Thùy Tiên coi vụ kẹo Kera là 'bài học lớn nhất đời'

Hoa hậu Thùy Tiên nói cô nhận thức việc quảng cáo sai về kẹo Kera làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và coi đây là bài học lớn trong đời, hôm 19/11.

Tại TAND TP HCM, hoa hậu Thùy Tiên xác nhận vai trò của cô trong việc tham gia kinh doanh kẹo rau củ Kera, thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng nêu.

Cụ thể, Thùy Tiên bị cáo buộc cùng nhiều người góp vốn vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt để sản xuất và kinh doanh kẹo rau củ Kera. Cô cùng Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục thực hiện các video quảng cáo thổi phồng công dụng sản phẩm trên Facebook và kênh TikTok "KERA VIETNAM", do công ty quản lý.

Lời khai của Thùy Tiên tại tòa.

Trên thực tế, giám định cho thấy sản phẩm không chứa 10 loại bột rau, củ, quả như công ty công bố trên nhãn và bản tự công bố. Thay vào đó, mẫu chứa sorbitol với hàm lượng trung bình 33,8% - một hoạt chất nhuận tràng có thể gây tiêu chảy, đau bụng và chống chỉ định với người tắc nghẽn đường mật - nhưng thông tin này không được ghi trên nhãn.

Thùy Tiên tại TAND TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Thùy Tiên tại TAND TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Thùy Tiên trả lời HĐXX về quá trình tham gia kinh doanh kẹo rau củ, cho biết ban đầu được Lê Thành Công - cổ đông sáng lập Công ty Chị Em Rọt - mời tham gia với vai trò đại diện, quảng cáo sản phẩm. Sau đó, cô nhận thấy dự án "rất hay và có nhiều ý tưởng phát triển kinh doanh" nên muốn tham gia sâu vào việc điều hành. Bị cáo đề nghị được hưởng 25% lợi nhuận trên doanh số bán hàng, trong khi số tiền góp vốn chưa được thỏa thuận nên thực tế chưa đóng.

Khi được hỏi về kết quả giám định kẹo Kera, Thùy Tiên bày tỏ sự bất ngờ. Cô nói bản thân và cha mình từng trực tiếp sử dụng sản phẩm do không ăn rau. Bị cáo nhận định đây là bài học quan trọng trong cuộc đời và mong rằng sự việc cũng trở thành bài học cảnh tỉnh cho mọi người..

Tiếp đó, Thùy Tiên khẳng định không trực tiếp bán hàng, chỉ xuất hiện với vai trò đại diện nhãn hàng, nhưng có gắn giỏ hàng trên trang cá nhân để bán sản phẩm và nhận 6,8 triệu đồng tiền hoa hồng từ công ty. Sau khi sự việc xảy ra, cô đã tác động gia đình nộp 3,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án, dựa trên tỷ lệ cổ phần.

Bị cáo khai thêm, cuối tháng 2/2025, khi xuất hiện tranh luận trên mạng xã hội về hàm lượng chất xơ trong sản phẩm, cô đã đề nghị Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty Chị Em Rọt, ký hợp đồng với công ty quản lý của mình là Công ty Sen Vàng, với ngày hiệu lực 5/12/2024 - trước thời điểm cô thực hiện quảng cáo trên Facebook - nhằm chính thức loại bỏ vai trò của mình với tư cách cổ đông.

Theo hợp đồng này, Thùy Tiên chỉ còn giữ vai trò quảng bá sản phẩm kẹo rau củ của Công ty Chị Em Rọt. Khi được HĐXX hỏi về người tư vấn việc ký hợp đồng, cô cho biết có tham khảo ý kiến nhiều người nhưng không nhớ cụ thể.

Tòa nhận định công ty quản lý và những người tư vấn có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi che giấu sai phạm.

Phiên tiếp tục với phần lấy lời khai của Quang Linh Vlog và các bị cáo khác.

Thùy Tiên tháo khẩu trang, trao đổi với bị cáo ngồi cạnh. Ảnh: Quỳnh Trần

Thùy Tiên tháo khẩu trang, trao đổi với bị cáo ngồi cạnh. Ảnh: Quỳnh Trần

Tháng 7/2024, nhóm Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và các cộng sự thành lập Công ty Chị Em Rọt để livestream bán hàng. Ý tưởng sản xuất kẹo rau củ Kera do Lê Thành Công đề xuất, hướng tới sản phẩm từ rau củ quả và mời Nguyễn Thúc Thùy Tiên đồng hành quảng bá. Nhóm dùng pháp nhân Chị Em Rọt kinh doanh, sáu cổ đông hưởng 75% lợi nhuận, Thùy Tiên ban đầu 25% rồi tăng lên 30%. Tuấn Linh phụ trách thủ tục và nội dung, Công lo nhà sản xuất, nhân sự; Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục quảng bá và livestream.

Công liên hệ Nguyễn Phong (Asia Life) gia công "Super Greens Gummies" gồm 10 loại rau củ với giá 950 đồng/viên, Asia chịu trách nhiệm gia công - đóng gói, Chị Em Rọt kiểm tra chất lượng và pháp lý. Tuy nhiên, công ty không kiểm tra chất lượng như cam kết, biết kết quả kiểm nghiệm chất xơ chỉ 0,935% và nguồn nguyên liệu không rõ, nhưng vẫn quảng bá trên Facebook và TikTok "KERA VIETNAM" là sản phẩm bổ sung chất xơ, "một viên tương đương một đĩa rau".

Kết quả giám định sau đó xác định 100 g kẹo chỉ có 0,51 g chất xơ, không phát hiện 10 loại bột rau củ, thay vào đó chứa 33,8% sorbitol - chất nhuận tràng không ghi nhãn. Hai tháng bán hàng, công ty thu 17,5 tỷ đồng, bị cáo buộc thu lợi bất chính 12,4 tỷ.

Trong vụ án này, các bị cáo bị xét xử về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Riêng Nguyễn Phong - có vai trò là người sản xuất và một số người liên quan bị tách hồ sơ để tiếp tục điều tra hành vi sản xuất hàng giả.

Hoa hậu Thùy Tiên, KOL Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs lần đầu lộ diện tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ sản xuất kẹo Kera, sáng 19/11.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])
Nguyễn Thúc Thùy Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN