Hari Won gọi tiểu thư nhà giàu đi hẹn hò là "cáo già"

Lên truyền hình tìm một nửa, nữ chính Hành Lý Tình Yêu được Hari Won gọi là “cáo già” vì quá thông minh và chủ động.

Nữ chính của tập 8 Hành Lý Tình Yêu là Lâm Gia Hân – cô tiểu thư giàu có, du học sinh vừa trở về từ Canada, tự tin và đôi khi bướng bỉnh khó mở lòng. Cô nàng đến với chương trình để tìm kiếm định nghĩa về hạnh phúc cho riêng mình và tìm “một người đủ tinh tế nhận biết được những lúc nào em cần họ thay vì em nói ra” – Gia Hân thổ lộ. 

Hari Won gọi tiểu thư nhà giàu đi hẹn hò là "cáo già" - 1

Phước Nguyên – chàng người mẫu đến từ Cần Thơ

Phước Nguyên không ngại thừa nhận mình sinh ra trong một gia đình khá giả. Mang quan điểm và tư duy thực tế, anh chia sẻ bí mật của mình: “Đối với anh, ngoại hình quan trọng hơn tích cách”, bởi vì anh “thích người phụ nữ tôn trọng cơ thể và biết cách chăm sóc cơ thể mình”.

Anh cũng quan niệm rất rõ ràng và hoàn toàn không đồng ý với câu “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, vì anh tin rằng, một cô gái có ngoại hình đẹp sẽ thu hút sự chú ý của người khác, sau đó người ta mới dành thời gian tìm hiểu thêm về tính cách hay “chất gỗ” bên trong.

Hari Won gọi tiểu thư nhà giàu đi hẹn hò là "cáo già" - 2

Phước Nguyên cũng là chàng trai bị loại đầu tiên khi chia sẻ bí mật thứ 2 “Người yêu anh phải ngăn nắp vì anh rất bừa bộn”. Chia sẻ lý do đóng vali của Phước Nguyên, Gia Hân cho biết, cô không thích một mối quan hệ mà “vì anh không có điều này nên em phải có”. 

Hoàng Anh – Chàng thiếu gia đất Hà Thành

Hoàng Anh không ngại công bố “gia thế khủng” của mình qua bí mật đầu tiên: “Con đường làm giàu nhanh nhất của anh là con đường thừa kế”. Anh chàng cũng thổ lộ hiện gia đình mình đang kinh doanh vải, quần áo và có cửa hàng ở các con phố đắt đỏ bậc nhất Hà Nội như Hồ Tây, Phố Huế, Hồ Gươm,…

Hari Won gọi tiểu thư nhà giàu đi hẹn hò là "cáo già" - 3

Chia sẻ thêm về bí mật này, Hoàng Anh cho biết, thừa kế ở đây không chỉ là ngồi một chỗ “hưởng” gia tài để lại từ gia đình mà coi đó là sự nghiệp, là trọng trách anh phải giữ gìn và phát huy nó ngày một tốt hơn để có thể tiếp tục truyền lại cho con mình sau này. Và anh chàng tự tin có thể chinh phục Gia Hân vì “Anh thấy anh với em có điểm khá tương đồng, vì hai gia đình đều có điều kiện giống nhau”.

Những tưởng đã có được ấn tượng tốt và cơ hội ghi điểm mạnh mẽ với nữ chính, sang vòng 2, Hoàng Anh gây bất ngờ khi tiết lộ: “Anh không thích đến những nơi đông người”. Bí mật này của Hoàng Anh không nhận được nhiều đồng tình, đến nỗi Hari Won đã ngay lập tức thốt lên “Tuổi trẻ thì cần cái gì? Mình phải đi ra ngoài chơi, bùng cháy, hay là đi khám phá. Dẹp đi, không chịu đâu! Không chịu!”.

Có ngoại hình, có học thức, gia đình điều kiện nhưng Hoàng Anh thú nhận mình là một “trai ngoan” chính hiệu khi tiết lộ bí mật lớn nhất: “Anh khó kiếm người yêu vì anh quá tốt”. Hoàng Anh nói không với tất cả các thể loại rượu bia, thuốc lá, chơi bời và anh đã “tốt” đến mức nuông chiều mọi điều kiện của người yêu cũ, để rồi “trên đầu có một cái sừng”.

Gia Hân đóng lại vali của Hoàng Anh vì cô cảm giác cô không đủ “ngoan”, không đủ tốt để phù hợp với Hoàng Anh. Cô cũng mong anh sẽ trải nghiệm nhiều hơn, sai nhiều hơn để thú vị hơn. “Hư đi!” – Gia Hân hài hước khuyên Hoàng Anh trước khi chia tay chàng thiếu gia này.

Đình Hiểu – Chàng kỹ sư xây dựng 

Hari Won gọi tiểu thư nhà giàu đi hẹn hò là "cáo già" - 4

Chàng kỹ sư xây dựng Đình Hiểu mang theo bí mật “Anh từng theo dõi, bắt ghen người yêu cũ”. Anh chàng cũng rất bản lĩnh khi thừa nhận rằng, mình bị “cắm sừng” vì không đủ tốt, vì phải yêu xa và chưa chăm sóc tốt cho người mình yêu. Chính vì vậy, phải sau 3 tuần kể từ “trận đánh ghen lịch sử”, Đình Hiểu mới chính thức chia tay mối tình đầu đầy “tuyệt vọng”.

Sang vòng 2, Đình Hiểu tiếp tục có cơ hội chinh phục Gia Hân khi cô nàng chấp nhận bí mật của anh: “Anh xiêu lòng trước mọi sự tấn công của phái đẹp”.

Là một người tự tin, Gia Hân chấp nhận cho tất cả các bạn gái tấn công người đàn ông của mình, chỉ cần người đàn ông đó biết được ranh giới giữa cái đúng và cái sai. “Các cô gái đẹp chẳng khác gì các vật phẩm trưng bày trong bảo tàng. Nghĩa là anh được quyền ngắm, anh được quyền nhìn nhưng chưa chắc anh đã đụng được”, Gia Hân nói. Chính điều này khiến Hari Won mạnh dạn khen Gia Hân “cáo già”.

Tuy nhiên, mọi điểm cộng của Đình Hiểu đã bị trừ đến…âm vô cực khi sang vòng sau, anh chàng đã khoe giọng hát “khủng” của mình khi hát ca khúc “Lâu đài tình ái” tặng Gia Hân. 

Đến vòng tiếp theo, Đình Hiểu đã hé lộ bí mật lớn nhất của mình: “Anh thích yêu tiểu thơ giàu có nhưng chưa bao giờ với tới”. Anh chàng bộc bạch với Gia Hân: “Anh có ước mơ là muốn quen tiểu thơ để xem cuộc sống của họ như thế nào, có khác gì với hiện tại của mình. Và anh đã chờ 20 mấy năm để đến đây chinh phục em”.

Hari Won gọi tiểu thư nhà giàu đi hẹn hò là "cáo già" - 5

Là một cô gái có giáo dục tốt, nhận được sự yêu thương và dạy bảo đủ đầy từ bố và mẹ, Gia Hân quan niệm giàu nghèo không quan trọng, mà quan trọng là tình cảm và trách nhiệm mà hai người có trong khoảng thời gian này và cuộc sống sau này, cũng như cùng nhau xây dựng một điều gì đó cho riêng mình. Ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ, Gia Hân bày tỏ mong muốn tìm kiếm một tình yêu như thế, không cần “môn đăng hộ đối” hay bắt buộc người yêu mình phải giàu, vì vậy, Gia Hân đã đồng ý cho Đình Hiểu một cơ hội để tìm hiểu bí mật và góc khuất của mình.

Đến vòng cuối, Gia Hân xuất hiện với 2 bí mật “Em không cần anh giúp đỡ, chỉ cần cho em năng lượng tích cực” và “Em cô đơn ngay cả khi có người yêu”. Nhiệm vụ của Đình Hiểu phải chọn đúng câu nào là bí mật thật của Gia Hân.

Hari Won gọi tiểu thư nhà giàu đi hẹn hò là "cáo già" - 6

Sau khi phân tích, Đình Hiểu đã chọn đúng điều mà Gia Hân đã che giấu thời gian qua: “Em cô đơn ngay cả khi có người yêu”. Là một cô gái đù đầy về vật chất, thông minh, xinh đẹp thế nhưng, điều mà Gia Hân cần chỉ là sự quan tâm đúng lúc, sự tinh tế để biết rằng, cô ấy cũng có những phút yếu lòng, sự chở che để bao bọc những lúc cô ấy không thế gồng mình mạnh mẽ. 

Nguồn: [Link nguồn]

Chàng giám đốc trẻ dành 25 ngàn đồng/ngày cho bạn gái khiến khán giả sốc nặng

Hari Won, Hoàng Yến choáng váng vì mức độ chi li của chàng giám đốc trẻ dành 800 nghìn 1 tháng làm “tình phí”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Oanh Oanh ([Tên nguồn])
Hành lý tình yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN