11 sự thật thú vị về Lào khiến nhiều người bất ngờ

Đất nước xinh đẹp ở Đông Nam Á này có những thứ rất thú vị mà nhiều người chưa biết tới.

1. Lào là quốc gia không giáp biển duy nhất ở Đông Nam Á

Tất cả các quốc gia khác ở Đông Nam Á đều có đường bờ biển, điều này mang lại lợi thế cho một quốc gia trong thương mại. Vì Lào hoàn toàn không giáp biển nên ảnh hưởng tới thương mại, kinh tế của đất nước.

Lào có nhiều rừng, núi non hiểm trở, sông ngòi và đồng bằng. Khoảng 80% dân số sống bằng nông nghiệp tự cung tự cấp, nghĩa là họ trồng đủ lương thực để nuôi sống bản thân và không kiếm được nhiều lợi nhuận từ nó.

11 sự thật thú vị về Lào khiến nhiều người bất ngờ - 1

2. Dok Champa là quốc hoa của Lào

Dok Champa có màu trắng hoặc vàng, và thường được trồng trong vườn, sân nhà, hay được dùng để trang trí trong các buổi lễ hội hoặc những dịp đặc biệt. Dok Champa là một biểu tượng văn hóa và tinh thần quan trọng của người Lào, thể hiện sự thanh khiết, tinh tế, sức sống của đất nước và con người Lào.

3. Lào là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á

Mặc dù Lào vẫn còn là một quốc gia khá nghèo nhưng so với các nước khác trong khu vực, Lào đang cải thiện nhanh chóng. Vấn đề nghèo đói đã giảm 1 nửa trong 20 năm qua, trong khi giáo dục và y tế đã được cải thiện tổng thể. 

Ngân hàng Thế giới cho biết Lào là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương với GDP trên 8%.

11 sự thật thú vị về Lào khiến nhiều người bất ngờ - 2

4. Lào là nước tiêu thụ gạo nếp (khao niaow) đầu tiên trên thế giới

Gạo nếp đã xuất hiện ở Đông Nam Á ít nhất 4.000 năm. Vài trăm năm trước, các phương pháp canh tác lúa gạo đã thay đổi, với hầu hết các quốc gia chuyển sang trồng gạo trắng vào thế kỷ 18, nhưng người Lào vẫn tiếp tục trồng lúa nếp. Vì vậy xôi vẫn là một phần cơ bản trong mỗi bữa ăn ở Lào.

5. Lào có những ngôi nhà trên cây cao nhất thế giới

Tại Công viên Quốc gia Nam Kan, bạn có thể ở trong những ngôi nhà trên cây cao từ 30 đến 40 mét phía trên khu rừng bên dưới và có thể nhìn thấy một số loài vượn quý hiếm.

11 sự thật thú vị về Lào khiến nhiều người bất ngờ - 3

6. Hóa thạch người cổ nhất Đông Nam Á nằm ở Lào

Vào năm 2009, một hộp sọ và xương hàm đã được tìm thấy trong một hang động ở Lào, đây chính là hóa thạch người lâu đời nhất được tìm thấy ở Đông Nam Á. Người ta ước tính rằng, hộp sọ được tìm thấy trong hang Tam Pa Ling ở dãy Trường Sơn, có niên đại từ 46.000 đến 63.000 năm.

7. Người Lào uống cà phê (kaa-feh Lao) đựng trong túi nhựa

Cà phê Lào ngon nhưng không quá nổi tiếng. Cả 2 giống cà phê Arabica và Robusta đều được trồng ở Lào, chủ yếu trên cao nguyên Bolaven, nơi có nhiệt độ mát mẻ và nhiều mưa, môi trường lý tưởng cho việc trồng cà phê.

Cà phê đá truyền thống của Lào bán trong các quầy hàng trên đường phố được thêm một lượng lớn sữa đặc, đựng trong túi nhựa và ống hút.

11 sự thật thú vị về Lào khiến nhiều người bất ngờ - 4

8. Lào có tem bưu chính rất đắt

Lào đã phát hành một số loại tem bưu chính đắt tiền. Trong số đó, có một tem bưu chính đắt nhất của Lào được phát hành vào năm 1981 với giá 50.000 kip (2 USD). Đây là một giá trị đáng kể ở thời điểm đó ở Lào.

Con tem này hiện nay đã trở thành một hiện tượng trong giới sưu tập tem và được đánh giá là một trong những tem bưu chính đắt nhất thế giới. Tuy nhiên, các loại tem bưu chính thông thường của Lào có giá cả phải chăng và không quá khác biệt so với các quốc gia khác trong khu vực.

9. Thác nước Kuang Si là một trong những thác nước đẹp nhất thế giới

Thác nước Kuang Si (hay còn gọi là Kuang Xi hay Kouangxi) nằm ở phía tây bắc của Luang Prabang, một thành phố lịch sử và di sản thế giới của UNESCO ở Lào.

11 sự thật thú vị về Lào khiến nhiều người bất ngờ - 5

Thác Kuang Si được hình thành từ những dòng suối nước tuyệt đẹp trên dãy núi Phou Louey, và được biết đến với những dải nước màu xanh ngọc bích trong suốt.

Với độ cao khoảng 60 mét, thác Kuang Si cũng là nơi cư trú của một số loài động vật quý hiếm, bao gồm khỉ đầu chó, gấu trúc và hổ.

10. Lào có đu đủ khổng lồ

Trong khi cây đu đủ có nguồn gốc từ Mexico và các quốc gia khác trên khắp Trung Mỹ, nó đã đi khắp thế giới, phát triển mạnh ở những nơi có khí hậu nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới như Lào. Điều này phần nào khiến đu đủ sinh trưởng mạnh, khiến nó to khổng lồ.

11 sự thật thú vị về Lào khiến nhiều người bất ngờ - 6

11. Lào có bia của riêng mình: Beerlao

Beerlao là thương hiệu bia lớn nhất ở Lào và là một trong những thương hiệu bia nổi tiếng nhất của Đông Nam Á. Beerlao được sản xuất bởi Công ty Bia Quốc Gia Lào, thành lập vào năm 1971 và đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế của Lào.

Beerlao được làm từ những nguyên liệu chất lượng cao như nước từ những con suối trong dãy núi Phou Louey, lúa mạch và hoa bia nhập khẩu từ nước ngoài.

Beerlao được sản xuất với nhiều loại khác nhau, bao gồm Beerlao Lager, Beerlao Dark, Beerlao Gold và Beerlao Light. Beerlao Lager là loại bia phổ biến nhất với hương vị thanh mát, dễ uống và được yêu thích bởi nhiều người ở Lào và quốc tế.

Nguồn: [Link nguồn]

Top sự thật thú vị về quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Trong bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2023, Phần Lan tiếp tục giữ vị trí đứng đầu và là năm thứ sáu liên tiếp quốc gia này được vinh danh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHƯƠNG HẠNH (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Du lịch Đông Nam Á Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN