"Mẹ chồng": Thanh Hằng diễn over, Lan Khuê diễn xuất thần gây bất ngờ

Hai chân dài đình đám chắc chắn sẽ là hai vai diễn được nhớ tới nhiều nhất qua bộ phim này.

Mẹ chồng đang là bộ phim gây chú ý thời gian gần đây bởi phim đề cập đến câu chuyện mẹ chồng nàng dâu, dù không mới nhưng chưa bao giờ nguội. Được trau chuốt về hình ảnh và trang phục cùng dàn diễn viên toàn siêu mẫu nhưng giá như đạo diễn của phim khéo léo hơn một chút thì phim sẽ đạt chất lượng tốt hơn. 

Dàn diễn viên tay ngang gây bất ngờ

Không khó để nhận thấy rằng dàn diễn viên của Mẹ chồng, ngoài nữ diễn viên Diễm My thì đều là những người trẻ, đặc biệt đều là những "kẻ ngoại đạo" lấn sân sang diễn xuất. Nếu như Midu hay Thanh Hằng, Ngọc Quyên đã có chút ít kinh nghiệm với diễn xuất thì Lan Khuê hay Lâm Vinh Hải đều lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng dàn diễn viên của phim diễn xuất khá đồng đều và tròn trịa. 

"Mẹ chồng": Thanh Hằng diễn over, Lan Khuê diễn xuất thần gây bất ngờ - 1

Lan Khuê gây bất ngờ với diễn xuất khá sắc sảo

Lâm Vinh Hải và Lan Khuê có lẽ sẽ trở thành hai ngôi sao sáng và được chú ý đối với các đạo diễn sau bộ phim này, dù rằng diễn xuất của họ mới chỉ ở mức tròn vai. Tuy nhiên, sự nhập tâm, nghiêm túc với vai diễn và cách thể hiện thoại khá tự nhiên đã khiến khán giả dành nhiều cảm tình cho cặp đôi này. Lâm Vinh Hải với vai diễn đầu tay đã vào vai một cậu bé to xác, chậm phát triển, điều này ít nhiều cần đến kỹ thuật diễn xuất. Chính vì thế, cậu Hai Phước của Lâm Vinh Hải có thể được coi là màn trình diễn ấn tượng của chàng dancer này. 

"Mẹ chồng": Thanh Hằng diễn over, Lan Khuê diễn xuất thần gây bất ngờ - 2

Thanh Hằng do cố diễn "vai ác" nên đôi chỗ bị over

Thanh Hằng có lẽ đã quá gồng khi hóa thân vào vai mợ Ba Trân, nhân vật trung tâm của câu chuyện. Đương nhiên, với một nhân vật sắc sảo, thậm chí tàn độc thì cô cũng phải vận dụng rất nhiều biểu cảm, nhưng việc biểu cảm quá "sâu" kết hợp với cách quay chậm rất mang phong cách MV của đạo diễn đã khiến nhiều cảnh của Thanh Hằng bị "over", điển hình như cảnh cô xuất hiện lần đầu tiên trong vai trò "mợ cả Ba Trân" ở ngày hội của thôn Đại Điền. Dẫu vậy, khách quan mà nói, đây vẫn là vai diễn tốt nhất của Thanh Hằng từ trước tới giờ. 

Kịch bản phù hợp với phim truyền hình dài tập hơn là phim chiếu rạp 

Xem Mẹ chồng, hẳn nhiều người sẽ liên tưởng tới những bộ phim truyền hình dài tập cổ trang của Hồng Kông hoặc Trung Quốc, với những câu chuyện "thâm cung nội chiến", đấu đá, hãm hại nhau một cách tàn độc nhằm tranh giành quyền lực. Đạo diễn Lý Minh Thắng khi xây dựng một thôn Đại Điền với những luật lệ riêng, thậm chí có lịch riêng, hẳn cũng đã nghĩ tới viễn cảnh khán giả sẽ tưởng tượng ra đây là một quốc gia thu nhỏ, với gia đình Hai Lịnh chẳng khác nào hoàng tộc phong kiến. 

Đây không hẳn là một nước cờ sai của đạo diễn, tuy nhiên việc sắp xếp một câu chuyện mang hơi hướm cổ trang, phong kiến với quá nhiều nhân vật, vô hình trung đã làm cho người xem thắc mắc rằng ai mới là nhân vật chính? Bên cạnh đó, với lượng thông tin quá nhiều đến từ nhiều nhân vật mà thời lượng phim lại bị giới hạn, đạo diễn đã dùng nhiều cách cắt dựng thông tin theo hướng giản lược, khiến xem phim có cảm giác như đây là một bản tóm tắt câu chuyện, dẫn tới cao trào của phim bị "chín ép". 

"Mẹ chồng": Thanh Hằng diễn over, Lan Khuê diễn xuất thần gây bất ngờ - 3

Mẹ chồng mang hơi hướm phim cổ trang "thâm cung nội chiến"

Bên cạnh đó, như đã nói ở trên, kịch bản của Mẹ chồng đi theo mô típ khá quen thuộc mà nhiều người đã từng xem trong những bộ phim cổ trang, nên các tình tiết trong phim có phần dễ đoán trước. Việc nhân vật Tư Thì của Lan Khuê giấu mình tới tận phút cuối của phim và việc Thiện Khiêm (Song Luân) có mối quan hệ từ trước với Tuyết Mai (Midu) có lẽ là hai bước ngoặt đáng chú ý nhất của câu chuyện này, dù rằng những tình tiết này cũng không tạo quá nhiều hiệu ứng với khán giả. 

Trailer phim Mẹ chồng

Tuy nhiên, đạo diễn Lý Minh Thắng đã chứng tỏ được rằng mình là người biết tạo cảm xúc cho phim, mà điều này thì là cái duyên không phải đạo diễn nào muốn cũng có được. Một số phân đoạn cao trào như cảnh mợ Ba Trân tắm cho con trai (Lâm Vinh Hải) rồi hai mẹ con òa khóc hay cảnh Ba Trân biết mình đã lỡ tay làm hại con trai mình đều phát huy tác dụng, ít nhất đã khiến người xem cảm nhận được phần người còn lại trong tâm hồn của cô Ba Trân và tình mẫu tử thiêng liêng khiến cô trở nên mù quáng. 

Nhạc phim hiệu quả

Ca khúc Cánh hoa tàn được thể hiện bởi nữ ca sĩ Hương Tràm được chọn làm ca khúc chủ đề của phim, với giai điệu âm nhạc da diết và lời thơ rất sâu lắng. Phần âm nhạc này được cất lên sau khi Ba Trân đang tâm giết chết người duy nhất mà cô yêu thương, ngoài con trai. Ca từ của bài hát như chính tiếng lòng của Ba Trân, bởi sâu thẳm trong tâm hồn, cô vẫn là một người đàn bà biết yêu, và vì yêu nên mới trở thành tàn độc. 

Giọng ca đầy cảm xúc của quán quân The Voice Hương Tràm có vẻ như được rất nhiều đạo diễn yêu mến, gửi gắm nhạc phim của mình, bởi cách hát của cô thường rất dễ làm người nghe xúc động. Trước đây, ca khúc Cho em gần anh thêm chút nữa trong bộ phim cùng tên cũng đã đem lại nhiều thành công cho cô. 

"Mẹ chồng": Thanh Hằng diễn over, Lan Khuê diễn xuất thần gây bất ngờ - 4

Trang phục của phim rất đẹp nhưng được cách điệu quá nhiều tới mức phi thực tế

Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng nhạc phim thì nên bổ trợ cho phim, chứ không phải ngược lại. Và rất tiếc là Mẹ chồng cho người xem nhiều cảm giác rằng những cảnh phim được dựng như một chuỗi hoạt cảnh của MV. Việc cắt dựng rất diễn giải, kèm theo đó là cách xử lý màu phim hơi quá tay khiến cho phim mất đi độ chân thực cần có của một tác phẩm điện ảnh, thay vào đó là những hình ảnh quá duy mỹ tới mức không cần thiết. 

Điều này cũng đúng với phần phục trang của phim. Ngay từ những ngày đầu tiên giới thiệu trailer, khán giả đã bị ấn tượng bởi sự đầu tư kỹ lưỡng về trang phục trong phim. Phải thừa nhận rằng những bộ áo bà ba cách tân khi khoác lên người những siêu mẫu thì về thẩm mỹ sẽ chẳng có gì phải chê. Tuy nhiên, giá như đạo diễn đã nhớ rằng đây là một bộ phim mang hơi thở phong kiến và lấy bối cảnh miền Tây Nam bộ. Và dù rằng gia đình Hai Lịnh có giàu tới đâu, thì những trang phục quá cầu kỳ như của Thanh Hằng diện cũng sẽ là phi thực tế. Điều này làm cho rất nhiều cảnh phim không chỉ giống như hoạt cảnh MV mà còn giống show diễn thời trang của nhà thiết kế trang phục. 

"Mẹ chồng": Thanh Hằng diễn over, Lan Khuê diễn xuất thần gây bất ngờ - 5

Midu đã có một bước chuyển mình nho nhỏ trong diễn xuất, cô đã "bớt nhạt" hơn

Dẫu vậy, Mẹ chồng vẫn có thể được coi là một món ăn khá thú vị với không ít kịch tính và bất ngờ. Phim có cảm xúc và không gây khó chịu đối với người xem. Bên cạnh đó, Mẹ chồng cũng có một tư tưởng nhất quán từ đầu tới cuối phim, rằng đây là một câu chuyện lý giải cho những việc làm sai quấy của nhân vật nói riêng, và của những bà mẹ chồng nói chung. Phim có thể đạt điểm 7/10 nếu xét trên tiêu chí của khán giả đại chúng. 

Mẹ chồng được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 01/12/2017.

Tiết lộ bất ngờ của mỹ nam khỏa thân đóng cảnh nóng với Thanh Hằng

“Từ lúc teaser được tung ra, đi đâu tôi cũng thấy mông của mình“, nam diễn viên phim “Mẹ chồng“ hài hước nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Anh ([Tên nguồn])
Siêu mẫu Thanh Hằng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN