YouTube tràn ngập video giả livestream đám tang Mai Phương: Nghệ sĩ vô cùng phẫn nộ

“Đấy là việc làm trục lợi quá đáng”, ca sĩ Quách Tuấn Du chia sẻ.

Tang lễ của Mai Phương được diễn ra ở quận 5, TP.HCM. Thi hài nữ diễn viên sẽ được hỏa táng vào sáng 31.3. Do dịch bệnh Covid-19 nên người nhà không thông báo công khai, hạn chế người đến thăm để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.

Kha Ly cho biết cô khá an tâm khi tang lễ được diễn ra rất nghiêm túc, về vấn đề phòng chống dịch, ai cũng phải đeo khẩu trang và ngồi cách xa nhau để nói chuyện. "Chỉ cần sáp lại gần tí là bảo vệ lại nhắc nhở”, cô nói.

YouTube tràn ngập video giả đám tang Mai Phương

YouTube tràn ngập video giả đám tang Mai Phương

Khi các hình ảnh nghệ sĩ đến viếng Mai Phương được chia sẻ, trên mạng xã hội YouTube tràn ngập các video với tiêu đề “trực tiếp đám tang Mai Phương”. Tuy nhiên, nội dung các clip chỉ là các hình ảnh được cắt ghép từ nhiều nguồn, chữ được chạy phía dưới. Thậm chí, nhiều video còn lấy hình ảnh tang lễ của các nghệ sĩ khác, hay những video không hề liên quan để bất chấp câu view, trục lợi cá nhân.

Hiện top thịnh hành trên YouTube, video có tên “Phùng Ngọc Huy bật khóc nức nở khi nghe tin Mai Phương qua đời mà không thể về nước” đang đứng top 2. Chủ nhân video khá đầu tư khi có MC dẫn chuyện. Nhiều khán giả còn nhầm tưởng họ đang xem một bản tin của đài truyền hình. Dưới phần bình luận, rất nhiều người xem đã tỏ ra bức xúc với việc làm phản cảm, kém văn minh, bất chấp của các YouTuber.

Quách Tuấn Du bức xúc vì tin giả ngày càng nhiều trên YouTube

Quách Tuấn Du bức xúc vì tin giả ngày càng nhiều trên YouTube

Trao đổi với chúng tôi, ca sĩ Quách Tuấn Du cho biết, việc đám tang nghệ sĩ thu hút nhiều YouTuber đến ghi hình, phát trực tiếp đã không còn hiếm. Tuy nhiên, mức độ, hình thức câu view ngày càng tinh vi, khó lường dù dư luận đã lên án rất nhiều những việc làm này.

“Đấy là việc làm trục lợi quá đáng. Họ bất chấp lấy sự đau thương, mất mát của người khác để thỏa mục đích của mình. Tôi nghĩ YouTube nên có chính sách ngăn chặn triệt để các tin tức sai sự thật để môi trường mạng thật sự an toàn và sạch”, ca sĩ Quách Tuấn Du chia sẻ.

Diễn viên Phi Thanh Vân cảm thấy đây là vấn nạn vô cùng nhức nhối. Thử tìm kiếm từ khóa “đám tang Mai Phương”, cô bất ngờ khi cho ra kết quả rất nhiều video.

“Đây chủ yếu là ý thức. Những việc như vậy được xem là lừa đảo khi cố làm điều gì đó không phải sự thật thành giống sự thật. Việc kiếm tiền phải phù hợp. Có rất nhiều nội dung khác chúng ta có thể thực hiện để kiếm tiền, chứ không phải là đám tang. Để những việc này không tái diễn nữa thì nghệ sĩ lên tiếng không thôi cũng chẳng đủ. Tôi nghĩ cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn nữa”, Phi Thanh Vân nói với chúng tôi.

Theo Phi Thanh Vân cần có chế tài xử phạt cao hơn nữa với tin tức giả mạo trên mạng xã hội

Theo Phi Thanh Vân cần có chế tài xử phạt cao hơn nữa với tin tức giả mạo trên mạng xã hội

Bạn thân của cố diễn viên Mai Phương -  Ốc Thanh Vân cũng cho biết, tại tang lễ một số người không quen biết với gia đình nhưng vẫn tìm cách để tiếp cận để chụp ảnh, quay phim. "Trà trộn vào, chụp hình, quay clip em tôi, cố tình đưa những hình ảnh không cần phải đăng. Dù có muốn thông tin cho mọi người biết thì cũng không phải theo cách đó. Thương quá thì chụp lưu lại thôi, khi nào em xong xuôi, tươm tất thì hãy đăng lên", cô nói.

Nội dung video không hề liên quan đến tiêu đề

Nội dung video không hề liên quan đến tiêu đề

Nghệ sĩ Gia Bảo cũng bức xúc lên tiếng: "Mai Phương vừa nằm xuống, đã có vài người chạy đến tận nơi để chụp hình quay clip up lên Facebook.

Trong khi tất cả anh chị em nghệ sĩ thân thiết với Mai Phương đang nắm chặt tay nhau, cùng nhau không chia sẻ cả nơi tổ chức lễ tang. Không phải vì chúng tôi ích kỷ. Biết là khán giả yêu mến cũng muốn nhìn Phương và cầu nguyện cho Phương.

Nhưng quý vị ơi, hiện tại đang dịch bệnh. Nhà nước đang kêu gọi nhân dân ở yên trong nhà cho nên chúng tôi không đưa thông tin tang lễ lên. Nếu có lòng chúng ta có thể ở nhà để cầu nguyện cho cô ấy. Không nhất thiết phải đến tận nơi để nhìn...”,

Diễn viên Mai Phương qua đời tại nhà riêng tối 28.3, hưởng dương 35 tuổi. Gần 2 năm qua, cô đã lạc quan và mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi.

Theo nguyện vọng của Mai Phương trước khi mất, cô muốn được an táng theo nghi lễ của đạo Tin Lành, bỏ qua nghi thức thờ cúng, thắp hương, cầu siêu.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhã Phương gục khóc nức nở khi đến viếng lễ tang Mai Phương

Chiều 29.3, nhiều nghệ sĩ ở TP.HCM đã đến tiễn biệt diễn viên Mai Phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Diễn viên Mai Phương qua đời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN