Giảm giá tới 80%, trung tâm thương mại vẫn đìu hiu cảnh “chợ chiều”

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Hưởng ứng “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 - Vietnam Grand Sale 2020”, các trung tâm thương mại, siêu thị lớn đồng loạt áp dụng mức khuyến mại hấp dẫn. Nhiều gian hàng giảm giá từ 30 – 70%, tuy nhiên lượng khách thưa vắng không như kỳ vọng.

Hàng loạt thương hiệu giảm giá

Nhằm kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, khôi phục lại nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bộ Công Thương phát động “Tháng Khuyến mại tập trung quốc gia”. Chương trình diễn ra trong suốt tháng 7/2020 là dịp nhiều người tiêu dùng mong đợi với hy vọng có thể mua được các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay.

Nhiều thương hiệu lớn kích cầu giảm giá từ 50 - 70%

Nhiều thương hiệu lớn kích cầu giảm giá từ 50 - 70%

Hưởng ứng “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020”, hệ thống trung tâm thương mại Vincom đồng loạt triển khai “Lễ hội mua sắm đỏ năm 2020” với sự đồng hành của 2.500 nhãn hàng.

Ngoài giảm giá 50%, một số cửa hàng có chương trình mua nhiều giảm nhiều

Ngoài giảm giá 50%, một số cửa hàng có chương trình mua nhiều giảm nhiều

Tương tự, tệ thống siêu thị Big C cũng triển khai “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020” với nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn với nông sản, đặc sản từ các vùng miền, thu hút đông đảo người tiêu dùng tham gia.

Hệ thống các siêu thị điện máy không nằm ngoài cuộc. Tại siêu thị Điện máy Xanh, ngoài giảm giá nhiều mặt hàng tới 50%, siêu thị còn tặng phiếu mua hàng trị giá 3 triệu đồng khi khách hàng mua một sản phẩm bất kỳ.

Siêu thị điện máy cũng đồng loạt giảm giá nhiều mặt hàng gia dụng

Siêu thị điện máy cũng đồng loạt giảm giá nhiều mặt hàng gia dụng

Pico cũng đồng loạt triển khai chương trình “Mùa hè xanh giảm giá không phanh” kéo dài đến hết tháng 7. Đáng chú ý, siêu thị này giảm giá nhiều mặt hàng “hot” với nhu cầu cao trong mùa hè, như điều hòa nhiệt độ, máy làm mát, tủ lạnh, máy xay sinh tố…, với mức ưu đãi lên tới 50%.

Hệ thống Thế Giới Di Động giảm giá đến 49%, mức giảm nhiều nhất là các mặt hàng phụ kiện, đồng hồ, gia dụng, tivi,…

Không như kỳ vọng

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, tối thứ bảy (11/7) gia đình chị Nguyễn Thu Giang (phố Láng Hạ, Hà Nội) và gia đình hàng xóm cùng hẹn nhau đi ''săn'' hàng giảm giá tại Trung tâm Thương mại Vincom Trần Duy Hưng. Dạo qua một vòng cho thấy, hầu hết các gian hàng đều treo biển khuyến mại, mức giảm giá phổ biến nhất là up to 50% (giảm giá tới 50%), một số sản phẩm còn size lẻ có mức giảm giá nhiều hơn, tới 70%, 80%.

Nhiều sản phẩm bày bán la liệt

Nhiều sản phẩm bày bán la liệt

Dù vào ngày cuối tuần nhưng lượng khách không quá đông

Dù vào ngày cuối tuần nhưng lượng khách không quá đông

Dù là ngày cuối tuần, các gian hàng quần áo thời trang, giày dép, túi xách, mỹ phẩm,… bày biện khá bắt mắt, kèm biển khuyến mãi hấp dẫn nhưng theo quan sát của chị Giang lượng khách khá thưa vắng.

“Rất nhiều gian hàng thời trang với thương hiệu nổi tiếng được bày bán, gắn mác giảm 50%, thậm chí 80% nhưng lượng khách mua sắm không quá nhiều. Đúng dịp nghỉ hè, gia đình tôi và gia đình hàng xóm cùng đưa con nhỏ đi chơi. Việc mua sắm hàng sa sỉ lúc này thực sự không dám nghĩ tới, nếu sản phẩm có giá hợp lý thì mới dám mua” – chị Giang cho hay.

Nhiều gian hàng vắng vẻ cảnh “chợ chiều”

Nhiều gian hàng vắng vẻ cảnh “chợ chiều”

Dừng chân tại một gian hàng bán giày, chị Giang lựa đôi giày màu đỏ tại quầy hàng treo biển “sale off 50%”. Đôi giày có giá niêm yết 1.799.000/đôi, sau khi giảm 50% sẽ còn 899.500, chị Giang đồng ý mua, tuy nhiên nhân viên bán hàng cho biết shop chỉ còn hai đôi size 39, nên dù muốn mua chị Giang cũng đành ngậm ngùi vì chị không tìm nổi đôi nào có size vừa chân mình.

Kế bên quầy treo biển giảm giá 50%, chồng chị Giang chọn đôi giày da màu nâu với giá niêm yết 2.599.000 đồng/đôi. Sau khi thử, chồng chị đồng ý mua nhưng khi thanh toán đôi giày chỉ được giảm 20% với lời giải thích “là hàng mới về” từ bạn nhân viên bán hàng.

Khách hàng tham quan thì nhiều, nhưng khó mua được sản phẩm ưng ý

Khách hàng tham quan thì nhiều, nhưng khó mua được sản phẩm ưng ý

Ngay khi tháng khuyến mại được phát động, cô Trần Thị Thủy (Thanh Xuân Trung, Hà Nội) đã được các con đưa đến nhiều siêu thị, cửa hàng, trung tâm điện máy… để tham quan, mua sắm. Các chương trình khuyến mại đang được áp dụng với mức ưu đãi lớn, nhưng nếu muốn mua được hàng giảm giá tới 80% thì phải đợi các khung giờ vàng, khung giờ đặc biệt.

“Theo quy định của từng nơi, khung giờ có thể là sáng sớm, trưa hoặc chiều muộn. Không phải ai cũng có thời gian để đi mua sắm vào khung giờ đó được” - cô Thủy chia sẻ.

Có thể thấy, dù nhiều shop đồng loạt treo biển giảm giá từ 50 - 80% nhưng rất hiếm khách hàng có thể chọn mua được sản phẩm phù hợp.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiểu thương chợ Đầm Nha Trang đồng loạt nghỉ bán vì ế ẩm

Hàng trăm tiểu thương ở Chợ Đầm Nha Trang (Khánh Hòa) đồng loạt đóng sạp hàng viết đơn xin miễn, giảm thuế

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN