Quang Hải chia sẻ về những ngày thi đấu "không có khán giả" vì dịch bệnh

Lần đầu tiên thi đấu trên sân “không khán giả”, Quang Hải có nhiều cảm xúc khó tả.

Mới đây, tập mới nhất của chương trình Thiếu niên nói vừa phát sóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Trong tập này, ngoài sự dẫn dắt của MC Gil Lê, còn có sự xuất hiện của "cô bé dân ca" Phương Mỹ Chi đã khuấy động bầu không khí của ngôi trường Hội nhập quốc tế Ischool Long An.

Quang Hải xuất hiện theo cách đặc biệt trong "Thiếu niên nói"

Trong phần chia sẻ của cậu bé Trọng Nhân thường xuyên bị bố mẹ "la mắng" vì quá chậm chạp, mẹ Trọng Nhân cho biết bình thường ở nhà cậu bé làm gì cũng rất chậm chạp. Cậu bé nói không phải vì lười mà vì 50 kg nên "muốn làm nhanh cũng hơi khó", hơn nữa mỗi khi "buồn thì càng ăn dữ lắm". Dù đã nỗ lực giảm cân nhưng cậu vẫn không thực hiện được vì cứ phải ở nhà một mình, không có ai tâm sự trò chuyện cùng mình.

Khi được gợi ý nên hoạt động nhiều, tập thể dục thể thao để giảm cân thì Trọng Nhân cho biết rất thích bóng đá và hâm mộ cầu thủ Quang Hải. Ca sĩ Phương Mỹ Chi khuyên cậu bé nên cố gắng tập đá bóng và giảm cân để có cơ thể săn chắc, khỏe mạnh như thần tượng.

Cậu bé Trọng Nhân chia sẻ về việc quá mập mạp nên chậm chạp và thần tượng cầ thủ Quang Hải

Cậu bé Trọng Nhân chia sẻ về việc quá mập mạp nên chậm chạp và thần tượng cầ thủ Quang Hải

Lắng nghe lời khuyên của MC Gil Lê, Phương Mỹ Chi và mẹ, cậu bé hứa sẽ cố gắng ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên. Trọng Nhân cũng hát tặng cầu thủ Quang Hải bài hát Việt Nam ơi và chúc anh có nhiều thành công trong sự nghiệp bóng đá.

Đáp lại tình cảm của Trọng Nhân, cầu thủ của tuyển Việt Nam - Quang Hải đã gửi clip động viên đến cậu bé. Nam cầu thủ nói: "Hải rất cảm ơn chương trình "Thiếu niên nói" đã có những hoạt động ý nghĩa, giúp các em học sinh có thêm dũng cảm. Đặc biệt, Hải rất cảm ơn Trọng Nhân đã dành sự yêu mến cho CLB Hà Nội, đội tuyển Việt Nam và cá nhân tôi. Đây chính là động lực rất lớn để Hải và đồng đội cố gắng hơn nữa và cống hiến vì màu cờ sắc áo cho CLB cũng như đội tuyển Quốc gia. Tôi cũng gửi lời động viên đến Trọng Nhân, mong em luôn giữ sức khỏe và theo đuổi đam mê, đặc biệt là trong mùa dịch Covid-19".

Quang Hải đã gửi lời cảm ơn và động viên đến Trọng Nhân

Quang Hải đã gửi lời cảm ơn và động viên đến Trọng Nhân

Khi được hỏi nếu mình là một cậu bé, Quang Hải muốn chia sẻ điều gì, anh liền trả lời: "Kỷ niệm mà Hải nhớ nhất chính là khoảng thời gian tôi phải xa gia đình từ năm 9 tuổi để đi theo con đường bóng đá. Thời gian đầu, Hải rất nhớ bố mẹ và người thân. 9 tuổi nhưng Hải đã phải tự lập và làm tất cả mọi thứ, rất khó khăn nhưng lại vô cùng đáng nhớ. Hải không tự nhận mình là ngôi sao, sự thành công mà tôi có được ngày hôm nay không phải của một cá nhân mà là sự giúp đỡ của toàn thể đồng đội và rất nhiều người khác nữa. Hải muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ người thân, ban huấn luyện đã luôn ở bên, đồng hành cùng Hải trong những ngày qua".

Quang Hải kể về những kỷ niệm xa gia đình từ năm 9 tuổi để theo đuổi sự nghiệp bóng đá và những trận đấu "không có khán giả" vì dịch bệnh

Quang Hải kể về những kỷ niệm xa gia đình từ năm 9 tuổi để theo đuổi sự nghiệp bóng đá và những trận đấu "không có khán giả" vì dịch bệnh

Đồng thời, tiền đạo CLB Hà Nội cũng chia sẻ đến người hâm mộ về cuộc sống của những cầu thủ bóng đá trong mùa dịch bệnh: "Không chỉ riêng CLB Hà Nội mà các CLB khác cũng đang phải thi đấu trong tình huống trên khán đài "không có khán giả". Khi không có khán giả thì tinh thần thi đấu của mọi người cũng có phần bị ảnh hưởng khá nhiều. Mỗi khi có được đường chuyền hay, bàn thắng đẹp, cũng không còn sự cổ vũ, đồng hành của các cổ động viên nhưng Hải tin rằng mọi người vẫn luôn đồng hành cùng chúng tôi".

Nguồn: [Link nguồn]

Quang Hải công khai tình tứ Nhật Lê, dân mạng chắc nịch ”yêu lại từ đầu”

Sau những đồn đoán, Quang Hải công khai gửi lời đến tình cũ khiến dân mạng hào hứng chúc mừng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])
Nguyễn Quang Hải Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN