Sau 3 năm, cát-xê Giang Hồng Ngọc tăng gần 1.000 lần, không cần yêu đại gia

Giang Hồng Ngọc tiết lộ cuộc sống của cô đã có rất nhiều sự thay đổi sau 3 năm giành ngôi quán quân "Nhân tố bí ẩn".

Video Giang Hồng Ngọc trả lời phỏng vấn

Giang Hồng Ngọc không phải là cái tên quá ồn ào trong làng nhạc nhưng sau khi đăng quang Nhân tố bí ẩn 2014, nữ ca sĩ đã gặt hái không ít thành công và đắt show ở hải ngoại. Sau 3 năm, Giang Hồng Ngọc đã tự mua 2 căn nhà, xe riêng và vừa thực hiện album kỷ niệm 10 năm ca hát với tiền đầu tư gần 1 tỷ đồng. Nếu 2016 cô "bay show" nước ngoài liên tục thì Giang Hồng Ngọc sẽ trở lại với khán giả trong nước với chương trình Cặp đôi hoàn hảo phiên bản trữ tình và Bolero sắp phát sóng trên VTV3. 

Sau 3 năm, cát-xê Giang Hồng Ngọc tăng gần 1.000 lần, không cần yêu đại gia - 1

Giang Hồng Ngọc "lột xác" sau 3 năm 

- Hoạt động âm nhạc 10 năm, Giang Hồng Ngọc vẫn chưa phải là cái tên có nhiều đình đám, được khán giả trẻ hô hào, chủ quan chị đánh giá con đường đi của mình như thế nào?

- Tôi phát triển sự nghiệp của mình theo một hướng khác, chủ yếu tập trung vào thị phần khán giả từ 28 tuổi trở lên vì tôi nhận ra mình không còn phù hợp với đối tượng khán giả trẻ. Bước qua thời điểm loay hoay tìm kiếm những bài hát hot phù hợp với giới trẻ, tôi muốn theo đuổi một con đường lâu dài và định hình cho mình một phong cách rõ nét, riêng biệt. Bản thân tôi cũng đã thực hiện những phép thử, cộng tác với những “hit-maker” như Tiên Tiên, Đỗ Hiếu… Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở mức ổn,  các bài hát được phát hành vẫn chưa thật sự ghi dấu ấn mạnh mẽ của Giang Hồng Ngọc trong lòng khán giả. 

- 3 năm sau cột mốc quan trọng Quán quân “Nhân tố bí ẩn”, cuộc sống Giang Hồng Ngọc thay đổi ra sao?

- Mọi thứ dường như bước sang một trang mới. Thu nhập của tôi bây giờ đã ổn định hơn rất nhiều so với thời điểm trước. Mặc dù khá yên ắng về truyền thông so với các bạn đồng nghiệp, tôi may mắn khi cát-xê tôi vẫn tăng gấp đôi sau mỗi năm. Từ một ca sĩ phòng trà đi hát chỉ có 150 nghìn đồng, phải hát 3-4 nơi một đêm thì một tháng mới đủ sống. Bây giờ cát-xê của tôi tăng gấp nhiều lần. Một vài chương trình đặc biệt, BTC ưu ái có thể trả 6-7 nghìn USD, con số bình thường trong các show diễn khác cũng cao và khiến tôi hài lòng.

Đối với bản thân tôi, nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả thực sự là một kỳ tích ngoạn mục. Cách đây ba năm, tôi từng nghĩ cái tên “Giang Hồng Ngọc” đã mãi mãi chết lặng ở showbiz. Quyết định tham gia Nhân tố bí ẩn hay Hoà âm ánh sáng là một sự liều lĩnh và táo bạo, chính nó đã giúp tôi đánh dấu sự trở lại của mình trong làng nhạc Việt Nam. Từ “hai bàn tay trắng” và trạng thái “không còn gì để mất”, tôi đã thực sự thành công với bài toán của chính cuộc đời mình, đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp.

Tôi không có ê-kíp riêng hay bất cứ cá nhân nào chống đỡ, mọi thứ đều tự thân xoay sở để đi hát hay ra mắt sản phẩm. Chính vì vậy, tôi cố gắng “cày” để tích lũy cho mình. Năm 2016, tôi miệt mài chạy show, một tháng có thể bay từ Mỹ sang Canada rồi châu Âu... hầu như không có ngày nghỉ. Thành quả của những cố gắng đó là tôi vừa mua thêm một căn hộ chung cư cho bố mẹ, ra mắt album kỷ niệm 10 năm ca hát cho mình. Việc di chuyển quá nhiều cũng ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn giọng hát, tôi cũng nhìn ra điều đó nên sau khi đã tạm ổn về kinh tế, tôi sẽ dành thời gian nghỉ ngơi và ấp ủ những sản phẩm cho mình.

Thời gian này, ngoài tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo, tôi sẽ ra mắt album riêng cộng tác với ê-kíp tại Mỹ. Tôi hy vọng hình ảnh được phủ sóng rộng hơn và cái tên “Giang Hồng Ngọc” sẽ thật sự được khẳng định rõ nét với dòng nhạc trữ tình.

Sau 3 năm, cát-xê Giang Hồng Ngọc tăng gần 1.000 lần, không cần yêu đại gia - 2

Cát-sê Giang Hồng Ngọc giờ đã tăng gần 1.000 lần so với trước kia

- Nhiều nghệ sĩ đã thành danh rất cẩn trọng với việc tham gia truyền hình thực tế, riêng Giang Hồng Ngọc lại liên tục đi thi. Chị nói gì về sự mạo hiểm của mình?

- Bây giờ tôi cũng chưa hẳn đã thành danh, chỉ là đang trên đà khẳng định mình. Trước đây khi thi Nhân tố bí ẩn, tôi cũng rất đắn đo, bản thân cũng là người có tự tôn cao nhưng rõ ràng nếu không có sự liều lĩnh đó sẽ không có được Giang Hồng Ngọc như hôm nay.

Hiện tại, tham gia một chương trình thực tế là cách tốt nhất để tôi hâm nóng tên tuổi và củng cố niềm tin của khán giả đối với việc thử sức với một dòng nhạc hoàn toàn mới. Bên cạnh đó, truyền hình thực tế cũng là một phương tiện rất hiệu quả để tôi có thể quảng bá album nhạc trữ tình sắp ra mắt của mình đến công chúng.

- Bolero đang là “con gà đẻ trứng vàng” nên có rất nhiều ca sĩ trẻ đua nhau theo đuổi dòng nhạc này. Phải chăng, Giang Hồng Ngọc cũng không đứng ngoài cuộc đua đó?

- Thực sự, ý tưởng về album lần này đã được tôi ấp ủ rất lâu từ trước khi tôi tham gia chương trình Nhân tố bí ẩn. Tuy nhiên, những cản trở về kinh tế hay ê-kíp cũng một phần khiến tôi luôn chậm chân so với mọi người. Tôi đã theo đuổi dòng nhạc trữ tình lâu, nhưng vẫn chưa có một album riêng với dòng nhạc này. Với thị hiếu tích cực từ phía khán giả và những trải nghiệm của bản thân, tôi hi vọng album lần này sẽ được đón nhận.

- Có nhiều ý kiến không mấy tôn trọng dòng nhạc Bolero. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi rất vui khi chứng kiến sự đón nhận trở lại của khán giả với dòng nhạc này. Trước đây, khi mới đi hát tôi hay bị nhận xét là hát “sến”, nhạc sĩ Hà Dũng mỗi lần thu âm đều nhắc nhở nên tôi phải thay đổi cách hát của mình hoàn toàn. Tuy nhiên, bây giờ Bolero và dòng nhạc trữ tình được yêu thích, tôi cảm giác như mình có thể quay lại đúng những gì mình yêu thích.

Tôi có thể khẳng định, Bolero hoàn toàn không phải là sự thụt lùi của âm nhạc, quan trọng là cách người ca sĩ sáng tạo khi thể hiện các ca khúc quen thuộc. Với tôi, Bolero có sức mạnh gắn kết mạnh mẽ, đem mọi người đến gần nhau và yêu thương nhau hơn. Tôi hát Bolero không ướt át, ủy mị nhưng muốn mang đến cái nhìn lạc quan về tình yêu.

Sau 3 năm, cát-xê Giang Hồng Ngọc tăng gần 1.000 lần, không cần yêu đại gia - 3

Giang Hồng Ngọc đã mua 2 căn nhà, xe riêng và thực hiện album gần 1 tỷ đồng sau 3 năm kể từ "Nhân tố bí ẩn"

- Phải chăng đang hạnh phúc trong tình yêu nên âm nhạc của chị cũng thể hiện điều đó?

- Thể hiện bất cứ dòng nhạc nào, tôi luôn thích hát bằng sự trải nghiệm của bản thân trong 28 năm qua. Tôi nghĩ mình đã đủ trưởng thành để kiểm soát được cảm xúc và giọng hát của mình trong các tác phẩm mình biểu diễn. Hiện tại, tôi ở trạng thái chưa xác định rõ có tình yêu hay không.

Năm ngoái tôi cũng đã đính chính đó chỉ là một bữa tiệc sinh nhật của mình chứ không phải là sự kiện cầu hôn. Mọi người nghĩ tôi sắp cưới nên cũng ảnh hưởng lượng fan của tôi một chút thời gian qua (cười).

Tôi từng là một người yêu nhiều, luôn muốn yêu và được yêu. Tuy nhiên, trải qua nhiều chuyện, thời gian này, tôi muốn quan tâm hơn đến sự nghiệp.

- “Lột xác” và mức sống ngày càng cao của Giang Hồng Ngọc thời gian qua khiến nhiều người nghĩ chị có sự hỗ trợ lớn từ bạn trai. Thực hư thế nào?

- Người yêu cũ của tôi không quá giàu, anh ấy chỉ làm công việc văn phòng bình thường, không lớn tuổi, chỉ ngang tôi. Tôi luôn cố gắng theo đuổi mọi thứ bằng tài năng và sức lực độc lập, chân chính của bản thân. Tôi “cày” rất nhiều để đạt được những mục tiêu mình đề ra.

Người yêu có thể tặng tôi một món quà như một chiếc giỏ xách hay một món trang sức nào đó tôi thích. Tuy nhiên, việc gợi ý về nhà cửa hay công việc thì tôi không làm cũng không thấy ai chủ động đề nghị với mình (cười). Tôi cho rằng việc ấy sẽ phù hợp hơn khi cả hai đã về chung một nhà.

Sau 3 năm, cát-xê Giang Hồng Ngọc tăng gần 1.000 lần, không cần yêu đại gia - 4

Giang Hồng Ngọc đang tập trung cho công việc hơn là tình yêu

- Chị khá kiên cường và mạnh mẽ, tính cách đó theo nhiều người lại rất bất lợi với phụ nữ khi yêu?

Trải qua một vài mối tình, tôi nhận ra tính cách quá mạnh mẽ của mình là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ trong tình yêu. Tôi không bị phụ thuộc vào ai cả. Trong tình yêu lại rất cầu toàn nên dễ nảy sinh mâu thuẫn với đối phương. Hiện tại, tôi tập trung mọi cảm xúc và sức lực cho công việc. Tôi muốn hình ảnh của mình gắn với những sản phẩm âm nhạc thay vì những vấn đề đời tư ngoài lề.

Giang Hồng Ngọc: 'MC Thành Trung làm tổn thương tôi'

Tuy nhiên, “tôi không muốn lời qua tiếng lại và để bản thân vướng vào những scandal không đáng“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ - Clip: Quang Huy ([Tên nguồn])
Cặp đôi hoàn hảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN