Cha mẹ đừng mải mê đón Tết mà lơ là những điều này ở trẻ

Sự kiện: Giáo dục

Chuyên gia giáo dục, Ths. Nguyễn Đức Hiển chia sẻ những điều cha mẹ không nên dạy trẻ làm trong dịp Tết Nguyên đán.

Bỏ mặc con với ipad, điện thoại, tivi

Để trẻ em có những ngày tết thật ý nghĩa cha mẹ đừng bỏ mặc con với ipad, máy tính, điện thoại hoặc ti vi. Cha mẹ nên nên tạo cho trẻ những ngày nghỉ thú vị và bổ ích trong ngày Tết.

Cho con ngủ thoải mái, ngủ quên ăn

Cha mẹ nên duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn của con, không nên cho con “ngủ nướng”, ngủ quên bữa ăn, rất hại cho sức khỏe trẻ nhỏ.

Để trẻ em có những ngày tết thật ý nghĩa cha mẹ đừng bỏ mặc con với ipad.

Để trẻ em có những ngày tết thật ý nghĩa cha mẹ đừng bỏ mặc con với ipad.

Ép con làm bài tập quá nhiều

Nhiều gia đình ép con làm bài tập triền miên suốt thời gian nghỉ Tết khiến trẻ cảm thấy quá mệt mỏi với áp lực việc học.

Không dạy trẻ nói lời cảm ơn khi được người khác lì xì

Trẻ không biết nói lời cảm ơn và chúc Tết lại khi được người khác lì xì sẽ được coi là trẻ ít có giáo dục từ gia đình.

Cho trẻ đi chơi triền miền

Nhiều cha mẹ ưu ái nghĩ rằng dịp Tết là khoảng thời gian nghỉ ngơi nên để cho trẻ đi chơi triền miên.

Không hướng dẫn trẻ làm việc

Không hướng dẫn trẻ làm việc, không hướng dẫn bé chăm sóc những chậu cây là sai lầm của cha mẹ. Trẻ sẽ nghĩ mọi việc trong nhà, bố mẹ phải làm, trẻ không có trách nhiệm với gia đình.

Không thăm hỏi họ hàng

Cha mẹ cần cho đi chúc Tết, thăm hỏi họ hàng để thấy được tinh thần đoàn kết yêu thương.

Không chắp tay thờ cúng ông bà, Tổ tiên

Cha mẹ nên dạy con thờ cúng Tổ tiên vì đó là phong tục của dân tộc Việt.

Mỗi lần làm cơm cúng tổ tiên, cha mẹ nên hướng dẫn con chắp tay lễ tại bàn thờ ngày Tết rồi thụ lộc từ các cụ.

Nguồn: [Link nguồn]

Trẻ 'hỏng' hết dạ dày vì xem điện thoại, ipad nhiều

Tình trạng viêm dạ dày ở trẻ em ngày càng tăng, nguyên nhân là do thói quen ăn uống, vừa xem tivi hay điện thoại vừa ăn,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN