Chinh phục 'nóc nhà của thế giới' Everest

Đỉnh núi Everest là biểu tượng cho sự chiến thắng của con người đồi với thiên nhiên.

Là đỉnh núi cao nhất thế giới, với độ cao lên tới 8.850 mét và vẫn cao lên hàng năm, đỉnh Everest, nằm ở biên giới Nepal và Tây Tạng là thách thức lớn với những người yêu thích bộ môn leo núi. Họ thường thức dậy vào lúc sáng sớm để bắt đầu cuộc hành trình

Chinh phục 'nóc nhà của thế giới' Everest - 1

Đây là khu cắm trại chính và đầu tiên trên lộ trình leo lên đỉnh Everest. Khu cắm trại này nằm ở độ cao 5.500 mét và chỉ riêng nó đã cao hơn đỉnh núi cao nhất ở Châu Âu.

Chinh phục 'nóc nhà của thế giới' Everest - 2

Chinh phục 'nóc nhà của thế giới' Everest - 3

Vào mùa đông, thác nước Khumbu trên lộ trình Everest bị đóng băng và những nhà leo núi phải sử dụng thang để vượt qua những khe nứt. Có thể nói đây là một trong những điểm nguy hiểm nhất trên lộ trình này.

Chinh phục 'nóc nhà của thế giới' Everest - 4

Ngay phía dưới khe hẹp này là dòng sông băng chờ sẵn phía dưới, khiến bất cứ ai cũng run chân khi bước lên thang.

Chinh phục 'nóc nhà của thế giới' Everest - 5

Trên chặng đường này, du khách dễ dàng nhìn thấy rất nhiều Yak, loại bò lông dài đặc trưng của Everest. Các gia đình dân tộc Sherpa xây dựng nhà trên núi và chăn nuôi loại gia súc này để lấy thịt, sữa và lông.

Chinh phục 'nóc nhà của thế giới' Everest - 6

Cũng trên lộ trình, nhiều người phải rùng mình khi nhìn thấy phiến đá khắc những chữ tưởng niệm nhà leo núi Scott Fischer, người đã chết trên đỉnh Everest vào năm 1996. Tấm bia này cũng cảnh báo trước với du khách về những hiểm họa có thể xảy ra khi lên tới độ cao này như ngã, thiếu oxy…

Chinh phục 'nóc nhà của thế giới' Everest - 7

Ở Everest, mỗi bước đi đều phải cẩn trọng. Những thác nước đóng băng như Khumbu này đã lấy đi mạng sống của rất nhiều nhà leo núi ngay khi họ vừa bước ra khỏi điểm cắm trại đầu tiên. Nhưng có thể bạn không biết, từng có những người Việt Nam giương cao ngọn cờ tổ quốc trên đỉnh núi này.

Chinh phục 'nóc nhà của thế giới' Everest - 8

Tất cả những tour leo Everest đều bắt đầu bằng lễ Puja, trong đó người dân tộc Sherpa thể hiện sự tôn kính với nữ thần núi. Những người Sherpa này sẽ dẫn đường, mang đồ giùm bạn trong suốt chặng đường dài.

Chinh phục 'nóc nhà của thế giới' Everest - 9

Chinh phục 'nóc nhà của thế giới' Everest - 10

Giá rét, ngủ trong những lều trại, bão tuyết, thiếu oxy là những gì bạn phải trải qua khi muốn chinh phục đỉnh núi tuyết. Nhưng tất cả những gì bạn được đền đáp là một tầm nhìn không đâu sánh bằng và tất nhiên là cả niềm tự hào vì chiến thắng bản thân khi chinh phục thiên nhiên hoang dã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN