U60, Chân Tử Đan bị chỉ trích dữ dội và khuyên nên giải nghệ sớm vì lý do này

Ngôi sao nhận nhiều ý kiến trái chiều khi phải dùng đóng thế cho các cảnh quay võ thuật.

Là ngôi sao võ thuật nổi tiếng, dù đã 59 tuổi nhưng Chân Tử Đan luôn khiến nhiều người trầm trồ với thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên đăng tải hình ảnh tập thể dục, hít đất để giữ dáng. Chính vì thế, khi những hình ảnh trong hậu trường “Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong Truyện” được lan truyền trên mạng xã hội, đã khiến nhiều fan của Chân Tử Đan ngỡ ngàng.

Ảnh hậu trường của Chân Tử Đan

Trong chương 14 tiểu thuyết gốc, nhà văn Kim Dung đã miêu tả Kiều Phong thế này khi anh gặp Đoàn Dự lần đầu ở quán rượu: “Đoàn Dự thấy người này thân hình cao lớn, vạm vỡ, trông chừng trên dưới ba mươi, trên người mặc một chiếc áo vải màu xám cũ, đã hơi sờn rách. Mày rậm, mũi cao miệng rộng khuôn mặt vuông vức hình chữ quốc. Tuy nhìn phong sương nhưng đầy vẻ uy nghiêm”.

Tuy nhiên, tạo hình của tài tử U60 lại hoàn toàn khác với những Kiều Phong trong tiểu thuyết gốc và các bộ phim trước. Không dũng mãnh, oai phong, Kiều Phong phiên bản này mang nét hiện đại với mái tóc được búi gọn phía sau. Bên cạnh đó, Chân Tử Đan cũng nhiều lần để lộ vẻ mệt mỏi trên phim trường. Qua ống kính phóng viên, anh thường xuyên bị bắt gặp ngồi thất thần sau các cảnh quay võ thuật.

U60, Chân Tử Đan bị chỉ trích dữ dội và khuyên nên giải nghệ sớm vì lý do này - 4

Nam diễn viên bị phát hiện dùng người đóng thế

Đáng chú ý, đoạn clip đang lan truyền trên Weibo còn cho thấy Chân Tử Đan dùng diễn viên đóng thế. Người này mặc trang phục, hóa trang giống với ngôi sao Trung Quốc. Trang On.cc đưa tin, nam diễn viên không còn khỏe mạnh để thực hiện các động tác đánh võ cường độ cao. Để đảm bảo tiến độ ghi hình, đoàn làm phim quyết định cho người đóng thế tài tử “Diệp Vấn” trong những cảnh quay xa, không thấy mặt.

Trước đó, Chân Tử Đan làm “dậy sóng” mạng xã hội khi quay cảnh Kiều Phong ôm A Châu với sự hỗ trợ từ người ngoài. Trong khi bạn diễn Trần Ngọc Kỳ được đặt nằm trên cáng có hai nhân viên giữ, còn anh chỉ đặt tay ôm hờ đầu và chân người đẹp. Máy quay chỉ lấy góc thân trên, tạo cảm giác như Chân Tử Đan thật sự ôm bạn diễn. Sau đó, đoàn phim sẽ chỉnh sửa hậu kỳ, xóa cáng và nhân viên để hiển thị khung cảnh rộng hơn là toàn thân.

Điều này khiến dân mạng tranh cãi dữ dội. Cụm từ khóa “Ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan dùng thế thân” được đẩy lên top tìm kiếm. Đa số ý kiến thất vọng cho rằng, Chân Tử Đan đã yếu đi, hết thời, nên giải nghệ. Bên cạnh đó, một vài bình luận chỉ trích nam diễn viên quay phim hời hợt, vì muốn kiếm tiền mà nhận vai không phù hợp với tuổi tác của mình.

Không tin vào mắt luôn”, “Ai rồi cũng già, cũng yếu sức”, “Chụp ảnh trong phòng gym chỉ sống ảo chứ không tập đúng không?”, “Đề nghị Chân Tử Đan đừng làm hỏng tác phẩm kinh điển”, “Chân Tử Đan 59 tuổi đóng vai Kiều Phong 31 tuổi, thật sự câm nín”... là những bình luận của dân mạng.

Cách đây không lâu, qua những bức ảnh do người thân đăng tải, có thể thấy Chân Tử Đan đã nhuốm màu tuổi tác với gương mặt sưng húp, những nếp nhăn trên mặt lộ rõ, đặc biệt là vùng quanh mắt.

U60, Chân Tử Đan bị chỉ trích dữ dội và khuyên nên giải nghệ sớm vì lý do này - 5

Hiện tại, phim đã đóng máy và đang trong giai đoạn hậu kỳ. Bên cạnh Chân Tử Đan, dàn diễn viên trong phim cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, Trần Ngọc Kỳ (30 tuổi) đóng vai A Châu (17 tuổi), Lưu Nhã Sắt (33 tuổi) đóng vai A Tử (15 tuổi), Ngô Việt (46 tuổi) đóng vai Du Thản Chi (18 tuổi)...

Nguồn: [Link nguồn]

Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan gượng gạo khi đóng cảnh nóng với mỹ nhân vì lý do này

Các ngôi sao thậm chí còn gắn liền với biệt danh “Diễn viên không dám đóng cảnh hôn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vi Đinh (Theo Weibo, On.cc) ([Tên nguồn])
Chân Tử Đan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN