Trò cưng của Hoàng Thuỳ Linh "mất tích" 2 năm và trở lại đầy quái lạ thế này

Bá Vương tự đầu tư 100% cho sản phẩm âm nhạc đầu tay.

MV "Anh không tốt đâu" - Bá Vương

Đoạt giải Á quân chương trình “Dự án số 1 – The Debut” nhưng phải 2 năm sau, ca sĩ Bá Vương mới ra sản phẩm âm nhạc mang tên “Anh Không Tốt Đâu”, do chính anh sáng tác.

Bá Vương - học trò của Hoàng Thuỳ Linh

Bá Vương - học trò của Hoàng Thuỳ Linh

Trò cưng của Hoàng Thuỳ Linh được khán giả biết đến là chàng sinh viên Kiến trúc đã từ bỏ ngành học chính quy mà gia đình đặt nhiều kỳ vọng để thi vào Đại học văn hóa nghệ thuật Quân đội, nhằm thỏa mãn đam mê và quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật.

Sau “Dự án số 1 – The Debut”, Bá Vương đầu quân vào công ty giải trí của “ông bầu” Quang Huy. Nhưng sau một năm, anh chính thức rời công ty và bước đầu phát triển sự nghiệp solo.

“Anh Không Tốt Đâu” đã được Bá Vương thể hiện trên sân khấu vòng bán Kết của chương trình “Dự án số 1 – The Debut”. Tuy nhiên, với lần trở lại này, học trò Hoàng Thùy Linh bắt tay cùng Quán quân Tùng Dương (thuộc team Hương Tràm) khoác một lớp áo mới cho ca khúc này.

Sự trở lại đầy cá tính của Bá Vương

Sự trở lại đầy cá tính của Bá Vương

Chia sẻ về quyết định lựa chọn “Anh Không Tốt Đâu” để làm sản phẩm trở lại sau 2 năm “mất tích”, Bá Vương tâm sự: “Có thể nói, “Anh Không Tốt Đâu” là ca khúc đúng với thể loại âm nhạc mà tôi đang theo đuổi. Ngoài ra, bài hát này còn cho tôi sự tự tin và thuyết phục chính bản thân có thể trở thành một nghệ sĩ, được thể hiện những ca khúc do chính mình sáng tác đến với công chúng.

Bên cạnh đó, trong quá trình tham gia The Debut, do thời gian khá gấp rút nên tôi chưa thể chỉn chu từ hòa âm, phối khí cho ca khúc này. Bây giờ tôi và ê-kípcùng thực hiện; xem đây như một món quà muốn dành tặng cho người thân, khán giả đã âm thầm bên cạnh, động viên và ủng hộ khi tham gia  “Dự án số 1” và trên con đường hoạt động nghệ thuật trong tương lai”.

Vũ đạo của nam ca sĩ cũng được đánh giá cao hơn so với 2 năm trước

Vũ đạo của nam ca sĩ cũng được đánh giá cao hơn so với 2 năm trước

MV “Anh Không Tốt Đâu” đề cập đến vấn nạn “đào mỏ” trong tình yêu, luôn thu hút sự quan tâm của mọi người. Bá Vương cùng Tùng Dương hóa thân thành 2 chàng bad boy, vạch trần bộ mặt đam mê vật chất, phù phiếm của nhân vật nữ chính.  Được biết, lời bài hát được Bá Vương lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của một người bạn bị người yêu cắm sừng.

Thêm một điểm đáng lưu ý ở MV “Anh Không Tốt Đâu” chính là không có sự xuất hiện của nhà tài trợ. Được biết, Bá Vương đã “chơi lớn” khi tự bỏ tiền để thực hiện sản phẩm lần này.

Đề cập về vấn đề này, Bá Vương thẳng thắn: “Những anh chị ca sĩ lớn và có tầm ảnh hưởng nhất định thì việc xin tài trợ là một chuyện khá đơn giản. Nhưng với một nghệ sĩ trẻ như tôi thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Tất nhiên nhà tài trợ không thể hỗ trợ một số tiền mà chẳng biết Bá Vương là ai và không biết thu lại được gì?

Tôi nghĩ đây là cuộc chơi mà chính mình lựa chọn, nếu thành công thì mình hưởng, thất bại thì mình chịu. Chính vì vậy mà tôi quyết định liều một lần. Có thể xem là thử thách mà tôi phải vượt qua cho những bước đầu của mình. Phải có khó khăn thì bản thân mới trưởng thành và đi lên. Không thể có suy nghĩ dùng tiền của người khác để bảo hiểm cho sản phẩm của mình”.

Trò cưng của Hoàng Thuỳ Linh "mất tích" 2 năm và trở lại đầy quái lạ thế này - 4

Tâm sự về Hoàng Thuỳ Linh, Bá Vương cho biết sau “Dự án số 1 – The Debut”, hai cô trò vẫn giữ mối quan hệ tốt bằng chứng thông qua những lời chia sẻ, lời động viên hay góp ý cho sản phẩm âm nhạc của Bá Vương.

“Hoàng Thùy Linh đối với tôi không phải là một người thầy hướng dẫn thí sinh theo kiểu cầm tay chỉ việc mà luôn lắng nghe những điều mà chúng tôi muốn. Đặc biệt, chị Hoàng Thùy Linh là người truyền cảm hứng cho bản thân tôi và các bạn thí sinh khác trong team. Chị luôn muốn tôi tự tay thực hiện những gì mình nghĩ và cảm thấy tự hào trước những thành công đó của học trò. Và chị Hoàng Thùy Linh sẽ xuất hiện ở những thời điểm quan trọng để động viên và cổ vũ tinh thần cho chúng tôi. Tôi nghĩ mình may mắn có được một người thầy tuyệt vời như vậy”, Bá Vương tâm sự.

Về dự án trong tương lai, Bá Vương mong muốn âm nhạc của mình sẽ đến gần hơn khán giả, đặc biệt là những bạn trẻ. Theo chàng ca sĩ sinh năm 1996, âm nhạc Việt Nam hiện tại đang thiếu mảng màu về những ca khúc mà khi nghe giai điệu có thể thúc đẩy tinh thần hay vực dậy sự tự tin của bản thân.

Nguồn: [Link nguồn]

Hoài Linh sống tại đền thờ 100 tỷ: “Tôi chỉ cần tô cơm, con cá khô là đủ”

Nam danh hài thừa nhận, anh ăn uống mỗi ngày chẳng bao nhiêu. Niềm vui của anh là được đi diễn phục vụ khán giả ở các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Hoàng Thùy Linh: Ngày ấy, bây giờ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN