DC Comics mở rộng vũ trụ, đe dọa sự thống trị của Marvel

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Tuy đi sau nhưng tương lai của DC Comics lại rất sáng so với Marvel.

Gần 10 năm qua, vũ trụ điện ảnh Marvel là với dòng phim về siêu anh hùng đã thống trị rạp chiếu phim toàn thế giới những bom tấn thu về hàng tỷ dollars.

Sự mới lạ về nhân vật, kỉ xảo hoành tráng, cốt truyện phong phú từ truyện tranh đã giúp Marvel từ một studio có nguy cơ phá sản trở thành một ông lớn tại Hollywood.

DC Comics mở rộng vũ trụ, đe dọa sự thống trị của Marvel - 1

Dàn siêu anh hùng giúp Marvel từ 1 studio sắp phá sản trở thành ông lớn.

Tương tự như Marvel, DC Comics cũng là một ông lớn trong làng truyện tranh Mỹ và đã có gần 80 năm kinh nghiệm xuất bản những ấn phẩm về siêu anh hùng… trên giấy. Trước thành công quá lớn của Marvel, DC Comics tỏ ra nóng ruột và cũng bước chân vào địa hạt siêu anh hùng nhiều năm qua.

Tuy nhiên, phong cách làm phim có phần u tối và rời rạc là những nguyên nhân chưa thể khiến DC thành công như Marvel. Bằng chứng là nhiều năm, những tác phẩm của DC như bộ ba về Người dơi, Siêu nhân,… chưa thực sự thành công.

Tuy nhiên, tại lễ hội truyện tranh Comic-con được tổ chức chức vào ngày 22.7 vừa qua tại thành phố San Diego, DC Comics đã cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình trong việc tạo ra một vũ trụ mở rộng để cạnh tranh “sòng phẳng” với đối thủ Marvel.

DC Comics mở rộng vũ trụ, đe dọa sự thống trị của Marvel - 2

DC Comics và tham vọng "lật đổ" ngôi vương của Marvel.

Sự xuất hiện của hàng loạt bom tấn mới

Tại lễ hội truyện tranh Comic-Con vừa qua, DC Comics giới thiệu tới 3  tác phẩm nằm trong “vũ trụ DC mở rộng” (DC Comics Extended Universe – DCU) sẽ ra mắt trong thời gian tới của hãng. Đây đều là những bom tấn với sự xuất hiện của dàn sao “khủng”.

“Chào sân” đầu tiên là nàng chiến binh Amazon Diana Prince  do hoa hậu Israel 2004 Gal Gadot đóng trong bom tấn Wonder Woman. Đây là sự xuất hiện tiếp theo của nhân vật Wonder Woman sau Batman v Superman: Dawn of Justice mới ra rạp cách đây 2 tháng. Trailer hoành tráng với những cảnh đánh nhau khốc liệt và sự nóng bỏng của Gal Gadot đủ để làm mê mệt những fan của dòng phim siêu anh hùng.

DC Comics mở rộng vũ trụ, đe dọa sự thống trị của Marvel - 3

DC là studio có phim về siêu anh hùng nữ đầu tiên.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn, với sự ra mắt của Wonder Woman, DC Comics đã đi trước Marvel một bước khi lần đầu tiên thực hiện một phần phim riêng về nữ siêu anh hùng. Về phía Marvel,  dù có nhiều nhân vật nổi tiếng như Góa phụ đen, Scarlet Witch,.. nhưng đến nay, studio này vẫn chưa có phần phim riêng nào dành cho “phái đẹp”.

Sau Wonder Woman, DC Comics tiếp tục giới thiệu trailer của Liên minh công lý (Justice League). Đây được coi là “Avengers phiên bản DC” với sự tham gia của Người dơi, Siêu nhân, Aquaman, Cyborg, Flash và Wonder Woman.

Chỉ với vài phút ngắn ngủi nhưng trailer của Liên minh công lý đã gây ấn tượng với fan nhờ tạo hình lẫn thần thái xuất sắc của các nhân vật. Ngoài ra, phim sẽ có nhiều tình tiết hài hước xen lẫn để làm khán giả thư giãn hơn. Đây là yếu tố mới xuất hiện trong phim của DC – vốn được biết đến với không phí u tối và khá nặng nề. Nó cũng thể hiện tư duy làm phim mới của DC để nhanh chóng bắt kịp Marvel sau thời gian dài mãi chỉ là “cái bóng” của “gã” đối thủ khổng lồ.

DC Comics mở rộng vũ trụ, đe dọa sự thống trị của Marvel - 4

Suicide Squad đang rất được trông đợi vào tháng 8 này.

Cuối cùng, DC Comics mang đến trailer cùng phần nhạc phim của Suicide Squad – Biệt đội cảm tử, bộ phim sẽ ra rạp toàn cầu vào tháng 8 này. Bộ phim quy tụ những “ác nhân” đình đám này cũng sẽ là một mắt xích quan trọng trong việc mở rộng vũ trụ của DC. Những nhân vật như Harley Quiin, Joker,.. chắc chắn sẽ trở thành những siêu anh hùng với những phần phim riêng trong thời gian tới.

Đe dọa ngôi vương của Marvel

Rõ ràng, trong gần 10 năm qua, với sự xuất của Iron Man, Captain America, Góa phụ đen,… Marvel đã trở thành một đế chế tỏa sáng rực rỡ bằng những bộ phim bom tấn thu về hàng tỷ USD.

Tuy nhiên, khi DC Comics quyết tâm mở rộng vũ trụ điện ảnh của mình, vị trí “ông vua không ngai” của Marvel nhiều khả năng sẽ bị đe dọa trong thời gian tới. Kết luận này xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

DC Comics mở rộng vũ trụ, đe dọa sự thống trị của Marvel - 5

Lượng nhân vật cực khủng của DC Comics.

Marvel làm mưa làm gió nhiều năm qua nhưng đến hiện tại, vũ trụ điện ảnh của hãng đã đi đến giai đoạn 3, chỉ còn khoảng 4 năm nữa là kết thúc. Trong 4 năm đó, Marvel sẽ “vớt vát” nốt với một số bộ phim về Người nhện, Báo đen, Captain Marvel,.. Còn sau đó thì sao? Hiện tại chưa ai biết Vũ trụ điện ảnh Marvel sẽ đi về đâu sau năm 2019.

Nhưng ít nhất, với DC đó là một cơ hội để bứt lên khi đối thủ còn chưa có định hướng tiếp theo về việc sẽ khai thác số siêu anh hùng còn lại của mình như thế nào.

Marvel đang bước vào giai đoạn cuối trong vũ trụ điện ảnh của mình, trong khi đó DC mới bắt đầu những bước đi đầu tiên. Chính vì thế, studio danh tiếng này còn rất nhiều tiềm năng, cốt truyện và nhân vật để khai thác.

Trước hết, DC Comics có số lượng nhân vật khổng lồ, vượt trội do với Marvel. Từ Batman tới Shazam, Superman tới Green Arrow, Flash tới Green Lantern, sự đa dạng về tính cách, lai lịch và năng lực của mỗi thành viên sẽ bổ khuyết cho nhau trong vũ trụ điện ảnh với nhiều cuộc chiến khốc liệt.

DC Comics mở rộng vũ trụ, đe dọa sự thống trị của Marvel - 6

DC đã thai nghén cho vũ trụ của mình bằng loạt phim về Người Dơi.

Ngoài ra, DC cũng có sự chuẩn bị rất kĩ cho vũ trụ điện ảnh mở rộng của mình. Nửa cuối 2016 mới chính thức ra mắt nhưng studio đình đám này đã chuẩn bị thai nghén  từ những năm trước 2010 với những bộ phim về Người Dơi của đạo diễn Christopher Nolan.

Tiếp theo đó, DC tiếp tục ra mắt những bộ phim về Siêu nhân và đến Người Dơi vs Siêu Nhân: Bình minh công lý ra mắt cách đây 2 tháng, DC Comics đã hoàn thành xong giai đoạn chuẩn bị và chính thức tuyên chiến với Marvel bằng 3 bom tấn: Wonder Woman, Suicide Squad Justice League.

Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để kết luận về một cuộc lật đổ ngoạn mục của DC trước Marvel bởi chính Marvel cũng còn không ít đất để khai thác trong nhiều năm tới. Ngoài ra, với doanh thu “khủng” trong vòng 10 năm trở lại đây, Marvel sẽ không dễ dàng từ bỏ mảnh đất béo bở và mỡ màng về các siêu anh hùng.

DC Comics mở rộng vũ trụ, đe dọa sự thống trị của Marvel - 7

Cuộc chiến của Marvel và DC sắp tới sẽ rất khốc liệt.

Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kĩ càng của DC, chắc chắn trong thời gian tới, giới mộ điệu sẽ chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 2 studio hùng mạnh và lâu đời nhất Hollywood. Trong “cuộc chiến” đó, người được lợi chẳng ai khác chính là khán giả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Khanh ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN