"Cừu Thiên Xích" ác độc nhất màn ảnh, tuổi 87 vẫn lẻ bóng không ai dám gần

Sự kiện: Sao Hoa ngữ

Hiện tại ở tuổi 87, nữ diễn viên từng đóng phim "Thần Điêu Đại Hiệp" vẫn trong tình trạng độc thân.

Nhắc đến cái tên La Lan có thể nhiều người không biết nhưng nhìn thấy gương mặt của nữ diễn viên lão làng này thì chắc chắn ai cũng ấn tượng với bà qua nhiều vai diễn kinh điển trong làng phim Hoa ngữ.

Ác nữ huyền thoại trên màn ảnh Hoa ngữ

La Lan được xem là một trong những nữ diễn viên lão làng và nổi tiếng nhất xứ Cảng Thơm sau gần 50 năm vào nghề. Gia nhập làng giải trí từ năm 17 tuổi đến nay, La Lan đã "bỏ túi" hơn hàng trăm tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Tuy không phải là vai chính nhưng các vai diễn của bà đều có sức ảnh hưởng không nhỏ đến bộ phim và ấn tượng đến tâm trí khán giả.

Nhan sắc La Lan đóng phim thời trẻ.

Nhan sắc La Lan đóng phim thời trẻ.

Đầu những năm thập niên 70, La Lan đã gây ấn tượng mạnh với khán giả qua vai diễn Cừu Thiên Xích trong phim "Thần Điêu Đại Hiệp" phiên bản 1983 và 1995. Từ đó đến nay, vai Cừu Thiên Xích của La Lan đã trở thành huyền thoại mà không ai có thể vượt qua được. Vì vai diễn Cừu Thiên Xích, La Lan chấp nhận cạo đầu. Tạo hình của bà trong phim xấu đến nỗi khiến người xem cũng rùng mình.

Cừu Thiên Xích là nhân vật có võ công thuộc hạng cao thủ trong tiểu thuyết của cố nhà văn Kim Dung, tuy nhiên cuộc đời lại chất chứa nhiều nỗi đau và trở thành một trong những nữ nhân bi kịch nhất. Vì Cừu Thiên Xích gián tiếp ép người tình của chồng phải chết, nên Công Tôn Chỉ là chồng của bà đã lừa cắt đứt gân tay, gân chân của bà và đẩy xuống vực sâu.

La Lan thể hiện thành công vai diễn ác độc nhất trong phim "Thần điêu đại hiệp".

La Lan thể hiện thành công vai diễn ác độc nhất trong phim "Thần điêu đại hiệp".

Cừu Thiên Xích tuy tay chân bị phế, nhưng nội công vẫn còn nguyên. Trong hốc đá 14 năm luyện tập công phu phun hạt táo. Sau này chính bà đã dùng tuyệt kĩ này bắn mù mắt Công Tôn Chỉ sau khi phế công phu Bế huyệt của hắn. Nếu không phải có Công Tôn Lục Ngạc (con gái của Cừu Thiên Xích và Công Tôn Chỉ) che chắn, thì Công Tôn Chỉ đã bị bắn chết.

Nhược điểm tính cách của Cầu Thiên Xích là tùy hứng bá đạo và ngu ngốc vô tri. Hai cái đó kích động lẫn nhau, thành tuần hoàn ác tính, đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát. Nữ diễn viên La Lan đã thể hiện thành công vai diễn ác nữ nhất màn ảnh Hoa ngữ. Khán giả cũng hết lợi khen ngợi diễn xuất ấn tượng của bà.

Vai diễn kinh điển của bà trong thể loại phim này là nhân vật bà Long trong tác phẩm "Ngày 14 tháng 7". 

Vai diễn kinh điển của bà trong thể loại phim này là nhân vật bà Long trong tác phẩm "Ngày 14 tháng 7". 

Không những thế, bà còn góp mặt trong nhiều bộ phim khác của TVB như "Ngưu Lang Chức Nữ", "Bao la vùng trời, "Tái sinh duyên",… và rất nhiều bộ phim bom tấn khác của đài. Ở mảng điện ảnh, bà gây dấu ấn với hình tượng ma nữ trong loạt phim kinh dị. Năm 2000, La Lan đoạt danh hiệu “Nữ diễn viên chính xuất sắc” giải Kim Tượng với vai chính trong phim "Bạo liệt hình cảnh" và đoạt nhiều giải thưởng danh giá với nhiều tác phẩm khác.

Đóng phim hơn 5 thập kỷ không ngừng nghỉ

Từ trước tới nay, dù là nhận vai diễn nào, La Lan đều rất chăm chỉ và nghiêm túc nhập vai. Ban đầu là những vai không có lời thoại, sau đó là đến vai a hoàn với vài câu thoại “dạ” hoặc “vâng”, cho đến sau này là những vai có tạo hình quái dị, phản diện, tất cả đều không khiến La Lan nản chí. Hơn thế nữa, dù vai diễn nào, bà cũng diễn tròn trịa khiến các đạo diễn rất hài lòng.

Dù bất cứ vai diễn nào, La Lan đều rất chăm chỉ và nghiêm túc nhập vai.

Dù bất cứ vai diễn nào, La Lan đều rất chăm chỉ và nghiêm túc nhập vai.

Suốt hơn 5 thập kỷ đóng phim, La Lan chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, càng lúc bà càng đam mê với nghiệp diễn hơn. Trước đó, bà từng có một khoảng thời gian tạm nghỉ hưu nhưng vì không chịu nổi cảnh ở nhà ngồi không, không vận động nên đã quyết định quay lại làm việc.

La Lan từng chia sẻ, bà mê đóng phim đến nỗi khi ở nhà xem phim truyền hình cũng sẽ tưởng tượng mình hóa thân vào những vai diễn khác nhau. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng khuyên bà rằng không nên nghỉ hưu, càng vận động sẽ càng khỏe mạnh, nếu ngồi không, không làm gì thì càng dễ sinh bệnh. La Lan luôn khẳng định một điều, hạnh phúc lớn nhất của bà từ trước đến nay là được gặp gỡ khán giả qua màn ảnh và mang đến niềm vui cho mọi người.

Nữ diễn viên trở thành người mẫu quảng cáo son môi khi ở tuổi 81.

Nữ diễn viên trở thành người mẫu quảng cáo son môi khi ở tuổi 81.

Có thể nói, La Lan là nữ diễn viên lão làng "ngầu" nhất Hồng Kông và trở thành hình mẫu của nhiều người. Lúc bước sang tuổi 81, bà vẫn còn sức hút và trở thành người mẫu quảng cáo son môi cho một nhãn hàng nổi tiếng. 

Nữ diễn viên tiết lộ tiền lương không cao, không tích góp được nhiều song đồ dùng trong nhà cái nào hư hỏng bà có thể tự mua. Bạn bè tổ chức du lịch bà cũng có thể tham gia. Nhu cầu không nhiều nên diễn viên luôn cảm thấy đủ. Ý thức việc bệnh tật có thể ập đến bất cứ lúc nào, nhiều năm qua bà dành ra một khoản để phòng thân. Bà giữ thói quen khám bệnh định kỳ, tập thể dục và thường hầm canh giàu dinh dưỡng bồi bổ sức khỏe. Nữ diễn viên sống một mình từ năm 1994, sau khi mẹ qua đời.

Tuổi 87 sống độc thân vì không ai dám gần 

Ở tuổi xế chiều, nữ diễn viên vẫn sống độc thân với tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Ở tuổi xế chiều, nữ diễn viên vẫn sống độc thân với tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Nói về chuyện tình đời tư, La Lan từng trải qua 10 mối tình trong suốt thời trẻ, tuy nhiên tất cả mối duyên đó đều không có cái kết có hậu. Bà từng chia sẻ do ngày trước thường hay ghen tuông, nghi ngờ, cố chấp và luôn quản thúc bạn trai nên khiến họ sợ hãi và bỏ chạy. Bên cạnh đó, không ít lời đồn đại cho rằng chính sự nghiệp diễn xuất ma nữ quá thành công, để lại ấn tượng sâu sắc cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến nữ diễn viên La Lan khó tìm kiếm được người bạn đời phù hợp.

Hiện tại, La Lan đã 87 tuổi nhưng vẫn đơn độc. Bà cũng từng chia sẻ: "Có lẽ do tôi đóng quá nhiều vai diễn vừa già vừa xấu trong phim nên ấn tượng để lại quá sâu sắc, thành ra không ai dám cưới". Ngoài ra, việc thường xuyên đóng vai ác còn khiến La Lan đôi lúc gặp phiền phức ngoài đời. Bà từng bị người khác mắng té tát vì quá độc ác trong phim.

Bà có mối thâm tình với nam tài tử Cổ Thiên Lạc.

Bà có mối thâm tình với nam tài tử Cổ Thiên Lạc.

Tuy vậy, "ác nữ" màn ảnh vẫn rất lạc quan, dù chỉ có một mình nhưng bà cũng không muốn miễn cưỡng bản thân phải tìm một người chồng. Cổ Thiên Lạc là một trong những chỗ dựa tuổi già của nữ diễn viên. Hai người diễn chung hàng loạt tác phẩm như "Thần điêu đại hiệp 1995", "Đảo hỏa tuyến", "Bạo liệt hình cảnh",... Sau khi Cổ Thiên Lạc rời nhà đài TVB, hai người vẫn thường xuyên liên lạc. Nam tài tử đưa cho La Lan số điện thoại riêng để bà có thể gọi bất cứ khi nào cần. La Lan tâm sự: "Sau khi thành danh, cậu ấy vẫn luôn quan tâm đến tôi. Những khi không thể nghe điện thoại, cậu ấy sẽ bảo trợ lý trả lời điện thoại của tôi. Đều đặn mùng 3 Tết hàng năm, cậu ấy đều đến dùng bữa với tôi".

La Lan giữ tinh thần lạc quan khi sống độc thân và cho rằng nhờ làm tốt điều này, bà cảm thấy vui vẻ. Niềm vui của nữ diễn viên là làm từ thiện và giúp đỡ mọi người xung quanh. Bà có nhiều bạn bè trong làng điện ảnh, giới truyền hình. Nữ diễn viên còn được mọi người hâm mộ bởi sự giản dị, đáng yêu và đẹp lão. Dù đã tuổi cao nhưng bà vẫn thường xuyên được mời chụp ảnh thời trang, ảnh quảng cáo bởi vẻ đẹp lão, sang trọng của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

“Mỹ nhân hài 100 tỷ” hé lộ điều bất ngờ sau thành công của “Chị mười 13”

Thu Trang - Tiến Luật đang tổ chức casting diễn viên cho phim điện ảnh "Nghề siêu dễ".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Lương (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN