabeth rất ghét trường học trong khi mẹ của bà cho rằng các cô con gái nên có thời gian vui vẻ hơn. Nhưng khác với cha mình, nữ hoàng đã sớm bộc lộ sự thông minh và niềm đam mê học tập cũng như khả năng ghi nhớ sắc bén của mình".

Đào tạo trở thành người thừa kế ngai vàng

Bên cạnh việc học các kiến thức sách vở và tham gia hoạt động ngoại khóa, Nữ hoàng Elizabeth II còn được mẹ và bà dạy về cuộc sống hoàng tộc "đúng nghĩa". 

Nữ hoàng Elizabeth II là thành viên hoàng gia cuối cùng học tại nhà riêng. Ảnh: BBC

Nữ hoàng Elizabeth II là thành viên hoàng gia cuối cùng học tại nhà riêng. Ảnh: BBC

Trang History cho biết dù nữ hoàng Anh dành phần lớn thời gian ở cạnh bảo mẫu và gia sư nhưng bà chịu ảnh hưởng lớn từ mẹ mình. Mẹ của Nữ hoàng Elizabeth đã truyền cho bà "đức tin và sự tôn sùng đạo Cơ đốc giáo" cũng như "những thứ mà cuộc sống hoàng gia đòi hỏi". Trong khi bà nội bà, Nữ hoàng Mary, đã dạy chị em bà về những điểm "tốt hơn của các nghi thức hoàng gia". 

Những kiến thức về hoàng tộc mà Công chúa Elizabeth khi ấy được tiếp nhận từ mẹ và bà mình đã trở thành nền tàng để bà tiếp nhận ngai vàng, trở thành người đứng đầu hoàng gia Anh và là một trong những thành viên hoàng tộc được người dân Anh yêu mến nhất. 

Không phải nữ hoàng có học thức cao nhất

Dù có năng khiếu và đam mê với việc học tập nhưng Nữ hoàng Anh Elizabeth II không phải vị nữ hoàng có học thức cao nhất trong lịch sử Hoàng gia Anh. Theo đó, tờ Washington Post nhận định người "học cao hiểu rộng" nhất của hoàng tộc là Nữ hoàng Elizabeth I. 

Cụ thể, tờ Washington Post viết: "Nữ hoàng có trình độ học vấn cao nhất và trí tuệ sâu sắc nhất có lẽ là Nữ hoàng Elizabeth I. Bà đã học tiếng Latinh từ khi mới 5 tuổi. Bà đã dành nhiều năm học với các gia sư riêng và nhanh chóng nói thành thạo 6 ngôn ngữ".

Không chỉ vậy, Nữ hoàng Elizabeth I còn thể hiện trình độ xuất sắc trong các môn học ngữ pháp, hần học, lịch sử, hùng biện, logic, triết học, toán học, văn học và hình học. Bà được nhận xét là một người phát triển đặc biệt sớm và vô cùng thông minh. Bà thậm chí còn từng dịch nhiều ấn phẩm từ tiếng Ý sang tiếng Anh. 

Nguồn: [Link nguồn]

Hoàng tử, công chúa nhỏ nhà Công nương Kate được xưng hô ra sao khi tới trường?

Mặc dù có địa vị cao quý, Hoàng tử nhí George và Công chúa Charlotte lúc ở trường được đối xử bình đẳng với các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN