Cha mẹ nên làm gì khi phát hiện con xem phim "đen"

Sự kiện: Giáo dục

Bố mẹ khi phát hiện con yêu đương, xem phim sex cũng không nên cấm đoán, áp đặt suy nghĩ của mình với trẻ, mà nên khuyên bảo con từ từ.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các đau lòng như: Trẻ vị thành niên tự tử, trẻ vị thành niên bị xâm hại hoặc yêu sớm, thậm chí, một số trẻ còn có xu hướng thích người đồng giới. Vậy làm thế nào để cha mẹ có thể dạy con, giúp con thoát khỏi những cám dỗ, áp lực trong học tập, cuộc sống, các chuyên gia sẽ tư vấn cha mẹ qua tuyến bài "Kỹ năng sống tuổi vị thành niên".

Bài 2: Cha mẹ nên làm gì khi phát hiện con xem phim "đen"?

Theo TS.BS Đỗ Minh Loan, Trưởng khoa Sức khỏe Vị thành niên (BV Nhi Trung ương), trẻ vị thành niên đang trong giai đoạn phát triển dậy thì sẽ tò mò về cơ thể, về giới tính và bắt đầu phát triển về tình dục. Vì vậy, trẻ có thể xem phim sex hoặc có tình cảm yêu đương tuổi học trò. Cha mẹ cần hiểu, trẻ xem phim sex phần nào thể hiện sự phát triển tự nhiên của lứa tuổi này.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, để tránh trẻ xem những bộ phim có nội dung không lành mạnh, cha mẹ nên chủ động cung cấp thông tin lành mạnh, tránh các trang mạng không chính thống trẻ có thể đọc, xem. Phụ huynh nên làm bạn với con, thường xuyên gần gũi, tâm sự để con có thể chia sẻ hoặc hỏi ý kiến khi còn băn khoăn, chưa rõ điều gì.

“Bố mẹ khi phát hiện con yêu đương, xem phim sex cũng không nên cấm đoán, áp đặt suy nghĩ của mình với trẻ, mà nên khuyên bảo con từ từ. Nếu cấm đoán ngay, trẻ sẽ cảm thấy không được tôn trọng, thậm chí ảnh hưởng đến tâm, sinh lý của trẻ”, TS.BS Đỗ Minh Loan nói.

Còn theo chuyên gia giáo dục Vũ Việt Anh, ở lứa tuổi tiểu học, cha mẹ cần bắt đầu quan tâm đến giáo dục giới tính cho các con. Các con cần thuộc tên các bộ phận trong cơ thể và phải biết phân biệt giới tính, chức năng của các bộ phận.

Ở nhiều nước, trẻ 3 tuổi đã được dạy về các bộ phận cơ thể, các “vùng riêng tư” người khác không được động chạm kể cả là bố mẹ. Giáo dục sớm khiến con nhận định cái đúng, tránh tò mò đi vào con đường sai lầm.

Trước tình hình ngày càng nhiều trẻ dậy thì sớm, việc giáo dục giới tính là điều vô cùng cần thiết. Giáo dục chưa đúng cách gây nguy hiểm lớn đặc biệt là tình trạng nạo phá thai ở nữ giới.

Cha mẹ cần chỉ cho con hiểu, việc để người khác nhìn thấy cơ thể mình đó là sự xâm hại. Cũng đồng thời nhắc nhở con không nên lan truyền hình ảnh, phim nhạy cảm vì đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo TS. Vũ Việt Anh, khi phát hiện trẻ xem phim, hình ảnh nhạy cảm, phụ huynh cần bình tĩnh. Cha mẹ chính là người thầy hướng dẫn, chỉ đường cho con, vậy nên việc chỉ cho con thấy “đường đi đúng” là điều hết sức cần thiết.

Nguồn: [Link nguồn]

Tự tử ở trẻ vị thành niên: Cha mẹ đừng kỳ vọng quá cao ở trẻ

Chuyên gia khuyên cha mẹ dạy trẻ các kỹ năng sống để trẻ có khả năng đương đầu với những biến cố trong cuộc sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN