Cựu BTV nói tiếng Anh chuẩn nhất đài HTV đi bán bánh kẹp thu 26 triệu trong 60 phút

Sự kiện: Gameshow giải trí

Color Man bán gần 500 bánh kẹp, thu về 26 triệu đồng giúp “huyền thoại bánh kẹp” 97 tuổi.

“Tiếng Rao 4.0” trên HTV7 (Đài Truyền hình TP.HCM) số phát sóng mới nhất nhận được sự quan tâm bởi nhân vật Hồ Thị Trước (tên hay gọi là ngoại Chín, 97 tuổi) – người phụ nữ dành gần nửa cuộc đời để đổ bánh kẹp.

Cựu BTV nói tiếng Anh chuẩn nhất đài HTV đi bán bánh kẹp thu 26 triệu trong 60 phút - 1

"Huyền thoại bánh kẹp" 97 tuổi - ngoại Chín

"Huyền thoại bánh kẹp" 97 tuổi - ngoại Chín

Tình cờ gặp ngoại Chín ở thời điểm một năm về trước, Color Man ấp ủ mong muốn đưa gánh hàng huyền thoại của bà lên chương trình Tiếng Rao 4.0. Tuy nhiên, khi Color Man quay lại Cần Thơ sau hơn một năm thì hình ảnh người phụ nữ gần 100 tuổi cần mẫn nướng từng chiếc bánh kẹp đã không còn. Theo đó, ngoại Chín do sức khỏe yếu nên đã trao nghề cho cô con gái ngoài 70 tuổi - Lê Thị Vân hay còn gọi là dì Hai.

Dì Hai nối nghiệp mẹ

Dì Hai nối nghiệp mẹ

Về công việc gắn bó với mình gần nửa đời người, ngoại Chín kể ban đầu bà làm bánh kẹp bán để có thu nhập nuôi sống gia đình nhưng càng làm bà càng say mê.

Bà bật mí về món bánh thơm ngon nức tiếng của mình: “Dừa khô vắt lấy nước bỏ vô bột rồi bỏ đường vô, nó ngon. Ngoài ra, tôi còn sử dụng trứng vịt để hòa với bột thay vì trứng gà như những nơi khác, bởi trứng vịt sẽ làm bột bánh thơm ngon hơn”. Dù không còn minh mẫn như trước nhưng công thức làm bánh kẹp vẫn được bà Chín thuộc lòng.

Để khẳng định thêm tình yêu của mẹ mình đối với nghề, dì Hai cho hay: “Kêu mẹ nghỉ thì không nghỉ đó. Chứ lời thì không có bao nhiêu hết trơn. Thử nghĩ bán 1 ngàn 1 cái thì lời với ai. Nhiều khi mẹ ngồi từ 5 giờ sáng tới 8 giờ tối mới vô, không ăn cơm luôn. Không ăn vì mê làm hổng ăn. Bởi mẹ ngồi hoài nên lưng còng luôn”.

Cựu BTV nói tiếng Anh chuẩn nhất đài HTV đi bán bánh kẹp thu 26 triệu trong 60 phút - 4

Trước khi thực hiện buổi bán hàng chính thức, Color Man cùng ekip ghé thăm ngôi nhà của ngoại Chín. Tại đây, anh đã có cơ hội trải nghiệm công việc làm bánh kẹp thực tế. Để bột bánh được trải đều, người làm phải khéo léo xoay tròn khuôn và tỉ mỉ để bột không đổ ra ngoài. Dưới sức nóng của khuôn bánh được làm bằng sắt đốt trên lò than, Color Man nhiều lần suýt phỏng tay vì không cẩn thận. Sự háo hức ban đầu được thay thế bằng những giọt mồ hôi khi anh cố gắng đổ hoàn thiện từng chiếc bánh. Hóa ra để làm ra chiếc bánh kẹp nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại không hề giản đơn như ta thường thấy.

Đến giờ ghi hình, bà Chín không thể xuất hiện trong buổi bán cùng mọi người vì sức khỏe yếu. Sự vắng mặt của “huyền thoại bánh kẹp” đã để lại không ít tiếc nuối cho ekip cũng như người dân đến mua ủng hộ.

Cựu BTV nói tiếng Anh chuẩn nhất đài HTV đi bán bánh kẹp thu 26 triệu trong 60 phút - 5

Cựu BTV nói tiếng Anh chuẩn nhất đài HTV đi bán bánh kẹp thu 26 triệu trong 60 phút - 6

Color Man thử sức làm món bánh kẹp

Color Man thử sức làm món bánh kẹp

Sau một tiếng livestream bán hàng, Color Man thu về số tiền gần 26 triệu đồng. Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ thêm 3 triệu đồng tiền mặt cùng một số nhu yếu phẩm cho gia đình ngoại Chín.

Tiếng Rao 4.0 tập 12 khép lại với hình ảnh dì Hai rớt nước mắt xúc động khi đón nhận nhiều tình cảm của người dân địa phương dành cho mẹ mình và món bánh huyền thoại của cụ bà.

Cựu BTV nói tiếng Anh chuẩn nhất đài HTV đi bán bánh kẹp thu 26 triệu trong 60 phút - 8

Color Man (quý ông đa sắc) là biệt danh của MC Đỗ Văn Bửu Điền, sinh năm 1969, quê Bến Tre. Anh từng là biên tập viên nói tiếng Anh chuẩn nhất trên sóng HTV – Đài Truyền hình TP.HCM. Năm 2015, Color Man lập kênh YouTube cùng tên với nội dung khám phá về đời sống, ẩm thực, hậu trường các chương trình truyền hình lớn do chính công ty anh sản xuất như Hát mãi ước mơ, Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai, Biệt tài tí hon, Đấu trường võ nhạc...

Thời gian vừa qua, chương trình “Tiếng Rao 4.0” do Color Man làm MC ghi điểm với khán giả truyền hình khi lan tỏa giá trị nhân văn tích cực. Bên cạnh đó, với số tiền thu được từ việc bán hàng và sự hỗ trợ của các mạnh thường quân đã phần nào giúp đỡ các nhân vật vượt qua được khó khăn hiện tại.

Color Man từng làm BTV đài HTV

Color Man từng làm BTV đài HTV

“Tiếng Rao 4.0”, chương trình truyền hình thực tế sử dụng công nghệ 4.0 - livestream, bán hàng qua mạng xã hội nhằm giúp đỡ những nhân vật có hoàn cảnh khó khăn. Những nhân vật của chương trình là những người già mưu sinh bằng gánh hàng rong trên phố. Những xe đẩy, gánh hàng rong nhỏ bé ấy như mang cả thế giới ẩm thực truyền thống của người dân Việt Nam. Là những tiếng rao quen thuộc với tuổi thơ của nhiều thế hệ trước: “Ai siro đá bào không?”; “Ai xôi đây”; “Ai tàu hũ không?”...

Nguồn: [Link nguồn]

Bình Minh bị võ sĩ đẳng cấp thế giới đánh suýt nhập viện

Phim “Sám Hối” mời võ sĩ Sadibou Sy người Thụy Điển gốc Phi về Việt Nam ghi hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Gameshow giải trí Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN