Con gái 7 tuổi của Mai Phương vẫn chưa biết mẹ đã mất

Bé Lavie được người thân đưa đến lễ tang thăm mẹ lần cuối.

Mai Phương và Phùng Ngọc Huy từng có thời gian yêu nhau. Khi có con chung là bé Lavie (năm nay 7 tuổi), Ngọc Huy sang Mỹ định cư, Mai Phương một mình nuôi con và gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

Tối 28.3, Mai Phương qua đời tại nhà riêng tại TP.HCM sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi.

Tại Mỹ, Phùng Ngọc Huy cho biết anh khá buồn bã và không còn tâm trí để chia sẻ bất cứ điều gì. Nam ca sĩ cập nhật ảnh đại diện và ảnh bìa trang cá nhân màu đen để báo tin buồn đến mọi người.

Đông đảo nghệ sĩ và khán giả mong Phùng Ngọc Huy sớm vượt qua chuyện buồn, và khuyên anh nên sắp xếp để chăm sóc con gái Lavie một cách tốt nhất.

Tang lễ của Mai Phương hạn chế người đến thăm vì dịch bệnh

Tang lễ của Mai Phương hạn chế người đến thăm vì dịch bệnh

Chiều 29.3, tang lễ của Mai Phương được diễn ra ở quận 5, TP.HCM. Do dịch bệnh Covid-19 nên người nhà không thông báo công khai, hạn chế người đến thăm để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.

Bé Lavie được người thân đưa đến lễ tang để gặp mẹ lần cuối. Cô bé được ông ngoại ẵm trên tay, đứng bên linh cữu của mẹ. Theo gia đình của Mai Phương, cô bé 7 tuổi vẫn chưa biết mẹ đã mất. Khi nghe người lớn nói: “Mẹ lên thiên đàng rồi”. Cô bé ngây thơ hỏi: “Mẹ lên thiên đàng mấy ngày? Khi nào mẹ về?”. Ai cũng lặng thinh rồi bật khóc nức nở.

Bố Mai Phương bế cháu gái đến thăm mẹ lần cuối

Bố Mai Phương bế cháu gái đến thăm mẹ lần cuối

Người thân dỗ dành cô bé

Người thân dỗ dành cô bé

Con gái 7 tuổi của Mai Phương vẫn chưa biết mẹ đã mất - 4

Lavie vẫn chưa biết mẹ đã mất

Lavie vẫn chưa biết mẹ đã mất

Sự ngây thơ của con gái Mai Phương khiến ai cũng xúc động

Sự ngây thơ của con gái Mai Phương khiến ai cũng xúc động

Ốc Thanh Vân cho biết, cô cảm thấy trống rỗng khi người bạn thân thiết nhất đã ra đi mãi mãi. Theo Ốc Thanh Vân, suốt thời gian điều trị bệnh, Mai Phương luôn nở nụ cười lạc quan. “Thật sự Mai Phương không kiên cường thì không được đến hôm nay đâu”, cô nói.

Ốc Thanh Vân cũng khẳng định, cô luôn sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng bé Lavie ở bất cứ thời điểm nào. Theo Ốc Thanh Vân, hiện con gái của Mai Phương được hai người bạn chăm sóc rất tốt. Cả hai đã giúp đỡ nữ diễn viên từ xưa. Dù không ruột thịt nhưng họ xem nhau như người trong gia đình. “ Mai Phương may mắn có những người thương thật lòng, giúp nhiệt tình”, Ốc Thanh Vân cho hay.

Diễn viên Mai Phương, sinh năm 1985, từng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong phim Những thiên thần áo trắng, Một ngày không có em, Sóng đời, Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa...

Nguồn: [Link nguồn]

Nhã Phương gục khóc nức nở khi đến viếng lễ tang Mai Phương

Chiều 29.3, nhiều nghệ sĩ ở TP.HCM đã đến tiễn biệt diễn viên Mai Phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc, Ảnh: Lê Huy ([Tên nguồn])
Diễn viên Mai Phương qua đời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN