Con trai thi trượt, mẹ buồn phiền tới mức muốn tự tử: Cha mẹ xin đừng kỳ vọng quá cao ở con cái

Sự kiện: Dạy con

Chỉ có những kỳ vọng và tình yêu thương đúng đắn mới có thể thực sự nuôi dưỡng sự phát triển lành mạnh của con cái.

Cách đây không lâu, tại thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy, Trung Quốc xảy ra một sự việc khiến mọi người xôn xao. Theo đó, một người phụ nữ đã trèo lên đỉnh tòa nhà trong trạng thái bất ổn, được cho là do con trai cô đã không đậu vào ngôi trường như kỳ vọng của mẹ.

Cô vừa khóc vừa hét lên một cách đầy bất lực. Thấy vậy, cậu con trai quỳ xuống van xin mẹ mình đừng làm chuyện dại dột. Người mẹ vẫn dửng dưng trước những hành động của con mình. 1 tiếng sau đó, dưới sự thuyết phục của cảnh sát, bà đã trèo xuống.

Sự việc này gây chấn động đối với các bậc phụ huynh. Cư dân mạng cho rằng, việc cha mẹ đòi hỏi con cái phải làm theo ý muốn của mình là điều rất phổ biến hiện nay.

Cha mẹ nào cũng muốn dành cho con mình những thứ tốt nhất, họ yêu thương con cái nhưng có một số kiểu tình yêu độc hại liên tục làm tổn thương những đứa trẻ.

Cha mẹ quá kỳ vọng vào con cái sẽ gây ra tác động gì?

Tại Trung Quốc, có không ít những trường hợp học sinh nhập viện trong tình trạng đáng lo ngại có liên quan tới việc học. Một bệnh viện ở Nam Kinh từng tiếp nhận một cậu học sinh lớp 5.

Mẹ của cậu bé cho biết: “Kỳ thi cuối kỳ của con tôi không được như mong đợi. Khi thằng bé về nhà, tôi đã mắng mỏ nó rất nhiều. Nó bị kích động quá mạnh dẫn tới thở gấp, co giật toàn thân, tức ngực, tê tay chân. Thấy vậy, tôi sợ quá vội vàng đưa con tới bệnh viện”.

Bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị kiềm hô hấp. Nguyên nhân trực tiếp của căn bệnh này là do trẻ quá lo lắng và bị kích động.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Các chuyên gia giáo dục trẻ em chỉ ra rằng, kỳ vọng của cha mẹ quá cao, trẻ dễ bị mặc cảm, rụt rè, hèn nhát, thậm chí dẫn tới các dạng bệnh tâm thần khác nhau trong những trường hợp nghiêm trọng.

Có một cư dân mạng chia sẻ câu chuyện của mình rằng: “Dù năng lực có hạn như tôi lúc nào cũng phải gồng mình cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Ngày nào tôi cũng mất ngủ, lo lắng cực độ, cuộc sống cứ như trong địa ngục vậy”.

Nếu kỳ vọng trở thành gông cùm xiềng xích tâm hồn trẻ thơ, thì bi kịch xảy đến không còn xa.

Nhà giáo dục người Mỹ Ellen Spencer Mussey từng nói: “Là cha mẹ, bạn không thể dùng điểm số để đánh giá ưu nhược điểm của một đứa trẻ, càng không thể để con mình phải hổ thẹn và mất đi danh dự”.

Nhiều bậc cha mẹ đã tìm kiếm con đường tắt dẫn đến thành công của con cái và đặt quá nhiều kỳ vọng lên vai con mình.

Tình yêu thương đúng đắn của cha mẹ nên là gì?

Đó là buông bỏ những kỳ vọng để trẻ hiểu và chấp nhận.

Trước đây, từng có một video “con đạt 7 điểm kiểm tra, bố đốt pháo ăn mừng” xôn xao cộng đồng mạng.

Con trai thi trượt, mẹ buồn phiền tới mức muốn tự tử: Cha mẹ xin đừng kỳ vọng quá cao ở con cái - 2

Nhiều cư dân mạng thấy cảnh này không nhịn được cười. Họ cho rằng, điều này là nhảm nhí, đứa trẻ làm bài không tốt được bố đem ra làm trò đùa. Thế nhưng, hóa ra cách làm của người bố này đem lại hiệu quả ngoài mong đợi.

Sau khi được ăn mừng, cậu bé bắt đầu có thêm động lực để học tập, điểm số cải thiện đáng kể.

Người bố nói: “Tôi không biết các bậc cha mẹ khác dạy con cái gì. Một số người ép con mình học. Tôi không tán thành điều đó”.

Ai cũng mong con mình học giỏi, điểm cao, nhưng người cha này lại hiểu con mình, chấp nhận và khuyến khích con cố gắng.

Khi cha mẹ cho phép con cái được là chính mình, trẻ được học và làm những thứ chúng muốn, từ đó có thêm động lực cố gắng thực sự.

Tình yêu thương thực sự của cha mẹ là thứ có thể khiến con cái cảm thấy hy vọng và ấm áp khi nhìn từ bất kỳ góc độ nào. Hãy bỏ đi những kỳ vọng, hiểu con, chấp nhận con và luôn sát cánh cùng con cho dù có chuyện gì xảy ra. Đây là điều mà một người con mong muốn nhất đối với cha mẹ mình.

Nhà văn Lian Yue (Trung Quốc) từng nói: “Kỳ vọng quá cao của cha mẹ thực chất là một hình thức bạo lực lạnh lùng”.

Cha mẹ nên làm gì để khơi dậy động lực cố gắng của con cái?

- Đừng so sánh con bạn với người khác, hãy so sánh với chính thân chúng

Giáo dục con cái nên dạy trẻ học cách kiên trì, khuyến khích chúng theo đuổi ước mơ và chỉ so sánh với chính bản thân mình.

Nếu cha mẹ luôn so sánh con mình với người khác, con cái chắc chắn sẽ mất tự tin vì không đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ.

- Kỳ vọng những điều phù hợp với năng lực của trẻ

Có một câu chuyện kể rằng, có 2 vợ chồng rất tài giỏi nhưng con cái họ lại học hành bình thường. Họ không chấp nhận thực tế này nên ép con học thêm nhiều nơi, thường xuyên la mắng con. Mặc dù vậy, điểm số của đứa trẻ này vẫn không cải thiện.

Con trai thi trượt, mẹ buồn phiền tới mức muốn tự tử: Cha mẹ xin đừng kỳ vọng quá cao ở con cái - 3

Sau đó, họ hoàn toàn từ bỏ việc yêu cầu con cái phải đáp ứng các tiêu chuẩn của riêng mình, bắt đầu chấp nhận sự tầm thường của con, đồng thời dành thời gian tìm ra những thứ con đam mê.

Điều không ngờ là nửa năm sau, con họ đã tiến bộ đáng kể, tìm thấy niềm vui trong học tập, thậm chí còn có tác phẩm hội họa đạt giải cao.

Li Songwei, nhà tâm lý học nổi tiếng từng nói: “Điều trẻ thực sự cần không phải là bạn lôi chúng ra khỏi thế giới của chúng, mà là bước vào thế giới của chúng”.

- Quản lý tốt bản thân thay vì đặt nhiều kỳ vọng lên con cái

Cha mẹ quản lý tốt bản thân, làm gương cho con cái noi theo là cách tốt nhất và hiệu quả cao để trẻ có thể tự phát triển bản thân, chăm chỉ một cách tự nhiên.

Có một câu nói rằng: “Trứng vỡ từ bên ngoài là thức ăn, vỡ từ bên trong là sự sống”. Nếu áp dụng cho câu nói này vào giáo dục, phá vỡ từ bên ngoài là áp áp lực, phá vỡ từ bên trong là trưởng thành.

Là cha mẹ, chúng ta phải biết cách hướng dẫn và truyền cảm hứng cho con cái trong hành động, khơi dậy động lực bên trong của trẻ, thay vì luôn áp bức trẻ bằng những kỳ vọng quá cao.

Nguồn: [Link nguồn]

3 hành vi “thông minh giả tạo” của trẻ, lớn lên làm gì cũng khó, bố mẹ đừng vội mừng

Những hành vi khôn lỏi này của trẻ tưởng là lợi nhưng hại vô cùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Aboluowang) ([Tên nguồn])
Dạy con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN