15 “viên ngọc ẩn” ở Malaysia khiến du khách muốn quay lại vào mỗi mùa hè

Thay vì tới những địa điểm nổi tiếng, bạn có thể tận hưởng sự yên bình và các cuộc phiêu lưu độc đáo tại các nơi này.

1. Công viên nhiệt đới Royal Belum, Perak

Khu rừng nhiệt đới 130 triệu năm tuổi này đang chờ bạn tới khám phá. Đây là một thiên đường dành cho những người yêu thiên nhiên, là một trong những khu rừng ít bị tác động nhất ở Malaysia.

2. Tasik Biru Ibam Muadzam Shah, Pahang

Nằm gần biển và được bao quanh bởi những khu rừng nhiệt đới tươi tốt, Rompin là một quận ở Pahang, với vô số những địa điểm để khám phá. Điểm nổi bật ở đây là hồ Tasik Biru, nó có màu sắc rực rỡ do phản ứng hóa học giữa đá và đất. 

3. Rừng Rêu, cao nguyên Cameron

Bên cạnh những đồn điền trà và trang trại dâu tây rộng lớn, cao nguyên Cameron còn là nơi đầy hấp dẫn với khu rừng Rêu tuyệt đẹp. Được bao phủ bởi màn sương huyền bí và ánh sáng kỳ ảo, rừng Rêu nằm ở độ cao 2.032 mét so với mực nước biển tạo nên khung cảnh rất diệu kỳ.

4. Semporna, Sabah

Nép mình trên bờ biển phía đông của Sabah, Semporna thực sự là một lát cắt của thiên đường trên Trái đất. Thị trấn nhỏ này rất xinh đẹp, bạn sẽ choáng ngợp trước làn nước xanh ngọc lam, những bãi biển đầy cát và một số địa điểm lặn đẹp nhất trên thế giới.

5. Pulau Sembilan, Perak

Pulau Sembilan là một cụm đảo ngoài khơi bờ biển Perak chỉ có thể đến được khi đăng ký một tour du lịch địa phương trọn gói. Các hòn đảo đã bị đóng cửa trong nhiều năm sau khi chịu thiệt hại do lượng khách du lịch quá đông nhưng đã có thông báo về việc nó sẽ sớm mở cửa trở lại.

6. Tasik Kenyir, Terengganu

Tasik Kenyir là một trong những hồ nhân tạo lớn nhất ở Đông Nam Á. Bên trong hồ này có thác nước, hang động và động vật hoang dã. Bạn có thể chèo thuyền kayak, đi bè, đi dạo trong rừng, thám hiểm hang động, câu cá, v.v. 

7. Kundasang, Sabah

Khung cảnh hùng vĩ của nơi này khiến cho du khách cảm giác như nghẹt thở. Bạn hãy tận hưởng không khí trong lành của miền núi, khám phá vườn chè Sabah, chợ Kundasang và trang trại bò sữa Desa. 

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHƯƠNG HẠNH (Theo Klook) ([Tên nguồn])
Du lịch Đông Nam Á Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN