Hoài Linh sống tại đền thờ 100 tỷ: “Tôi chỉ cần tô cơm, con cá khô là đủ”

Sự kiện: Hoài Linh

Nam danh hài thừa nhận, anh ăn uống mỗi ngày chẳng bao nhiêu. Niềm vui của anh là được đi diễn phục vụ khán giả ở các tỉnh thành.

Danh hài Hoài Linh vốn là người kín tiếng trong giới giải trí. Anh hiếm nhận lời phỏng vấn báo chí hay chia sẻ quá nhiều về đời tư của mình vì sợ thị phi. Sau ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ sinh năm 1969 chọn cuộc sống giản dị, bình dân, đúng với sự chất phác, “chịu thương, chịu khó” của người con miền Trung.

Trong năm qua, Hoài Linh dường như không còn xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình như trước. Anh cho biết bản thân muốn tiết chế lại, dành thời gian nghỉ ngơi và tạo sự mới mẻ trong nghệ thuật. Hiện, nam danh hài vẫn chạy show đều đặn ở các tỉnh và nhận thấy niềm vui khi được người dân yêu mến, đón nhận.

Hình ảnh giản dị quen thuộc của Hoài Linh

Hình ảnh giản dị quen thuộc của Hoài Linh

Cách đây vài tháng, Hoài Linh khai trương quán ăn đặc sản miền Trung với tên Bốn Ròm, đây cũng là cái tên thân thuộc mà mọi người trong gia đình hay gọi anh. Dù lên chức ông chủ nhưng Hoài Linh vẫn không thay đổi gì, dự khai trương, anh vẫn diện trang phục áo bà ba, mang dép lê.

Trước tin đồn hết thời nên ế show, chuyển sang kinh doanh, Hoài Linh không ngại đưa ra câu hỏi: “Ai không hết thời?”. Anh tâm sự: “Tôi thấy bình thường, chuyện lên hay xuống, làm hay nghỉ không quan trọng. Tôi chỉ lo khán giả còn thương, quan tâm mình không. Thật ra, ngay cả những đứa em quen thân nhất xung quanh tôi còn rất ít khi gặp nhau, nói chi những người xa lạ. Nên họ nói tôi ở ẩn, hết thời hay sao cũng được, tôi vui vẻ bình thường.

Khi nào tự thấy không còn đi diễn được nữa, tôi sẽ lên công bố: “Hết thời rồi nên nghỉ luôn”. Còn bây giờ, tôi vẫn đi diễn phục vụ khán giả được, vẫn kiếm cơm được nên mọi người đừng lo. Tôi ăn có bao nhiêu đâu mà sợ đói, một con cá khô với tô cơm là xong bữa”.

Hoài Linh sống tại đền thờ 100 tỷ: “Tôi chỉ cần tô cơm, con cá khô là đủ” - 2

Về lý do kinh doanh quán ăn, nam danh hài cũng bộc bạch: “Tôi còn buôn bán là vì tôi còn gia đình, bố mẹ nên muốn duy trì cuộc sống. Tôi cũng không muốn làm phiền gì đến mọi người về vấn đề tiền bạc hay công đức... Khi nào tôi già quắt queo thì sẽ có những đứa em tôi lo”.

Khi được hỏi về chi phí đầu tư quán ăn, “Sáu Bảnh” hài hước: “Quán người ta xây chứ đâu phải của tôi. Còn đất thì tiền đâu tôi mua cho nổi. Chủ yếu tôi muốn lấy tên Bốn Ròm cho đậm chất miền Trung, gần gũi với mọi người. Nếu kinh doanh thuận lợi, tôi sẽ mở thêm nhiều chi nhánh (cười).

Hiện tại, dù hạn chế xuất hiện trên sóng truyền hình nhưng Hoài Linh vẫn chạy show hội chợ ở các tỉnh vì cảm nhận được niềm vui. Về cát-xê, nam danh hài cho biết chuyện tiền bạc với anh rất rõ ràng, nhưng không quá quan trọng. Nhất là với đồng nghiệp, Hoài Linh không bao giờ trả lời câu hỏi về giá cát-xê.

“Anh em nghệ sĩ với nhau, hiểu tính nhau là được. Alo một cái là xong, chứ ai hỏi cát-xê, tôi không bao giờ trả lời. Thân thiết với nhau, tôi qua chơi cho vui, giúp nhau thôi. Tôi cần lấy cái phong bao đỏ lấy lộc, bên trong để một tờ cũng được”, Hoài Linh bộc bạch.

Hoài Linh tại đền thờ Tổ 100 tỷ

Hoài Linh tại đền thờ Tổ 100 tỷ

Hoài Linh sống tại đền thờ 100 tỷ: “Tôi chỉ cần tô cơm, con cá khô là đủ” - 4

Dù là danh hài đắt show nhưng Hoài Linh vẫn giữ thói quen ăn uống bình dân

Dù là danh hài đắt show nhưng Hoài Linh vẫn giữ thói quen ăn uống bình dân

Vốn là nghệ sĩ sở hữu lượng fan hùng hậu nhưng Hoài Linh cho biết anh không khai thác YouTube để kiếm tiền, dù anh biết mạng xã hội có thể tạo ra thu nhập lớn. Anh kể, lâu lâu bản thân làm vài clip vui đăng tải cho khán giả gần xa xem là đủ, chứ anh không biết phải làm gì, web-drama lại càng không, vì “mình đã lớn, đầu không còn nhạy như các bạ trẻ...”.Fanpage của nam danh hài cũng có hàng triệu người theo dõi. Nhiều công ty ngõ lời anh đăng quảng cáo với cát-xê “khủng” nhưng anh vẫn từ chối.

Khi nào cảm thấy phù hợp, Hoài Linh cho biết anh sẽ sẵn sàng tham gia gameshow trở lại

Khi nào cảm thấy phù hợp, Hoài Linh cho biết anh sẽ sẵn sàng tham gia gameshow trở lại

Về tình hình sức khỏe hiện tại, Hoài Linh thông báo anh vẫn khỏe mạnh, chứng mất ngủ không quá nghiêm trọng: “Tôi không bị đến nỗi mất ngủ trắng đêm. Nếu uống viên thuốc ngủ, tôi nằm tới 8 giờ sáng cũng được. Có điều, ở nhà một mình hay buồn buồn, tôi cứ cầm iPad lướt Facebook coi bà con sống sao, ai than thở gì, thất tình này nọ… đặng vô bình luận giỡn chơi, thế là mất ngủ”.

Tết 2020 vừa qua, Hoài Linh cho biết anh không tham gia phim điện ảnh này. “Có giai đoạn, các vai tôi nhận cứ đều đều, không có gì đột phá. Bên cạnh đó, khi đã xây xong đền Tổ, tôi muốn được nghỉ ngơi một thời gian”, anh bộc bạch.

Nguồn: [Link nguồn]

Show Quang Hà thiệt hại 30 tỷ, Hoài Linh thừa nhận không muốn diễn

Nguyễn Quang – tổng đạo diễn liveshow Quang Hà cho biết, thiệt hại của ê-kíp ít nhất khoảng 30 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Hoài Linh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN