Quang Lê hé lộ "bí mật" trong 6 năm gắn bó với con gái nuôi Phương Mỹ Chi

Những chia sẻ gây chú ý của Quang Lê sau 1 năm con gái nuôi - Phương Mỹ Chi rời khỏi công ty của anh.

Mới đây, trong một chương trình talkshow, Quang Lê thu hút sự chú ý của dân mạng khi tâm sự nhiều điều về cuộc đời và sự nghiệp của mình. Đáng chú ý, giọng ca hải ngoại tiết lộ về chuyện mình từng phải bỏ nhiều tiền để lo cho con nuôi Phương Mỹ Chi đi hát.

Quang Lê hé lộ "bí mật" trong 6 năm gắn bó với con gái nuôi Phương Mỹ Chi - 1

Từ khi nhận Phương Mỹ Chi làm con nuôi, Quang Lê không tiếc tiền đầu tư cho con

Quang Lê chia sẻ khi mới từ hải ngoại về Việt Nam, anh phải dốc hết tiền của, thậm chí phải đi vay nợ để có kinh phí tổ chức liveshow cho mình. “Tôi đầu tư rất nhiều để có được một liveshow hoành tráng, chuẩn chỉ, cho khán giả Việt Nam không bị thất vọng về mình. Vì kinh phí làm một liveshow rất tốn kém, tiền vé bán ra không đủ bù lỗ nên tôi định không làm tiếp, nhưng vẫn có một động lực khiến tôi phải làm. Từ một chương trình lỗ, tôi vẫn tiếp tục làm tới tận 7 cuốn tiếp theo”, nam ca sĩ kể lại.

Thời điểm đó, Quang Lê mong muốn Phương Mỹ Chi có được sân khấu để hát. Cụ thể, ở liveshow “Hát Trên Quê Hương 4”, Quang Lê mời dàn sao vô cùng hùng hậu gồm các tên tuổi nổi tiếng như Lệ Quyên, Ngọc Sơn, Thanh Lam, Quang Dũng, Thái Châu, Trường Giang... Chỉ tính riêng dàn sao, anh mất hơn 1 tỷ đồng dù đã được các nghệ sĩ hỗ trợ. Vì nhiều yếu tố khác nhau, hiện bản ghi hình liveshow vẫn chưa phát hành. Liveshow được Quang Lê cho tổ chức dựng sân khấu ở trường quay ghi hình, không bán vé.

Quang Lê hé lộ "bí mật" trong 6 năm gắn bó với con gái nuôi Phương Mỹ Chi - 2

Quang Lê hé lộ "bí mật" trong 6 năm gắn bó với con gái nuôi Phương Mỹ Chi - 3

Quang Lê và Phương Mỹ Chi có mối quan hệ thân thiết nhiều năm nay

Quang Lê tiết lộ, động lực để anh phải cố gắng tiếp tục chính là con nuôi Phương Mỹ Chi: “Phương Mỹ Chi chính là động lực khiến tôi phải vận động tài chính, thậm chí vay tiền để duy trì liveshow. Tôi muốn có sân khấu cho Phương Mỹ Chi hát. Tôi biết rất tốn kém nhưng vẫn làm để có sân khấu cho con mình hát. Với lại, tôi còn làm giám khảo, huấn luyện viên nên cũng muốn có sân khấu cho các học trò thể hiện. Nói chung, tôi cũng khá áp lực khi luôn phải nghĩ sẽ làm thế nào để có tiền tổ chức show, rồi làm gì trong show đó, mời những ai…

Quang Lê cũng khẳng định toàn bộ những chương trình anh làm cho Phương Mỹ Chi đều là tiền túi tự bỏ ra, chưa bao giờ được đơn vị nào tài trợ. Chia sẻ về con gái nuôi, Quang Lê cho biết: “Tôi ưu ái Phương Mỹ Chi nhiều vì đây là đứa con tôi trân trọng. Phương Mỹ Chi rất đam mê, có tinh thần học hỏi và giỏi lắm, vào phòng thu tôi dạy cái gì là hiểu ngay và làm theo được luôn. Tôi cũng từng chỉ cách hát cho nhiều bạn bè ca sĩ nhưng họ đều không làm được theo, riêng Phương Mỹ Chi lại làm được. Với một người tài như vậy, tôi không tiếc tiền đầu tư cho con, để con có động lực cố gắng hơn”.

Nam ca sĩ cũng khẳng định không riêng gì Phương Mỹ Chi mà với những học trò khác, anh cũng yêu thương hết mực. Ban đầu anh ngồi những gameshow chỉ với tâm lý giành thí sinh về cho mình nhưng sau đó dần có động lực muốn đào tạo, cho các học trò của mình có cơ hội được cọ xát, làm nghề. Hiện tại, anh có khoảng 40 học trò.

Quang Lê hé lộ "bí mật" trong 6 năm gắn bó với con gái nuôi Phương Mỹ Chi - 4

Quang Lê hé lộ "bí mật" trong 6 năm gắn bó với con gái nuôi Phương Mỹ Chi - 5

Quang Lê và các con nuôi thường xuyên gặp gỡ nhau

Quang Lê và Phương Mỹ Chi là cặp ba nuôi và con gái nuôi đình đám của showbiz Việt. Sự nổi tiếng nhanh chóng cùng mối quan hệ thân thiết ít nhiều cũng khiến cho bộ đôi này dính phải thị phi. Thực tế, từng có thời gian Quang Lê vướng tin đồn rạn nứt với học trò khi Phương Mỹ Chi bất ngờ thông báo rời khỏi công ty của cha nuôi. Song, cả hai phía đều phủ nhận và chứng minh mối quan hệ tốt đẹp bằng cách vẫn xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của đối phương, giúp đỡ nhau khi cần.

Giọng ca hải ngoại tiết lộ Phương Mỹ Chi là một người hiếu thảo, lễ phép và thường quan tâm ba nuôi: “Lúc nào nói chuyện cũng lo lắng cho ba, hỏi thăm sức khỏe của ba và dặn ba đừng đi hát nhiều quá vì ba lớn tuổi rồi. Những câu nói đó của con, tôi luôn ghi nhớ. Dù sau này mình có như thế nào thì mình vẫn còn một người con lâu lâu thăm hỏi cũng vui. Quang Lê cảm thấy Chi là một cô bé đáng yêu, lúc nào cũng nhớ đến Quang Lê, điện thoại hỏi thăm, nhiều khi nấu chè mang cho ba. Lê không cần tiền bạc gì cả mà là tình cảm con cái dành cho ba”.

Nguồn: [Link nguồn]

4 sao nhí ”Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế?” trổ mã phổng phao ngỡ ngàng sau 7 năm

Sau 7 năm kể từ ngày "Bố ơi mình đi đâu thế" mùa đầu tiên lên sóng, dàn sao nhí đã thay đổi ngoạn mục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])
Quang Lê Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN