Chuyên gia giáo dục TQ nói: “Đừng cho trẻ ăn mặc quá đẹp”

Sự kiện: Dạy con

Những lý do bà đưa ra khiến cho nhiều cha mẹ phải suy nghĩ lại về vấn đề trau chuốt vẻ bề ngoài cho con mình.

Con cái là bảo bối của cha mẹ, vì thế không ít người rất chịu khó đầu tư vẻ ngoài cho con mình. Họ cho rằng, nếu con mình mặc đẹp sẽ được ưu ái và thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, việc quá chú trọng tới ngoại hình của trẻ không phải là điều tốt. Giáo sư Li Meijin (Trung Quốc) từng nói: “Đừng cho trẻ ăn mặc quá đẹp. Quá chú trọng ngoại hình sẽ tác động tiêu cực tới trẻ”.

Bà Li Meijin giải thích rằng, việc cho trẻ ăn mặc đẹp dễ làm chúng mất tập trung trong giờ học, khiến chúng vô thức cầm gương lên soi, điều này sẽ ảnh hưởng tới điểm số của trẻ.

Trong cuộc sống hằng ngày, một số phụ huynh thích cho con mình ăn mặc sặc sỡ nhưng không biết rằng, điều này có thể vô tình khơi dậy tâm lý so sánh của con cái. Vì thế, việc cho trẻ ăn mặc đẹp chưa hẳn đã tốt, nó ảnh hưởng lớn tới sức khỏe tinh thần của trẻ.

Cha mẹ quá chú trọng tới ngoại hình của con cái

Một số bậc cha mẹ hiện nay có tư tưởng cởi mở hơn so với thế hệ trước nên họ rất chú trọng tới chuyện ăn mặc của con cái. Thế nhưng, có những cha mẹ quá chú trọng tới bề ngoài của con mình, cho con ăn mặc quá diêm dúa. Thậm chí họ quan trọng chuyện ăn mặc hơn vấn đề học lực của con mình.

Chuyên gia giáo dục TQ nói: “Đừng cho trẻ ăn mặc quá đẹp” - 1

Trong mắt của những phụ huynh này, điểm số của trẻ không quan trọng, điều cần quan tâm nhất là vẻ ngoài của con có đẹp hay không. Chính vì thế, họ thường không tiếc tiền mua quần áo cho con mình. Đặc biệt, có một số cha mẹ dựa vào sự nổi tiếng của con cái trên mạng để thu lợi.

Không thể phủ nhận rằng, trẻ con có ngoại hình sáng sủa, bắt mắt sẽ được mọi người yêu thích nhưng việc lạm dụng sẽ gây ra nhiều hậu quả cho trẻ.

Những tác động tiêu cực của việc cho con cái ăn mặc quá nổi bật

- Khiến trẻ quá quan tâm tới vẻ bề ngoài, bỏ bê việc học

Nếu cha mẹ quá chú ý đến hình ảnh bên ngoài của con cái, thì chắc chắn trẻ cũng sẽ đặc biệt chú ý ngoại hình của mình. Lúc này, trẻ dễ dàng lơ đãng việc học, dẫn tới điểm số kém, đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới chuyện ngày mai mình mặc gì cho đẹp.

Chuyên gia giáo dục TQ nói: “Đừng cho trẻ ăn mặc quá đẹp” - 2

- Trẻ nảy sinh tâm lý so sánh

Nhiều bậc phụ huynh không ngần ngại chi mạnh tay sắm sửa cho con mình những bộ đồ đắt tiền. Nhưng vẻ ngoài quá hào nhoáng này có thể dễ gây tác động xấu tới trẻ. 

Khi một đứa trẻ quá nổi bật thường khiến những đứa trẻ khác nảy sinh tâm lý ghen tị, bản thân trẻ cũng thích so sánh mình với người khác. Điều này dẫn tới những bất hòa trong mối quan hệ bạn bè cùng lớp với nhau.

- Thu hút sự chú ý của người khác giới, dễ yêu sớm

Những người có ngoại hình dễ thương thường thu hút sự chú ý của người khác phái. Nếu trẻ ăn mặc quá đẹp, rất dễ thu hút sự chú ý của các bạn khác giới trong lớp.

Khi trẻ còn nhỏ, chúng chưa biết tình yêu là gì, những cảm xúc mới chớm nở dễ khiến trẻ bỏ bê chuyện học và yêu sớm. Tình yêu trẻ con thường ảnh hưởng nhiều tới việc học và sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ.

Chuyên gia giáo dục TQ nói: “Đừng cho trẻ ăn mặc quá đẹp” - 3

Trẻ con nên ăn mặc như thế nào là phù hợp?

- Chọn trang phục giản dị, phù hợp với lứa tuổi, không quá nổi bật

Khi đi học, trẻ nên mặc đồng phục giống các bạn, không nên mang nhiều phụ kiện nổi bật. Trong cuộc sống thường ngày, cha mẹ nên cho trẻ mặc những bộ đồ giản dị, thoải mái, tránh những màu sắc chói sáng, sặc sỡ và hình thức diêm dúa. Những bộ quần áo kiểu này thường khiến trẻ mất tập trung.

- Không trang điểm, để trẻ cảm nhận vẻ đẹp tự nhiên

Khi trẻ còn nhỏ, cố gắng không để trẻ tiếp xúc với các loại mỹ phẩm, vì da của chúng rất non nớt. Mỹ phẩm chứa nhiều hóa chất, có thể gây ảnh hưởng tới làn da của trẻ. Vì vậy, cha mẹ nên cố gắng không cho con trang điểm sớm, để trẻ cảm nhận được vẻ đẹp tự nhiên.

Nguồn: [Link nguồn]

2 anh em sinh đôi đậu vào Đại học Bắc Kinh, quan điểm về Toán học khiến ai cũng trầm trồ

Thật hiếm có cặp sinh đôi nào lại cùng lúc đậu vào trường Đại học Bắc Kinh như vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Aboluowang) ([Tên nguồn])
Dạy con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN