Vợ chồng chủ xóm trọ Chuồng Heo phim Châu Tinh Trì giờ chật vật, sống nhờ vào tiền trợ cấp

Sự kiện: Châu Tinh Trì

Dù nổi tiếng trong dòng phim võ thuật Hoa ngữ, nhưng cuộc sống của hai diễn viên trong “Tuyệt đỉnh kungfu” lại không hề viên mãn.

"Tuyệt đỉnh Kungfu" do Châu Tinh Trì đạo diễn, biên kịch và đóng chính, ra mắt năm 2004, đạt doanh thu hơn 100 triệu USD toàn cầu. Tạp chí Time xếp đây là một trong 10 phim hay nhất vào thời điểm đó. Bên cạnh nhân vật chính, cặp đôi chủ xóm trọ cũng góp phần quan trọng tạo nên sự thành công của bộ phim. Cuộc sống hiện tại của hai diễn viên nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.

Nguyên Hoa

Trong "Tuyệt đỉnh Kungfu", Nguyên Hoa vào vai ông chủ khu xóm trọ Chuồng Heo có tên Bao Tô Công. Trái ngược với hình ảnh một lão già say xỉn, háo sắc và sợ vợ, Bao Tô Công lại là cao thủ Thái Cực Quyền đã thoái ẩn, vốn nổi tiếng trên giang hồ dưới tên Dương Quá. Có thể nói, đây là vai diễn xuất sắc nhất của Nguyên Hoa, giúp ông nhận được hai giải thưởng danh giá Kim Tượng và Kim Tử Tinh vào năm 2005.

Nguyên Hoa vào vai ông chủ xóm trọ Chuồng Heo có tên Bao Tô Công.

Nguyên Hoa vào vai ông chủ xóm trọ Chuồng Heo có tên Bao Tô Công.

Từ nhỏ, Nguyên Hoa đã theo học võ sư Vu Chiêm Nguyên tại Học viện Kinh Kịch Hong Kong. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của sư phụ, ông và các sư huynh đệ được đào tạo kỹ lưỡng về võ thuật và kỹ thuật biểu diễn. Nguyên Hoa bước vào sự nghiệp điện ảnh những năm 1970 khi đóng thế cho Lý Tiểu Long trong "Tinh võ môn"(1972) và "Long tranh hổ đấu" (1973). Nam diễn viên từng được Lý Tiểu Long đánh giá cao về những màn nhào lộn, bay nhảy trên không đẹp mắt.

Sau đó, Nguyên Hoa tham gia tập luyện thêm về võ thuật với các bộ môn Vịnh xuân quyền, Thái cực quyền. Nam nghệ sĩ dần khẳng định tài năng võ thuật và khả năng diễn xuất. Ông luôn xem Lý Tiểu Long vừa là thần tượng vừa là người thầy của mình. Do vậy, khi nghe tin Lý Tiểu Long qua đời, Nguyên Hoa đã gặp trầm cảm tâm lý và ngừng đóng phim trong suốt 2 năm.

Video: Cảnh ông chủ xóm trọ Bao Tô Công thể hiện khả năng võ thuật trong "Tuyệt đỉnh Kungfu".

Mãi đến sau này, ông mới bén duyên với Châu Tinh Trì và tham gia nhiều bộ phim do “vua hài Hong Kong” sản xuất. Sau khi chuyển hướng đóng phim truyền hình, Nguyên Hoa cũng tạo tiếng vang lớn. Tuy nhiên, ngôi sao Kungfu không thể bứt phá lên hàng vai chính mà chỉ tham gia một số vai phụ ít đất diễn cho đến khi sự nghiệp lụi tàn.

Nguyên Hoa từng nhận ông là "nghệ sĩ nghèo nhất" showbiz Hoa ngữ. Do ít đóng vai chính nên cát-xê của ông không nhiều. Trước đây, nam diễn viên ký hợp đồng với đài TVB với mức lương khoảng 2.000 HKD (hơn 6,1 triệu đồng) mỗi tháng.

Nam diễn viên sống nghèo khó, bệnh tật khi về già.

Nam diễn viên sống nghèo khó, bệnh tật khi về già.

Đồng lương ít ỏi khiến cuộc sống của Nguyên Hoa rất bấp bênh. Có thời điểm, ông phải thuê nhà tại khu phố dành cho người lao động nghèo và sống nhờ tiền trợ cấp xã hội. Sau nhiều năm vất vả, cuộc sống của nam diễn viên đã ổn định và an nhàn hơn vì hai con của ông đều đã trưởng thành và sang Canada định cư. Hiện tại, vợ chồng ông sống cùng nhau tại một căn hộ ở Hong Kong.

Tuy vậy, ở tuổi 72, "Bao Tô Công" một thời phải đổi mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe. Sau nhiều năm lăn xả trên phim trường, thường xuyên đóng cảnh hành động mạo hiểm, nam diễn viên mắc bệnh về xương khớp. Ông bị đau khắp người, đặc biệt là ở vai, cổ, đầu gối, cổ tay, cổ chân. Nguyên Hoa đã cố gắng tập các bài tập giãn cơ trước khi ngủ, tiến hành vật lý trị liệu và châm cứu nhưng không có tác dụng.

Nguyên Thu

Hình ảnh bà chủ xóm trọ Bao Tô Bà để lại ấn tượng đối với khán giả.

Hình ảnh bà chủ xóm trọ Bao Tô Bà để lại ấn tượng đối với khán giả.

Đối với người hâm mộ "Tuyệt đỉnh Kungfu" khó có thể quên hình ảnh bà chủ khu xóm trọ Chuồng Heo - Bao Tô Bà với tính cách ghê gớm, đầu đầy lô uốn tóc, miệng ngậm thuốc lá và bước đi nghênh ngang. Không ai ngờ bà là cao thủ công phu Sư Tử Hống đã thoái ẩn, vốn nổi tiếng trên giang hồ dưới tên Tiểu Long Nữ.

Người đóng vai Bao Tô Bà là nữ diễn viên Nguyên Thu. Bà là thành viên nữ duy nhất trong nhóm Thất Tiểu Phúc cùng với Hồng Kim Bảo, Thành Long, Nguyên Khuê, Nguyên Hoa, Nguyên Bưu. Như các sư huynh đệ của mình, bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ các vai diễn đóng thế. Tuy không có vẻ ngoài quá xinh đẹp nhưng nhờ tài võ nghệ xuất sắc, Nguyên Thu đã trở thành "đả nữ" nổi tiếng trên màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Nguyên Thu là một trong sáu môn đồ của nhóm Thất Tiểu Phúc.

Nguyên Thu là một trong sáu môn đồ của nhóm Thất Tiểu Phúc.

Tuy nhiên, trong lúc sự nghiệp đỉnh cao, Nguyên Thu quyết định rút lui khỏi làng giải trí để chăm lo cho chồng con. Mặc dù vậy, sau kết hôn, vợ chồng bà lại không hạnh phúc, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Truyền thông Hong Kong tiết lộ, chồng nữ diễn viên ngoại tình với một phụ nữ cùng chỗ làm. Sau khi biết tin, Nguyên Thu đã đệ đơn ly hôn chồng và nhận quyền nuôi hai con. Thời gian đó, bà thực sự rơi vào bế tắc, vừa đau khổ vì bị phản bội, vừa phải chật vật tìm việc làm.

Năm 2004, giữa lúc tưởng chừng không còn lối thoát, nữ nghệ sĩ được Châu Tinh Trì mời tham gia "Tuyệt đỉnh Kungfu". 18 năm không đóng phim khiến Nguyên Thu trở nên dè dặt. Khi đó, Tinh Gia phải dùng đủ lời lẽ mật ngọt thuyết phục bà tham gia phim.

"Tuyệt đỉnh Kungfu" mang đến cho Nguyên Thu nhiều giải thưởng lớn.

"Tuyệt đỉnh Kungfu" mang đến cho Nguyên Thu nhiều giải thưởng lớn.

Thậm chí, Châu Tinh Trì còn tuyên bố trước mặt Nguyên Thu rằng nếu bà không "xuống núi", ông sẽ phá sản, phải cuốn gói ra đường sống cùng người mẹ già. Vì cảm động trước sự chân thành và kiên trì trong gần một năm của Tinh Gia, bà gật đầu nhận lời.

Sau khi trở lại màn ảnh rộng, nữ diễn viên hy sinh vóc dáng, chấp nhận tăng 15 kg để bản thân giống với nhân vật. Đúng như dự tính của Tinh Gia, với giọng nói dữ dằn, đầu đầy lô cuốn tóc, miệng ngậm thuốc lá phì phèo nhưng ẩn tàng một thân võ nghệ, vai diễn Bao Tô Bà của Nguyên Thu gây ấn tượng sâu sắc với khán giả. Nhờ vai bà chủ khu trọ Chuồng Heo, nữ diễn viên giành được hai giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Kim Mã và Bách Hoa.

Nữ diễn viên sống cô độc về già nhưng vẫn hạnh phúc vì con cái thành đạt và hiếu thảo.

Nữ diễn viên sống cô độc về già nhưng vẫn hạnh phúc vì con cái thành đạt và hiếu thảo.

Hiện tại, ở tuổi 72, Nguyên Thu vẫn tiếp tục đóng phim. Dù cuộc sống về già cô độc nhưng bà vẫn có niềm an ủi là hai con đều lớn lên khỏe mạnh và thành đạt. Con trai bà đang làm việc tại Sở Nội vụ, còn con gái là quản lý ở một ngân hàng. Cả hai người con đều thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ nên rất hiếu thảo với bà.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ nhân phản bội Châu Tinh Trì: Có người 10 năm làm vợ bé, kẻ bị lừa cả tình lẫn tiền

2 mỹ nhân từng được Châu Tinh Trì o bế có đời tư gây sốc thế này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Lương (Theo Sina, Sohu) ([Tên nguồn])
Châu Tinh Trì Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN