10 điểm du lịch gây rùng mình nhất thế giới

Dưới đây là 10 điểm đến du lịch tuyệt đẹp nhưng cũng đầy nguy hiểm do tờ The Richest đăng tải.

10 điểm du lịch gây rùng mình nhất thế giới - 1

Công viên quốc gia Madidi ở Bolivia. Công viên này được coi là một trong những vùng đa dạng sinh học nhất trên thế giới. Vùng này có ba vùng khí hậu riêng biệt, khí hậu lạnh ở các đỉnh núi phủ tuyết trắng, ôn đới ở khu vực độ cao trung bình, và khí hậu nhiệt đới ở vùng đất thấp. Công viên có đa dạng các loài mới gây thu hút các nhà khoa học. Để tồn tại, gần như tất cả các loài ở Madidi đã phát triển một số loại chất độc. Rắn, báo đốm, gấu và lợn rừng cũng tấn công người đi trong rừng rậm để ăn thịt. Các loài nấm độc và thậm chí cả lá và hạt cây đều có độc.

10 điểm du lịch gây rùng mình nhất thế giới - 2

Hồ Nyos ở Cameroon. Hồ Nyos là một hồ miệng núi lửa nằm ở phía Tây Bắc Cameroon. Mặc dù phần lớn núi lửa không còn hoạt động, hồ này vẫn là một trong ba hồ phát nổ trên thế giới. Nước hồ có lượng khí CO2 bão hòa rất lớn và là nguyên nhân gây ra hiện tượng phun trào CO2 tại đây năm 1986, bất ngờ ập xuống những ngôi làng quanh hồ, làm chết hàng nghìn người.

10 điểm du lịch gây rùng mình nhất thế giới - 3

San Pedro de Atacama, Chile. Nơi đây có phong cảnh đẹp đến nao lòng mà bất cứ ai khi nhìn vào cũng đều xao xuyến. Các hẻm núi đá sa thạch, những cánh đồng muối rộng lớn, hay những mạch nước bốc hơi nghi ngút đều rất hấp dẫn. Thung lũng Chết ở nơi đây là một địa điểm phù hợp cho các buổi dã ngoại. Nhưng những cơn gió khô và nóng với nhiệt độ cao làm nơi này trở thành nơi khô nhất trên Trái đất. Khu vực này nhận được rất ít mưa hàng năm. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã sử dụng sa mạc xung quanh khu vực để thử nghiệm tàu ​​vũ trụ.

10 điểm du lịch gây rùng mình nhất thế giới - 4

Cánh cửa đến Địa ngục, đây là tên gọi của một mỏ khí thiên nhiên ở Derweze, tỉnh Ahal, Turkmenistan. Năm 1971, trong khi tiến hành khoan các nhà địa chất Liên Xô đã khoan vào một túi khí khiến mặt đất bên dưới dàn khoan bị đổ sụp tạo thành một hố lớn với đường kính 70 m. Để tránh khí rò rỉ gây ngộ độc, người ta đã quyết định cách tốt nhất là đốt nó. Các nhà địa chất hy vọng rằng dùng lửa sẽ đốt cháy toàn bộ khí trong vài ngày, tuy nhiên đám cháy này đến nay vẫn chưa kết thúc. Đây là một trong những mỏ khí có trữ lượng lớn nhất trên thế giới. Hình ảnh lửa, bùn sôi và ngọn lửa màu da cam trong miệng núi lửa Derweze có thể khiến nhiều người rùng mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Khánh (theo The Richest) ([Tên nguồn])
Khám phá du lịch Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN