Ngã ngửa bóng đá Anh: 3 SAO "Tam sư" đá hỏng 11m bị phân biệt chủng tộc

Thứ Ba, ngày 13/07/2021 05:32 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Một CĐV Anh đã bị cấm vào sân 3 năm sau khi có hành vi phân biệt chủng tộc đối với các ngôi sao của "Tam sư" sau trận chung kết EURO 2020.

  

Loạt luân lưu cân não giữa ĐT Anh và Italia (Bản quyền VTV):

ĐT Anh đã không thể giành chức vô địch EURO 2020 sau thất bại trước Italia với tỷ số 2-3 trong loạt đá luân lưu may rủi. Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka là 3 cầu thủ đã đá hỏng 11m khiến “Tam sư” ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang ngay trên chính sân nhà Wembley.

Saka, Sancho và Rashford hứng chịu làn sóng phân biệt chủng tộc

Saka, Sancho và Rashford hứng chịu làn sóng phân biệt chủng tộc

Ngay sau trận đấu, 3 cầu thủ này đã phải nhận rất nhiều chỉ trích, chửi rủa và thậm chí cả những lời lẽ phân biệt chủng tộc từ những CĐV quá khích trên mạng xã hội. Leyton Orient, một CLB đang thi đấu ở League Two, đã phát hiện ra 1 CĐV của họ có hành vi phân biệt chủng tộc đối với các ngôi sao ĐT Anh thông qua Twitter.

Một tuyên bố được công bố trên trang web chính thức của Leyton Orient viết: “Câu lạc bộ hôm nay đã ban hành lệnh cấm vào sân 3 năm đối với 1 cổ động viên, sau các báo cáo về sự phân biệt chủng tộc sau trận chung kết EURO 2020 vừa qua.

Như câu lạc bộ đã nhiều lần nói rõ, chúng tôi quyết không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi lạm dụng hoặc phân biệt chủng tộc nào. Ngoài lệnh cấm, cổ động viên này sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền vé mùa mà họ đã mua cho mùa giải 2021/22. Câu lạc bộ vô cùng tự hào về lịch sử của mình, và tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý để ban hành sự thay đổi”.

Hoàng tử Anh, William cho biết  cảm thấy đau lòng bởi những hành vi lạm dụng phân biệt chủng tộc mà các cầu thủ đã phải chịu đựng. Trong khi đó, Thủ tướng Boris Johnson nói: “Đội tuyển Anh xứng đáng được ca ngợi như những người hùng, họ không đáng bị phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội. Những người chịu trách nhiệm về hành vi phân biệt chủng tốc nên tự xấu hổ về bản thân”.

Twitter ra tay chống lại nạn phân biệt chủng tộc

Thông báo của Twitter nêu rõ: “Sự lạm dụng phân biệt chủng tộc ghê tởm nhắm vào các cầu thủ Anh hoàn toàn không có chỗ trên Twitter. Trong 24 giờ qua, thông qua sự kết hợp giữa tự động hóa của thuật toán và đánh giá của con người, chúng tôi đã nhanh chóng xóa hơn 1000 tweet và tạm ngưng vĩnh viễn một số tài khoản do vi phạm các quy tắc của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động khi chúng tôi xác định được bất kỳ tweet hoặc tài khoản nào vi phạm chính sách. Chúng tôi chủ động tham gia và tiếp tục cộng tác với các đối tác của mình trên toàn cộng đồng bóng đá để chung tay giải quyết vấn đề này và sẽ tiếp tục thực hiện vai trò của mình để chống lại hành vi không được chấp nhận này".

Nguồn: [Link nguồn]

ĐT Anh tháo bỏ huy chương bạc EURO gây tranh cãi: Kẻ ”ném đá”, người tung hô

Các cầu thủ ĐT Anh không vui sau khi để thua Italia trong trận chung kết và họ đã tháo bỏ tấm huy chương bạc ngay sau lễ...

Chia sẻ
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN