Cô giáo "lỡ tay" vẽ mẹ béo hơn thực tế, cậu bé khóc lóc vật vã vì quá "tổn thương"

Sự kiện: Giáo dục

Sau khi "vật vã" một hồi, cậu bé lại tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục đùa nghịch cùng các bạn.

Trong mắt những đứa trẻ, người mẹ chính là những thiên thần "bất khả xâm phạm". Vậy nên khi có ai lỡ miệng chê bai mẹ thì chắc hẳn cô cậu bé nào cũng sẽ không ngại "vùng dậy" đòi lại công bằng.

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc được phen ôm bụng người nghiêng ngả trước clip cậu bé khóc lóc vật vã bắt đền vì cô giáo lỡ vẽ mẹ... béo hơn ngoài đời.

Cô giáo lỡ vẽ mẹ cậu bé... béo hơn ngoài đời.

Cô giáo lỡ vẽ mẹ cậu bé... béo hơn ngoài đời.

Cầm tranh vẽ trên tay, cậu bé liên tục khóc lớn còn luôn miệng khẳng định: "Mẹ con không béo như vậy". Hành động của cậu bé khiến cô giáo chỉ biết "dở khóc dở cười", đành phải vỗ về, an ủi học trò. Thế nhưng dường như đã bị "tổn thương" quá lớn, cậu bé vẫn không ngừng "đau khổ" khiến cô giáo cũng đành bất lực.

Cậu bé liên tục khóc lớn còn luôn miệng khẳng định: "Mẹ con không béo như vậy".

Cậu bé liên tục khóc lớn còn luôn miệng khẳng định: "Mẹ con không béo như vậy".

Chắc hẳn người mẹ sau khi xem được đoạn clip sẽ thấy mát lòng mát dạ khi thấy bé ra sức bảo vệ mẹ hết mình như vậy, quả là cậu con trai "đáng đồng tiền bát gạo".

Bên dưới phần bình luận, dân mạng không thể nhịn được cười trước biểu cảm quá đỗi đáng yêu của cậu bé. Điều hài hước hơn cả là sau khi náo loạn một hồi, cậu bé lại tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục đùa nghịch cùng các bạn.

"Đau khổ" là thế nhưng một lúc sau cậu bé lại tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

"Đau khổ" là thế nhưng một lúc sau cậu bé lại tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

Một số bình luận của dân mạng:

"Tan chảy vì em".

"Diễn rất sâu, sau này lớn lên cháu sẽ làm 1 diễn viên nổi tiếng".

"Nhiều khi nhìn vợ bây giờ với ngày xưa mình cũng muốn khóc như em bé".

Nguồn: [Link nguồn]

Cậu bé giỏi nhất lớp bỗng nhiên đứng nhì, nguyên nhân khiến ai cũng phải bật cười

Khi biết được lý do cậu bé này rớt hạng, cô giáo khen thông minh, còn người cha cười như mếu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Chi ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN