Trung Quân "lột mặt nạ" ở liveshow có giá bằng 3 căn nhà: Đu dây, "gài Khởi My"

Tối 28/10 tại Nhà thi đấu Quân Khu 7, Live Concert 1589 của Trung Quân đã chính thức diễn ra, đánh dấu chặng đường 15 năm sự nghiệp đầy màu sắc của nam nghệ sĩ.

Chương trình chia ra làm 4 chương với thời lượng gần 3 tiếng rưỡi. Trung Quân đã khoe giọng hát live "thương hiệu" với 30 ca khúc. Tất cả các ca khúc đều được phối mới dưới bàn tay tài hoa của NS Đức Trí cùng ban nhạc phòng trà Bến Thành.

Về mặt kĩ thuật, không khó để thấy trình độ thanh nhạc của Trung Quân ngày càng có sự tinh tế và phô bày được những kĩ thuật phức tạp, chạm đến những nốt cao “nổi da gà”.

Ca sĩ Trung Quân đặt để rất nhiều tình cảm trong từng cách thể hiện, cảm xúc ngày càng dạt dào sau nhiều năm đi hát và trải nghiệm nhiều thăng trầm của cuộc sống.

Mặt hình ảnh của Live Concert 1589 cũng được đánh giá cao với 15 trang phục được thiết kế rực rỡ, đầy màu sắc, tượng trưng cho tinh thần phóng khoáng và không phân biệt giới tính của Trung Quân. Theo bật mí từ giám đốc sản xuất của show, Live Concert 1589 đã ngốn số tiền tương đương "3 căn nhà".

Khán giả được thưởng thức những màn trình diễn có sử dụng công nghệ, kĩ thuật thường thấy ở các concert quốc tế, tạo nên một trải nghiệm âm nhạc thỏa mãn về phần nghe và thuyết phục cả phần nhìn.

Tiêu điểm trong đêm nhạc là tiết mục trình diễn hologram (Kỹ thuật ghi hình 3D -PV) đang thịnh hành ở các show quốc tế của Adele, Jennifer Lopez, Christina Aguilera,...

Hình ảnh cánh bướm khổng lồ đầy lộng lẫy cũng là ẩn dụ đầy thú vị về màn “hóa bướm” của Trung Quân.

Hình ảnh cánh bướm khổng lồ đầy lộng lẫy cũng là ẩn dụ đầy thú vị về màn “hóa bướm” của Trung Quân.

Trung Quân cũng liên tục có những màn "lột mặt nạ" thông qua 4 chương của chương trình. Cách nói chuyện hài hước và duyên dáng của nam ca sĩ luôn giữ cho bầu không khí tại Live Concert 1589 đầy gắn kết.

Khán giả thực sự đã thấy được chân dung trong hành trình âm nhạc 15 năm của Trung Quân: từ một cậu sinh viên trường Kiến trúc, một thí sinh Vietnam Idol, một “thánh mưa” của làng nhạc Việt, một Bướm Mặt Trăng đầy duyên dáng và một Trung Quân "chín muồi" ở concert.

Góp phần vào sự thành công của Live Concert 1589 không thể không nhắc đến sự góp mặt của những ca sĩ khách mời. Đây đều là những nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết đặc biệt với Trung Quân. Diva Hà Trần xuất hiện đầy quyền lực với trang phục mang cảm hứng “phượng hoàng lửa”, cả hai đã song ca Sắc MàuGóc Tối, đều là hai ca khúc mang dấu ấn của diva.

Cả diva Hà Trần và Thùy Chi đều từng tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 1 cùng Trung Quân.

Thùy Chi là người bạn thân thiết với Trung Quân từ thuở cả hai chưa đạt được danh tiếng. Xuất hiện dịu dàng, nền nã, Thùy Chi khoe giọng hát nội lực kết hợp tuyệt vời với Trung Quân trong 2 bản hit Chưa Bao Giờ - Giữ Em Đi

Khởi My là vị khách mời “bất đắc dĩ”. Vốn dĩ ban đầu, cô cũng chỉ là một trong các khách mời đến xem show của Trung Quân ngồi dưới hàng ghế khán giả tuy nhiên nữ ca sĩ lại bị “bắt” lên sân khấu giao lưu và… sau đó được trao micro, đeo in-ear đầy đủ để hát trong sự ngạc nhiên của toàn thể khán giả.

Vì không có thời gian chuẩn bị trước và là một tiết mục hoàn toàn bất ngờ, Trung Quân và Khởi My đã song ca các ca khúc của nữ ca sĩ gồm 2 bản hit Vì SaoNgười Yêu Cũ. Không chỉ hát hay, bộ đôi Trung Quân - Khởi My khiến hơn 4.000 khán giả ôm bụng cười bởi vô số “mảng miếng” chọc ghẹo nhau. 

Trung Quân và Khởi My song ca trên sân khấu concert.

Vị khách mời cuối cùng bước lên sân khấu chính là mẹ ruột của Trung Quân. Cả hai đã có màn song ca ngập tràn cảm xúc với ca khúc Mẹ Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Sau Live Concert 1589 tại TP. HCM, Trung Quân sẽ tiếp tục mang đến đêm diễn thứ 2 với khán giả Hà Nội.

Khách mời của đêm diễn tại Hà Nội sẽ có sự thay đổi với sự trở lại của Diva Hà Trần, sự xuất hiện mới của Uyên Linh và ca sĩ bí mật cũng sẽ khác với đêm diễn tại TP.HCM. 

Nguồn: [Link nguồn]

Từ hai concert trái ngược của Trung Quân - Hoàng Thùy Linh: Ballad vẫn là “vua” V-pop

Tình trạng bán vé trái ngược nhau của hai concert của ca sĩ Hoàng Thùy Linh và ca sĩ Trung Quân cho thấy xu hướng V-pop vẫn chuộng ballad hơn so với âm nhạc sôi động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Minh ([Tên nguồn])
Trung Quân Idol Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN