"Trò chơi con mực" gây sốt: Mỹ nhân "chỉ cần đứng im cũng kiếm được 4.500 USD"

Bất ngờ khi biết cát-xê của nữ YouTuber kiêm người mẫu người Mỹ được ngỏ lời đóng vai phụ trong 3 ngày.

Ngay sau khi ra mắt, "Squid Game" (Trò chơi con mực) đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả trên toàn thế giới. Theo chia sẻ của ông Ted Sarandos, Tổng giám đốc nền tảng trực tuyến Netflix, với báo chí hôm qua tại Mỹ nhân sự kiện Code Conference, chỉ trong vòng 10 ngày chiếu (từ 17.9), phim "Squid Game" của Hàn Quốc đang được xem nhiều nhất tại nhiều thị trường phim. Nguồn tin từ Deadline nhấn mạnh, phim đứng đầu top phim thịnh hành ở 90 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Một số nước, khu vực mà Trò chơi con mực đang được xem nhiều nhất bao gồm Qatar, Oman, Ecuador, Bolivia... Trên trang Rotten Tomatoes, phim được chấm 100% từ các cây bút phê bình. Tạp chí Forbes hay báo South China Morning Post đều dành lời khen cho dự án. Tác phẩm gồm 9 tập, quy tụ dàn diễn viên như: Park Hae Soo, Lee Jung Jae, Jung Ho Yeon...

Nhiều khán giả thắc mắc về lý do tạo nên bộ phim gây hiệu ứng lớn như vậy.

Đầu tư khủng từ diễn viên quần chúng 

Khán giả cũng vô cùng bất ngờ khi biết được thông tin các nhà sản xuất đã lên kế hoạch chuẩn bị cho bom tấn "Squid Game" trong hơn một thập kỉ. Bên cạnh đó, quá trình tuyển chọn diễn viên cũng được mọt phim hết sức quan tâm. Mới đây, Raye - một nữ YouTuber kiêm người mẫu người Mỹ đã chia sẻ câu chuyện của mình khi nhận được lời mời tham gia "Squid Game". 

Một vai quần chúng phải bán khỏa thân, đứng yên tạo dáng và không thoại trong phim.

Một vai quần chúng phải bán khỏa thân, đứng yên tạo dáng và không thoại trong phim.

Cụ thể, Raye kể rằng vào khoảng tháng 10.2020, một nhà tuyển dụng diễn viên đã mời cô đóng một vai nhỏ nhưng không tiết lộ vai diễn hay tên tác phẩm cụ thể. Đặc biệt, phía casting yêu cầu Raye không mặc quần áo, chỉ được dùng miếng dán ngực và quần lót khi quay bộ phim đó. Gương mặt và toàn bộ cơ thể của Raye sẽ được tô màu theo phong cách body painting (nghệ thuật vẽ lên thân thể). Ngoài ra, bên tuyển diễn viên còn nhấn mạnh đây là vai diễn không thoại và không mang tính gợi dục.

Đáng nói hơn, đãi ngộ dành cho diễn viên quần chúng trong dự án trên cũng rất tốt. Không chỉ được bao ăn ở và đưa đón tận nơi, họ còn được trả cát-xê 4.500 USD cho 3 ngày quay phim. Lúc bấy giờ, Raye bắt đầu dao động vì số tiền "khủng". Tuy nhiên, việc phải bán khỏa thân đã khiến cô gái người Mỹ lo lắng, thêm vào đó phía tuyển dụng không chịu tiết lộ tên dự án càng khiến cô hoang mang. Cuối cùng, Raye đành từ chối lời mời này.

Những nhân vật tưởng chừng như là ma nơ canh hóa ra lại là người thật trong "Squid Game".

Những nhân vật tưởng chừng như là ma nơ canh hóa ra lại là người thật trong "Squid Game".

Đến khi "Squid Game" ra mắt, Raye mới biết rằng cô suýt chút nữa đã góp mặt trong bom tấn này. Tuy nhiên, vai diễn của Raye sẽ chỉ là những người hầu im lặng trong căn phòng dành cho các nhân vật VIP.  Raye cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì trong vòng 3 ngày chỉ cần đứng im cũng kiếm được 4.500 USD. 

Chia sẻ của Raye khiến dân mạng bất ngờ vì sự chuyên nghiệp của đoàn làm phim. Nhiều khán giả bắt đầu nhận ra những “bức tượng” trang trí trong cảnh đón khách VIP của phim "Squid Game" là do người thật đóng. Nhiều bình luận không giấu được sự bất ngờ về mức cát-xê hậu hĩnh mà ê-kíp ngỏ ý chi trả cho mỗi diễn viên quần chúng dù chỉ làm việc trong 3 ngày. Trong khi đó, một vài ý kiến khác an ủi Raye cũng như đồng tình với sự lựa chọn của cô vì yêu cầu “trút bỏ xiêm y” khi chưa mô tả cụ thể dự án là đòi hỏi quá nhạy cảm.

Mất 13 năm để hoàn thành

“Squid game” đã mất 13 năm để thực hiện trước khi ra mắt người xem vào năm 2021. Trong buổi họp báo gần đây, đạo diễn Hwang Dong Hyuk tiết lộ, ông bắt đầu soạn thảo kịch bản từ năm 2008. Khi đó, đạo diễn người Hàn thường xuyên ghé thăm các cửa hàng truyện tranh để có thêm ý tưởng cho bộ phim này.

"Squid Game" là một bộ phim truyền hình đang gây sốt toàn cầu của Hàn Quốc.

"Squid Game" là một bộ phim truyền hình đang gây sốt toàn cầu của Hàn Quốc.

Gần 1 thập kỷ để chuẩn bị cho “đứa con tinh thần” chào đời, biên kịch kiêm đạo diễn Hwang Dong Hyuk đã xây dựng phim dựa trên một ý tưởng mới mẻ, sử dụng các trò chơi dân gian của trẻ em Hàn Quốc để tạo nên một cuộc chiến sinh tử đẫm máu và khốc liệt.

Nam đạo diễn chia sẻ thêm rằng, khi viết cốt truyện cho “Squid game” ông đang thực sự túng thiếu và đang cần sự hỗ trợ tài chính. Vì vậy, ông đã ước có cơ hội để thực sự chơi các trò chơi. Hwang Dong Hyuk cũng thích trò chơi con mực truyền thống của trẻ con Hàn Quốc và lấy nó làm nguồn cảm hứng chính đồng thời thể hiện xã hội hiện nay.

Tác phẩm mất 13 năm để hoàn thành với sự chỉn chu từ hình ảnh cho đến nội dung.

Tác phẩm mất 13 năm để hoàn thành với sự chỉn chu từ hình ảnh cho đến nội dung.

Chia sẻ về lý do phải "ngâm" bộ phim của mình trong thời gian quá lâu, đạo diễn người Hàn cho biết để đưa được “Squid game” lên màn ảnh là việc không hề dễ dàng vì nó quá phức tạp, cứng nhắc và không mang tính thương mại. Hơn nữa, việc kêu gọi những nhà đầu tư cho bộ phim rất khó khăn. Chỉ khi Netflix chịu "vung tiền" thì Hwang Dong Hyuk mới có đủ tự do để sáng tạo tác phẩm.

Dàn diễn viên ấn tượng, bối cảnh kỳ công

Sự thành công của "Squid Game" cũng bắt nguồn từ nhiều yếu tố như kịch bản độc đáo, ly kỳ, âm nhạc, hình ảnh, góc quay và cả dàn diễn viên xuất sắc gồm những cái tên đình đám của làng giải trí xứ Hàn. 

Bộ phim "Squid Game" tạo nên cơn “sốt” với khán giả khắp thế giới nhờ dàn diễn viên ấn tượng.

Bộ phim "Squid Game" tạo nên cơn “sốt” với khán giả khắp thế giới nhờ dàn diễn viên ấn tượng.

Bộ phim "Squid Game" quy tụ dàn sao khủng bao gồm Lee Jung Jae, Park Hae Soo, người mẫu Jung Ho Yeon, Lee Byung Hun, Gong Yoo... Bên cạnh đó, bộ phim được đạo diễn Hwang Dong Hyuk - người đứng sau thành công của loạt phim đình đám như "Silenced", "The Fortress". Dù "Squid Game" được chiếu trên nền tảng xem phim trực tuyến nhưng có quy mô lớn như một phim điện ảnh.

Với câu chuyện đặc thù, bối cảnh ược dựng giả hoàn toàn trong phim trường kết hợp ghi hình phông xanh và vẽ cảnh bằng kỹ xảo. Đoàn phim đặt ra tiêu chí mô phỏng không khí của một sân chơi thực thụ để các diễn viên cảm nhận họ đang thực sự sống trong không gian của câu chuyện, tìm thấy cảm xúc thật để nhập vai.

Bối cảnh trong phim được xây dựng tỉ mỉ và công phu. 

Bối cảnh trong phim được xây dựng tỉ mỉ và công phu. 

Đường cầu thang rực rỡ màu sắc như cổ tích nhưng nhuốm máu bạo lực. Giám đốc nghệ thuật Chae Kyoung Sun cùng đội ngũ cố gắng sáng tạo không gian của từng tình huống và trò chơi sao cho kích thích người xem tìm kiếm những ngụ ý phía sau. 

Cụ thể, mô hình búp bê gây sợ hãi trong trò 'Đèn đỏ, đèn xanh' được đội thiết kế tham khảo hình ảnh trong sách báo thập niên 1970-1980, giai đoạn trò này phổ biến ở Hàn Quốc. Đoàn phim đặt nhiều tâm huyết và tốn thời gian cho bối cảnh của trò chơi "Hoài niệm". Không gian được trang hoàng như một khu phố với những ngôi nhà san sát và con đường nhỏ. Mục tiêu lớn nhất của đoàn phim là tạo ánh sáng, màu sắc của chiều tà. Trò chơi này khiến tài tử Park Hae Soo vừa hoài niệm tuổi thơ vừa căng thẳng.

Bộ đồng phục xanh của người chơi và bộ đồng phục hồng kèm mặt nạ của đội quân kiểm soát tạo hiệu ứng thị giác cho khán giả.

Bộ đồng phục xanh của người chơi và bộ đồng phục hồng kèm mặt nạ của đội quân kiểm soát tạo hiệu ứng thị giác cho khán giả.

Phục dựng bối cảnh để quảng bá bộ phim

"Trò chơi con mực" gây sốt: Mỹ nhân "chỉ cần đứng im cũng kiếm được 4.500 USD" - 8

Mô hình con búp bê gây ám ảnh trong phim "Squid Game" được phục dựng tại nhà ga Itaewon.

Trên thực tế, "Squid Game" là một trò chơi từng rất được ưa chuộng ở Hàn Quốc đến cả những năm 1980. Từ một trò chơi dân gian vô hại thời thơ ấu, bộ phim đã "biến hóa" thành trò chơi sống còn mà ở đó, người chơi phải liều cả mạng sống. Để quảng bá rộng rãi cho loạt phim, nhà đầu tư phim - Netflix đã xây dựng một khu trò chơi sinh tồn giống hệt như trong phim dành cho khán giả tham quan tại khu vực ga Itaewon, Hàn Quốc.

Tại đây những hình ảnh quen thuộc trong phim được tái hiện một cách chân thật từ bối cảnh, không gian và các vật dụng đều được đưa ra ngoài đời thật. Nổi bật nhất chính là bản sao con búp bê khổng lồ xuất hiện trong tập 1 của "Squid Game". Trong phim, người tham gia trò chơi "đèn xanh, đèn đỏ" dừng mọi chuyển động khi con búp bê xoay đầu, chỉ một cử động nhỏ sẽ bị xử thua.

"Trò chơi con mực" gây sốt: Mỹ nhân "chỉ cần đứng im cũng kiếm được 4.500 USD" - 10

Quả cầu tiền thưởng cả chục tỷ cũng được tái hiện vô cùng sinh động.

Không chỉ tái hiện lại phối cảnh, các "nhân viên áo hồng" cũng xuất hiện tại nhà ga Itaewon và chụp hình cùng du khách. Trong phim, đây là những tên lính canh vô cảm, có nhiệm vụ giám sát trò chơi, thanh trừng những người chơi thua cuộc. Bên ngoài nhà ga treo tấm áp phích lớn quảng bá phim và quả cầu chứa tiền thưởng, thứ được các nhân vật giành giật.

Nguồn: [Link nguồn]

Để diễn viên chính nude 100%, loạt phim này nhận về ”bão” chỉ trích

Những cảnh quay nóng bỏng này khiến bộ phim và cả diễn viên bị chỉ trích gay gắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Lương ([Tên nguồn])
Phim điện ảnh bom tấn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN