Chớm hè, cùng ngắm vẻ đẹp lãng mạn của thung lũng Mường Hoa và đỉnh Fansipan

Thung lũng Mường Hoa hiện hữu ngay giữa các thửa ruộng bậc thang tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc của đất trời Sapa.

Một trong những trải nghiệm khiến bạn không thể bỏ qua khi đi du lịch Sapa đó là chinh phục đỉnh Fansipan.

Trong 15 phút di chuyển bằng cáp treo, du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở độ cao hàng ngàn mét. Đó là rừng Hoàng Liên Sơn nguyên sinh rậm rạp, là thung lũng Mường Hoa đầy thơ mộng, là toàn cảnh dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ và hiểm trở…

Chớm hè, cùng ngắm vẻ đẹp lãng mạn của thung lũng Mường Hoa và đỉnh Fansipan - 1

Từ trên cao, thung lũng Mường Hoa đẹp như một bức tranh tuyệt sắc với nhiều nếp nhà đơn sơ hiện hữu ngay giữa các thửa ruộng bậc thang xanh ngắt hòa cùng núi non trùng điệp.

Chớm hè, cùng ngắm vẻ đẹp lãng mạn của thung lũng Mường Hoa và đỉnh Fansipan - 2

Hoa đỗ quyên được xem là biểu tượng cho mùa hè tại Sapa ở nơi đây, vì thế khi hoa nở cũng là lúc Sapa nói lời chào tạm biệt với mùa xuân.

Chớm hè, cùng ngắm vẻ đẹp lãng mạn của thung lũng Mường Hoa và đỉnh Fansipan - 3

Rừng Hoàng Liên là địa điểm hoa đỗ quyên mọc tự nhiên nhất, tại đây trồng khá nhiều loại bao gồm màu tím rực rỡ, màu trắng tinh khôi. Trong rừng hoa thiết kế những con đường được xây dựng để phục vụ tham quan.

Chớm hè, cùng ngắm vẻ đẹp lãng mạn của thung lũng Mường Hoa và đỉnh Fansipan - 4

Ngoài ra còn có hàng rào chắn nên du khách đi tour Sapa dễ dàng chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Chớm hè, cùng ngắm vẻ đẹp lãng mạn của thung lũng Mường Hoa và đỉnh Fansipan - 5

Ngoài hoa đỗ quyên thì mùa hè nơi gặp gỡ đất trời còn thu hút khách du lịch bởi thu lũng hoa hồng tỏa hương rực rỡ.

Chớm hè, cùng ngắm vẻ đẹp lãng mạn của thung lũng Mường Hoa và đỉnh Fansipan - 6

Đặc biệt, với nhiều du khách, có lẽ cái tên đỉnh núi Fansipan chẳng phải còn quá xa lạ. Fansipan là đỉnh núi cao nhất Việt Nam, hơn nữa đây còn chính là đỉnh núi cao nhất trong ba nước Đông Dương nên được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương”.

Đỉnh núi Fansipan thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn, cách thị trấn Sa Pa khoảng 9km về phía Tây Nam.

Chớm hè, cùng ngắm vẻ đẹp lãng mạn của thung lũng Mường Hoa và đỉnh Fansipan - 7

Chinh phục đỉnh núi cao Fansipan luôn là niềm cảm hứng của nhiều người. Với độ cao 3143m, đỉnh núi Fansipan được du khách hay những nhà leo núi khám phá bằng hành trình dài leo bộ lên đến đỉnh núi.

Bên cạnh đó cũng có nhiều du khách lựa chọn đến đỉnh Fansipan bằng cáp treo.

Nguồn: [Link nguồn]

Kinh nghiệm du lịch Sapa mùa hè 2021

Du lịch Sapa mùa hè là một trải nghiệm tuyệt vời. Nơi đây có khí hậu mát mẻ, không khí trong lành, rất thích hợp để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN