"Tội đồ" 19 tuổi bị lăng mạ vì khiến ĐT Anh về nhì, Arsenal ra mặt "bảo kê"

Thứ Hai, ngày 12/07/2021 19:02 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Tiền vệ Bukayo Saka đang là tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ ĐT Anh sau khi đá hỏng quả luân lưu quyết định khiến "Tam Sư" nhận thất bại cay đắng trước Italia ở chung kết EURO năm nay.

  

Loạt sút luân lưu căng thẳng giữa Anh và Italia (Bản quyền VTV)

Trận chung kết EURO 2020 đã diễn ra nghẹt thở tới tận phút cuối cùng khi ĐT Anh chỉ chịu gục ngã trước Italia sau loạt sút luân lưu đầy may rủi. Tuy nhiên, việc một ngôi sao mới 19 tuổi như Bukayo Saka lãnh trọng trách sút quả 11m thứ 5 cho "Tam Sư" thực sự khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi về cách bố trí nhân sự đá luân lưu của HLV Gareth Southgate.

Saka thực hiện không thành công quả 11m quyết định

Saka thực hiện không thành công quả 11m quyết định

Tuy nhiên, "búa rìu" dư luận vẫn đang hướng rất nhiều vào Saka khi anh bị cho là "tội đồ" dân tộc. Hàng loạt lời lẽ phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội khiến tiền vệ ĐT Anh buộc phải giữ sự im lặng sau thất bại của đội nhà.

Mới nhất, đội bóng chủ quản Arsenal đã chính thức ra mặt để tuyên bố lên án hành vi phân biệt chủng tộc nhằm vào Bukayo Saka. Nỗi đau thất bại khiến nhiều CĐV không còn giữ được sự bình tĩnh và thay vì động viên các cầu thủ, một số người hâm mộ quá khích đã dành những lời miệt thị nhắm vào các ngôi sao đã đá hỏng trong loạt sút luân lưu.

Ngôi sao Arsenal trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận

Ngôi sao Arsenal trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận

Bởi vậy, cả Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka đều đang là những cái tên bị nhắc tới nhiều nhất để trở thành đối tượng chính cho hành vi phân biệt chủng tộc sau trận thua của ĐT Anh.

"Chúng ta đã được chứng kiến ​​Bukayo Saka lọt vào một trận chung kết EURO khi mới 19 tuổi. Bukayo đã khoác áo Arsenal từ khi anh ấy mới 7 tuổi và Arsenal cảm thấy tự hào khi Saka đại diện cho nước Anh tham dự EURO năm nay", đại diện Arsenal chia sẻ.

"Chúng ta đã chứng kiến ​​sự trưởng thành và chín chắn trong suy nghĩ cũng như phong cách của Saka. Điều này thực sự khiến người hâm mộ cậu ấy tự hào. Tuy nhiên, cảm giác tự hào nhanh chóng phải chuyển sang buồn bã trước những bình luận phân biệt chủng tộc mà cầu thủ của chúng tôi phải chịu trên các trang mạng xã hội", Arsenal thông báo trên trang chủ.

"Một lần nữa, chúng tôi rất buồn và muốn lên án hành vi phân biệt chủng tộc dành cho một số cầu thủ da màu Điều này không thể tiếp tục và các nền tảng mạng xã hội cũng như các cơ quan chức năng phải có hành động kịp thời để đảm bảo hành vi phân biệt khủng khiếp này phải bị chấm dứt ngay lập tức", đại diện Arsenal kết luận.

Nguồn: [Link nguồn]

Roy Keane, Mourinho chê SAO ĐT Anh hèn nhát, đùn đẩy đàn em đá 11m

Cựu danh thủ Roy Keane và HLV Jose Mourinho chỉ trích những ngôi sao thành danh của ĐT Anh vì không dám xung phong đá luân lưu ở...

Chia sẻ
Theo Viết Thành ([Tên nguồn])
sự kiện Đội tuyển Anh
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN