Nhan sắc cô gái lấn lướt nữ chính Hoàng Dung của 'Anh hùng xạ điêu'

Mỹ nhân mang hai dòng máu Trung Quốc – Đức Lý Uyển Đát vào vai công chúa Hoa Tranh – người có hôn ước với Quách Tĩnh trong "Anh hùng xạ điêu". Nữ diễn viên gen Z nhận được lời khen từ công chúng bởi có nhan sắc và diễn xuất.

Tác phẩm điện ảnh Xạ điêu anh hùng truyện: hiệp chi đại giả của đạo diễn Từ Khắc có số vốn đầu tư lớn, phát hành năm 2024 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố nhà văn Kim Dung. Với sự bắt tay của các công ty kỹ xảo điện ảnh lớn và đạo diễn đình đám, phim mới của Từ Khắc được công chúng đặt kỳ vọng cao. Vì vậy, dàn diễn viên là điều khán giả quan tâm.

Ngoài nhân vật chính Quách Tĩnh do Tiêu Chiến đóng, Hoàng Dung do Trang Đạt Phi đảm nhận, vai diễn Hoa Tranh công chúa được hé lộ. Theo Sohu, vai này được giao cho diễn viên sinh năm 2003 Lý Uyển Đát.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin Lý Uyển Đát vào vai Hoa Tranh công chúa. Ảnh: Weibo.

Lý Uyển Đát không phải là cái tên mới, cô là nữ nghệ sĩ trẻ nhất được ký hợp đồng với công ty của đạo diễn Vương Gia Vệ. Diễn viên gen Z nổi tiếng khi đóng Diệp Vấn 4, cùng Chân Tử Đan.

Trước khi bước vào nghiệp diễn xuất, cô là người mẫu nhí, từng cùng chị gái Lý Lâm Đát tham gia chương trình Tìm kiếm tài năng Trung Quốc (China Got Talent) với tiết mục Earth song của Michael Jackson. Ngoài ra, Uyển Đát còn biết cưỡi ngựa, bắn cung, có tài ca hát, múa, nói được 5 thứ tiếng: Tiếng Trung, tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha. Tên tiếng Anh của Lý Uyển Đát là Vanda giống loài hoa lan có màu trộn lẫn giữa xanh và tím, mang ý nghĩa tỏa hương và xinh đẹp mãi mãi.

Nữ diễn viên sinh ra ở Tây Song Bản Nạp - châu tự trị dân tộc Thái ở cực nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Mẹ cô là người Trung Quốc, sáng lập Tổ chức bảo vệ đa dạng sinh học Thiên Tử, bố là tiến sĩ sinh thái học người Đức tới Tây Song Bản Nạp nghiên cứu.

Trên mạng xã hội Weibo, ngôi sao 20 tuổi nhận nhiều lời khen là đóa hồng lai hình đẹp, mang khí chất phóng khoáng, hoang dã. Đường nét của cô khiến khán giả liên tưởng đến người đẹp điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1980.

Ngôi sao gen Z được đánh giá cao cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Ảnh: Weibo.

Có ngoại hình sáng và khả năng diễn xuất được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao, Lý Uyển Đát lọt vào mắt xanh của nhiều nhãn hàng thời trang cao cấp quốc tế, thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện lớn.

Hoa Tranh thuộc tuyến nhân vật phụ trong Anh hùng xạ điêu, là con gái út của Thành Cát Tư Hãn và Quang Hiếu Hoàng Hậu Bột Nhĩ Thiếp. Lớn lên ở sa mạc, Hoa Tranh bắn cung giỏi, tính khí kiêu ngạo và dành tình cảm say đắm cho Quách Tĩnh – người lớn lên cùng thuở niên thiếu với cô.

Vì lập được nhiều chiến công, Thành Cát Tư Hãn muốn gả con gái cho Quách Tĩnh, nhưng vì mối thù chưa trả, Quách Tĩnh hoãn hôn ước này. Tuy vậy, chuyện của họ không thành, Quách Tĩnh lấy Hoàng Dung – con gái của Đông Tà Hoàng Dược Sư, trong khi Hoa Tranh quay về Tây Vực sống cùng huynh trưởng Truật Xích.

Phản ứng của khán giả về nhân vật Hoa Tranh công chúa tích cực hơn so với Trang Đạt Phi – nữ chính của phim. Trong khi các ý kiến đánh giá Lý Uyển Đát phù hợp với ngoại hình, khí chất của con gái Thành Cát Tư Hãn, Trang Đạt Phi bị chê vì ngoại hình kém sắc, không có tài nguyên nổi bật, nghi ngờ cô được thế lực lớn đằng sau o bế.

Phiên bản Anh hùng xạ điêu của Từ Khắc sẽ tập trung mô tả chiến công của Quách Tĩnh trong việc tập hợp lực lượng võ lâm Trung Nguyên, dưới sự lãnh đạo của Thành Cát Tư Hãn, đại quân Mông Cổ tiến về phía Tây phạt Kim, xuống phía Nam diệt Tống, bảo vệ thành Tương Dương.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhan sắc nữ diễn viên đóng Hoàng Dung 'Anh hùng xạ điêu' hút 200 triệu lượt xem

Một gương mặt nữ diễn viên không mấy nổi bật đảm nhận vai Hoàng Dung trong phim của đạo diễn Từ Khắc gây xôn xao. Trang Đạt Phi trong tạo hình cổ trang và tài nguyên phim ảnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Trang ([Tên nguồn])
Mỹ nhân trong phim kiếm hiệp Kim Dung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN